MỚI NHẤT :
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Điều kiện để tuyển Việt Nam vô địch giải tam hùng

    13:20 Thứ hai 26/09/2022

    Việc Ấn Độ hòa Singapore ở lượt đấu hôm 24/9 giúp tuyển Việt Nam có lợi thế lớn trước lượt cuối giải tam hùng diễn ra ngày 27/9.

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam có lợi thế lớn khi chỉ cần hòa Ấn Độ là vô địch giải giao hữu. Ảnh: Quang Thịnh.

    Sau hai lượt trận giải giao hữu tam hùng, tuyển Việt Nam có thành tích tốt nhất với 3 điểm, hiệu số +4 sau trận thắng Singapore 4-0. Hai đội Ấn Độ và Singapore mới có 1 điểm.

    Theo quy tắc xếp hạng, các đội bằng điểm sẽ dựa vào điểm số, thành tích đối đầu và hiệu số bàn thắng/bại trước khi tính đến các chỉ số phụ khác. Ấn Độ và Singapore xếp lần lượt thứ hai và thứ ba với hiệu số lần lượt là 0 và -4. Singapore hết cơ hội vô địch nên các cầu thủ đã về nước.

    Tuyển Việt Nam và Ấn Độ sẽ tranh chức vô địch vào ngày 27/9. Do hơn Ấn Độ 2 điểm, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần hòa là giữ nguyên thứ hạng trên bảng xếp hạng. Tuyển Việt Nam không được để thua Ấn Độ với bất kỳ tỷ số nào. Nếu thua, Ấn Độ sẽ lên ngôi vô địch.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng, kết quả và lịch thi đấu giải tam hùng tại TP.HCM. Đồ họa: Minh Phúc.

    Giải giao hữu tam hùng diễn ra từ ngày 21 đến 27/9 tại TP.HCM. Đội vô địch nhận giải thưởng tiền mặt là 30.000 USD, đội nhì 20.000 USD còn đội hạng ba nhận 10.000 USD.

    Ấn Độ hiện xếp dưới tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA (104 so với 97). Tuyển Việt Nam chiếm ưu thế lớn hơn Ấn Độ nhờ chiều sâu lực lượng và lợi thế sân nhà. HLV Park có trong tay dàn cầu thủ kinh nghiệm và cả những nhân tố mới trẻ trung và đầy tiềm năng.

    Ở lượt đầu, nhóm cầu thủ trụ cột và đá chính lâu năm đa số không thi đấu để nhường chỗ cho các phương án thử nghiệm. Họ nhiều khả năng sẽ ra sân ở trận cuối.

    Bên phía Ấn Độ cũng là hàng loạt cầu thủ mới đang được chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2023 vào đầu năm sau. Đại diện Nam Á được dẫn dắt bởi HLV Igor Stimac, người từng đưa tuyển Croatia lên hạng tư thế giới (2013). Asian Cup là nhiệm vụ cuối cùng của chiến lược gia này sau hơn 3 năm dẫn dắt tuyển Ấn Độ. Tham dự chuyến du đấu tại Việt Nam, HLV Igor Stimac tuyên bố muốn vô địch giải.

    Tuyển Việt Nam và Ấn Độ chưa từng gặp nhau ở các giải đấu chính thức như Asian Cup hay vòng loại World Cup. Hai đội mới có 2 lần đá giao hữu vào năm 2004 và 2010, tuyển Việt Nam thắng 1, thua 1.

    Sunil Chhetri là cầu thủ duy nhất trong đội hình tuyển Ấn Độ thắng Việt Nam 3-1 trên sân nhà ở trận giao hữu năm 2010. Ở trận này, anh ghi hat-trick giúp Ấn Độ thắng thầy trò Henrique Calisto.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 09:15 26/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...