MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • "Điều khổ nhất của cầu thủ và HLV là sự ảo tưởng về sức mạnh tuyển Việt Nam"

    23:49 Thứ tư 16/06/2021 | 10

    BongDa.com.vn Trọng tài V-League, Nguyễn Mạnh Hải đã có những chia sẻ sau hành trình vừa qua của tuyển Việt Nam.

    Dù không thể có điểm trước ĐT UAE tại lượt trận cuối vòng loại thứ 2, ĐT Việt Nam vẫn có vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với tư cách là 1 trong 5 đội đứng nhì xuất sắc nhất. 

    Trước mắt của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là rất nhiều địch thủ sừng sỏ đang đón đợi như Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia, Iran, Iraq, Syria, Oman, Lebanon, Trung Quốc, Australia hay chính UAE. 

    Tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn phía trước khi các đối thủ của chúng ta đều rất mạnh.  

    Nhận định về hành trình sắp tới của tuyển Việt Nam, cựu trọng tài V-League, Nguyễn Mạnh Hải chia sẻ trên Soha: "Điều khổ nhất của cầu thủ và HLV là sự "ảo tưởng" về sức mạnh của tuyển Việt Nam. Chúng ta phải hiểu rằng tới đây mình sẽ thua nhiều nữa ở vòng loại thứ 3. Xác định tâm thế đó thì xem mới đỡ buồn và nhìn nhận đúng cho cầu thủ và HLV đỡ áp lực.

    Tất nhiên cầu thủ Việt Nam khi ra sân họ sẽ cố gắng thi đấu 200% sức lực vì lá cờ trên ngực trái nhưng tinh thần thôi chưa đủ bởi đẳng cấp đang vẫn chênh lệch khá nhiều nên may mắn có thể sẽ có trận hoà hoặc thua ít. Còn thắng thì là điều quá tuyệt rồi, bóng đá không nói trước được nhưng phải đánh giá đúng để có cái nhìn cảm thông và đúng đắn hơn".

    Phi Yến | 23:19 16/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...