MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • "Điều hòa nhiệt độ trong sân đã ảnh hưởng đến các cầu thủ"

    09:54 Thứ hai 21/11/2022 | 2

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Jay-Jay Okocha đã cho rằng máy điều hòa nhiệt độ tại sân vận động Al Bayt có thể đã ảnh hưởng đến các cầu thủ Qatar trong trận thua Ecuador.

     

    Cựu tuyển thủ Nigeria cũng ca ngợi Ecuador sau khi đội bóng Nam Mỹ đánh bại nước chủ nhà trong trận khai mạc World Cup 2022. Okocha nói rằng Ecuador đã làm tốt công việc chuyên môn tại sân vận động Al Bayt vào đêm Chủ nhật.

    Cựu ngôi sao Premier League, Enner Valencia đã lập một cú đúp trong hiệp 1 để đảm bảo giành trọn 3 điểm đầu tiên ở bảng A, nơi họ cũng có các đối thủ là Senegal và Hà Lan.

    Okocha, người đang làm nhiệm vụ bình luận cho Super Sport cùng với Michael Owen và Owen Hargreaves, lưu ý rằng Qatar đã không nỗ lực nhiều trong trận thua của họ.

    Qatar thành chủ nhà có khởi đầu tệ nhất lịch sử World Cup - Bóng Đá

     Qatar không giành điểm trước đối thủ được coi là nhẹ nhàng nhất bảng.

    "Ecuador đã làm việc chuyên nghiệp. Họ đã có 3 điểm… cần thiết, nhưng theo tôi, Qatar đã giúp cho họ làm điều đó dễ dàng hơn rất nhiều."

    "Tôi không biết liệu áp lực có hơi nhiều lên họ trong hiệp 1 hay không, hay có thể điều hòa nhiệt độ có thể đã ảnh hưởng đến các cầu thủ vì họ đã quen với việc chơi dưới nhiệt độ cao, nhưng bạn phải ghi công cho Ecuador vì không dễ để đấu với chủ nhà và họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."

    Trước đó, đã có những tin đồn về việc Qatar muốn dùng tiền để mua chuộc các cầu thủ Ecuador, nhưng kết quả 0-2 đã biến họ trở thành nước chủ nhà đầu tiên thua trận mở màn ở World Cup.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 09:24 21/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...