MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • "Điều gì là tồi tệ hơn: Super League, hay Super League mà không có Arsenal?"

    18:07 Thứ bảy 06/11/2021

    BongDa.com.vn Giám đốc của Pháo thủ đã có những tiết lộ đáng chú ý xoay quanh một dự án đầy tranh cãi.

    Sau khi đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ đến từ giới chuyên môn và người hâm mộ, hàng loạt các CLB lớn đã nói lời chia tay với giải đấu European Super League, bao gồm cả Arsenal. Trong một cuộc phỏng vấn với Sky Sports, Giám đốc Josh Kroenke thừa nhận, đây là quyết định dựa trên nguyện vọng của người hâm mộ. 

    Daily Mail dẫn lời Kroenke:

    "Một cơ hội đã được mang đến cho chúng tôi. Chúng tôi đã tự hỏi mình một câu hỏi, điều gì là tồi tệ hơn: Super League, hay Super League mà không có Arsenal? Và chúng tôi đã trả lời được câu hỏi đó, rằng chúng tôi nên được đưa vào Super League. Có phải chúng tôi đã sai?"

    European Super League: Uefa ends legal fight against Barcelona, Juventus & Real Madrid - Bóng Đá

     Super League giờ chỉ còn lại vỏn vẹn 3 CLB.

    "Tất nhiên. Chúng tôi đã lắng nghe người hâm mộ của mình. Chúng tôi đã thay đổi nhanh chóng, loại bỏ chính mình khỏi tình hình đó. Chúng tôi đã xin lỗi, và bây giờ, chúng tôi phải tiến lên phía trước."

    "Và một số cuộc đối thoại mà tôi đã có với những tổ chức CĐV cũng trở nên hoàn toàn rõ ràng, tôi không thể vui mừng hơn nữa khi được giao tiếp với họ ở cấp độ như vậy. Bởi vì tôi hiểu họ là ai, và bây giờ họ cũng hiểu tôi là ai."

    "Tôi nghĩ, chúng tôi càng hiểu nhau thì càng thú vị. Bởi vì điều duy nhất mà chúng tôi muốn là Arsenal trở nên tuyệt vời."

    Koeman chia sẻ về Super League 

     
    Huỳnh Phong | 17:37 06/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...