MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Điều gì đang xảy ra với Atletico Madrid?

    19:00 Thứ sáu 14/01/2022

    BongDa.com.vn Atletico Madrid đang không còn là chính mình sau những kết quả bết bát ở mùa giải năm nay.

    Mùa giải chỉ vừa bước qua tháng một nhưng có thể nói Atletico Madrid đã giơ cờ trắng ở cuộc đua La Liga. Thầy trò Diego Simeone hiện kém đội đầu bảng Real Madrid 16 điểm. 

    Sự thất vọng của nửa đỏ trắng thành Madrid chưa dừng lại vì thất bại mới nhất trước Bilbao tại bán kết siêu cúp TBN. Điều gì đang xảy ra khiến nhà ĐKVĐ La Liga đánh mất mình trong mộ thời gian ngắn?

    Điều gì đang xảy ra với Atletico Madrid? - Bóng Đá

     Atletico đang gây thất vọng.

    Thiếu tự tin

    Atletico đã thắng một số trận đấu của họ ở mùa giải trước nhờ niềm tin vào bản thân và sự nỗ lực của họ. Đoàn quân do Simeone dẫn dắt theo đuổi chiến thắng cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tuy nhiên, ở mùa giải này, các cầu thủ dường như đã đánh mất sự tự tin ngay cả trong những trận đấu mà họ đang chiếm ưu thế.

    Vấn đề hàng thủ

    Hàng thủ, điểm mạnh nhất của Atletico, đang vô cùng mong manh. Họ dễ tổn thương và nhận nhiều bàn thua hơn bao giờ hết.

    Jan Oblak vào lưới nhặt bóng 5/6 trận gần nhất. Mỗi trận, thủ thành này đều nhận trung bình 2 bàn thua. Con số thất vọng dành cho một tập thể thi đấu thực dụng.

    Các hậu vệ thi đấu sa sút và Oblak đang không thể hiện phong độ tốt nhất. Một trong những lý do có thể đến từ việc Simeone thay thế sơ đồ 4-4-2 bằng sơ đồ 3 hậu vệ. 

    Nhiều tiền đạo nhưng không biết ghi bàn

    Đó là một sự nghịch lý mặc dù Atletico đón thêm 2 chân sút mang tên Antoine Griezmann và Mattheus Cunha. Số lượng tiền đạo của Atletico lên thành con số 5 nếu tính thêm sự xuất hiện trước đó của Luis Suarez, Angel Correa, Joao Felix.

    Điều gì đang xảy ra với Atletico Madrid? - Bóng Đá

     Suarez là chân sút chủ lực nhưng chỉ ghi được 9 bàn.

    Dù vậy, khả năng ghi bàn của Atletico lại kém hơn trước đó. Việc có quá nhiều tiền đạo khiến Simeone loay hoay trong việc sắp xếp. Điều này đang triệt tiêu khả năng của từng cá nhân trên hàng công.

    Suarez đang là chân sút tốt nhất CLB nhưng anh chỉ ghi 9 bàn trên mọi đấu trường.

    Atletico không còn át vía đối thủ

    Atletico không còn là đội khiến các đối thủ khiếp sợ khi các đội bóng như Elche và Real Mallorca đều sẵn sàng tấn công khung thành của Oblak. 

    Thực tế cho thấy Atletico đang không còn khả năng gây sự át vía đối với các đội bóng. Điều này chỉ ra bản lĩnh của CLB thành Madrid không còn lớn như trước, qua đó dễ dàng bị nhiều đội bóng khác lấn át.

    Video Atletico tập luyện trước trận Siêu cúp TBN:

     
    Lữ Phong | 18:30 14/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...