MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Điều Eriksen làm không phải chuyện cổ tích

    15:00 Thứ hai 04/04/2022

    HLV Thomas Frank nói rằng Christian Eriksen đang viết chuyện cổ tích. Thực tế tiền vệ người Đan Mạch chỉ trở lại đúng với đẳng cấp vốn có của mình.

    HLV trưởng Brentford phấn khích khi Eriksen tỏa sáng giúp đội nhà vượt qua Chelsea 4-1 ngay trên sân Stamford Bridge. "Đó là một câu chuyện cổ tích chưa có hồi kết. Tất nhiên tôi rất hài lòng", Frank nói sau trận đấu tối 2/4 (giờ Hà Nội).

    Chiến lược gia này tiếp tục: "Ngay từ đầu, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn với Eriksen. Cậu ấy đã được kiểm tra sức khỏe trước đó. Sự trở lại của cậu ấy khiến tôi ngạc nhiên".

    Tuy nhiên, Thomas Tuchel lại tỏ vẻ khó chịu khi được hỏi những gì Eriksen làm được trước Chelsea có phải chuyện cổ tích. HLV người Đức khẳng định rằng đội bóng của ông tôn trọng năng lực và trình độ chuyên môn của tiền vệ người Đan Mạch.

    "Hoàn toàn không có chuyện chúng tôi nương chân với Eriksen hay muốn trở thành một phần của câu chuyện (cổ tích - PV)", thuyền trưởng Chelsea gắt gỏng sau trận.

     - Bóng Đá

     Eriksen ghi bàn trong chiến thắng 4-1 của Chelsea trước Brentford tối 2/4 (giờ Hà Nội). Ảnh: Reuters.

    Đẳng cấp của Eriksen

    HLV Tuchel có lý. Sẽ là thiếu công bằng cho các cầu thủ Chelsea nếu nói họ có ý nhường nhịn Eriksen.

    Hồi tháng 3, cảnh hậu vệ Brandon Williams quay ngoắt thái độ khi biết mình bị Eriksen phạm lỗi khiến người hâm mộ chú ý. Cầu thủ trẻ của Norwich định chơi xấu Eriksen nhưng sau đó dừng lại và nở nụ cười thân thiện.

    Ai cũng biết Eriksen vừa trải qua điều gì. Tuy nhiên, trước khi sự cố tại Euro 2020 diễn ra, tiền vệ 30 tuổi vốn đã thể hiện đẳng cấp của mình tại Ngoại hạng Anh. Không có dấu hiệu nào cho thấy phong độ ấn tượng của Eriksen sẽ dừng lại.

    Màn trình diễn của Eriksen trong vài tuần qua khiến cho người ta có cảm giác rằng cầu thủ người Đan Mạch thậm chí còn chơi hay hơn trước sự cố tại Euro 2020. Sau khi Eriksen ghi bàn trở lại trong màu áo ĐTQG tuần trước, trung vệ tuyển Đan Mạch, Jannik Vestergaard phải thốt lên: "Tôi biết là mình phải cẩn thận khi nói ra điều này, nhưng thật sự Eriksen còn chơi hay hơn trước".

    Sau hai bàn thắng cho ĐTQG ở các trận giao hữu gặp Hà Lan và Serbia, Eriksen tiếp tục bùng nổ tại Stamford Bridge, sân nhà của đội bóng vô địch Champions League mùa trước. Cựu tiền vệ Tottenham chơi một trận đấu xuất sắc trước Chelsea. Trận thứ ba liên tiếp, Eriksen ghi bàn.

    Những cầu thủ ở đẳng cấp thế giới của HLV Tuchel có một ngày thi đấu vất vả khi phải đối đầu Eriksen. Tiền vệ của Brentford chơi thứ bóng đá đầy chất lượng và điềm tĩnh. Anh kiểm soát tuyến giữa, tạo ra nhịp điệu trong lối chơi.

    "Chúng tôi biết khả năng di chuyển, những bước chạy và khả năng chuyền bóng của Eriksen", HLV Tuchel nói. "Và như bạn đã thấy, chúng tôi dùng N'Golo Kante để kèm anh ấy. Chúng tôi đã phân tích trận đấu này và làm những gì phải làm".

    Lời thừa nhận từ HLV Tuchel giống lời cảnh báo cho các đối thủ tiếp theo của Eriksen. Tiền vệ người Đan Mạch đang trở lại đúng với đẳng cấp vốn có của mình. Kante và HLV Tuchel làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn tiền vệ của Brentford, nhưng họ không thành công.

    Khi Eriksen thực hiện quả phạt góc đầu tiên của mình trên sân Stamford Bridge, nhiều người hâm mộ Chelsea vỗ tay nồng nhiệt cho tiền vệ đối thủ. Người hâm mộ luôn thích chứng kiến những câu chuyện cổ tích trong bóng đá. Việc Eriksen vượt qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết có thể là một câu chuyện cổ tích như thế.

    Nhưng cách anh gây ấn tượng liên tục trong vài tuần qua không phải là phép màu. Nó đến từ sự nỗ lực, chăm chỉ và đẳng cấp vốn có của cầu thủ người Đan Mạch. Chiếc máy khử rung tim không khiến Eriksen chơi bóng kém đi, hay khiến Kante phải e ngại cầu thủ trong những pha tranh chấp.

     - Bóng Đá

     Kante không cản nổi Eriksen. Ảnh: Reuters.

    Chờ nấc thang mới

    Nếu tiền vệ sinh năm 1992 cứ chơi như thế này trong phần còn lại của mùa giải, thật khó để Eriksen tiếp tục ở lại Brentford. Hợp đồng hiện tại giữa Brentford và Eriksen chỉ có thời hạn 6 tháng. Theo truyền thông Anh, nhiều đội bóng lớn ở Ngoại hạng Anh cân nhắc khả năng chiêu mộ tiền vệ người Đan Mạch theo dạng tự do vào mùa hè.

    "Tôi hài lòng về phong độ hiện tại của Eriksen. Chẳng có gì phải giấu về việc tôi muốn cậu ấy ở lại Brentford ở mùa tới. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra cho tương lai của Eriksen", HLV Frank nói về tương lai của tiền vệ 30 tuổi. Ngay cả khi Brentford trụ hạng Premier League mùa này, sức hấp dẫn từ những lời đề nghị của Man United hay Tottenham khó để Eriksen cưỡng lại.

    Eriksen từng chơi hơn 7 năm cho Tottenham và HLV Antonio Conte cũng không bác bỏ khả năng người cũ về lại CLB. Tuy nhiên, Manchester United dường như mới là bến đỗ mơ ước của Eriksen. "Quỷ đỏ" ở một tầm vóc lớn hơn Spurs và họ cần tái thiết mạnh mẽ sau một mùa giải thất bại.

    Hai năm trước, Eriksen từng từ chối đề nghị của Tottenham để chuyển sang Inter Milan, CLB mà bản thân tiền vệ người Đan Mạch tin rằng ở đẳng cấp lớn hơn "Gà trống". Eriksen không thật sự thành công tại Serie A, nhưng anh sẽ không từ bỏ tham vọng vươn lên đỉnh cao của mình.

    Man United từng theo đuổi Eriksen trong quá khứ và không có gì bất ngờ khi họ tiếp cận cầu thủ lần nữa. Viễn cảnh tiền vệ người Đan Mạch trở thành hạt nhân trong lối chơi mới của Man United là rất hứa hẹn.

    Tường Linh - Zing.vn | 14:10 04/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...