Mourinho tự hào với cặp đôi Son - Kane
Premier League chỉ mới trải qua được 12 vòng đấu, nhưng dường như đã có một điềm báo cho thấy Spurs đã hướng tới danh hiệu vô địch.
Có những trùng hợp thú vị. Danh hiệu FA Cup gần nhất mà Tottenham giành được là vào năm 1991; họ cũng đã giành được danh hiệu này vào các năm 1981, 1961, 1921 và 1901, trong khi hai chức VĐQG của họ đến vào năm 1951 và 1961. Vậy năm 2021, sẽ có chiếc cúp nào đó đang chờ đón họ?
Nếu những con số trên chưa thuyết phục, có thể xem thêm thống kê dưới đây.
Mỗi mùa giải Premier League mà Jose Mourinho đã hoàn thành, đội bóng của ông đều kết thúc ở vị trí như họ có được sau 12 trận đấu.
Vào mùa 2004/05, sau 12 vòng đấu, Chelsea hơn Arsenal hai điểm trong nhiệm kỳ đầu tiên của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha ở Anh - và như chúng ta đều nhớ, họ đã giành được danh hiệu mùa giải đó. Một lần nữa vào mùa giải 2005/06, Chelsea vẫn giữ được danh hiệu của mình, sau khi đứng đầu BXH sau 12 trận. Vào mùa giải 2006/07, qua 12 vòng đấu, đội bóng ĐKVĐ của Mourinho đứng ở vị trí thứ hai, kém Man Utd 3 điểm. Kết thúc mùa này, họ đứng ở vị trí nào? Là thứ hai.
Khi Mourinho trở lại Chelsea vào năm 2014, chiến thắng 3-0 trước đối thủ cùng thành phố London, West Ham đã đưa The Blues lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu. Mùa này, họ về ba, sau Liverpool và Manchester City. Tuy nhiên, ở mùa giải tiếp theo, Chelsea đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau 12 trận đấu - và họ là nhà vô địch vào cuối mùa.
Mourinho đã bị sa thải khi Chelsea tụt xuống vị trí thứ 16 trong mùa giải 2016/17. Nhưng khi ông trở lại dẫn dắt Man Utd vào mùa giải tiếp theo, công thức đó được lặp lại. 12 vòng đấu trôi qua, Quỷ đỏ leo lên vị trí thứ sáu trên BXH với trận hòa trên sân nhà trước Arsenal, rồi đến tháng Năm, họ vẫn ở vị trí tương tự.
Mùa giải sau đó, Man Utd đã giành ngôi á quân, sau Man City, dù bị Liverpool áp sát. Nhưng khi Jurgen Klopp dồn sức cho đấu trường Champions League, thì 'lời tiên tri' vẫn ứng nghiệm. Một điều thú vị, khi bị Man Utd sa thải mùa kế tiếp, và Mourinho được mời đến dẫn dắt Tottenham vào đúng vòng đấu thứ 13.
Ngay cả ở các câu lạc bộ khác, Mourinho như có 'sở trường' để duy trì vị trí tương tự trên BXH, từ FC Porto, Inter Milan cho đến Real Madrid.
Chỉ có hai lần Mourinho không thể về đích ở vị trí tương tự sau 12 trận đấu - đều với Real. Đội bóng của ông rớt từ hạng nhất xuống hạng nhì trước Barcelona năm 2011/12 và leo từ hạng ba lên hạng hai vào mùa 2012/13.
Một điều rõ ràng, Mourinho mới chỉ để đội bóng xếp thứ hạng thấp hơn so với thời điểm hiện tại của mùa giải một lần. Điều này cho thấy sự kiên định đến tuyệt vời của ông trong một mùa giải gồm 38 trận.
(Theo 4-4-2)