MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • Bellingham hay De Bruyne - Ai mới là tiền vệ công xuất sắc nhất?
  • Đã đến lúc Liverpool bán Mohamed Salah
  • U23 Việt Nam đã có 'cặp sen đầm' lý tưởng?
  • 3 cái tên Xavi tin sẽ giúp nâng tầm Barca
  • Liverpool cử tuyển trạch viên xem giò mục tiêu Arsenal
  • Điều Arteta mong muốn từ "thủ lĩnh" Odegaard

    12:17 Thứ ba 26/07/2022 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ Martin Odegaard đang được trông chờ sẽ mang chiếc băng đội trưởng của Arsenal kể từ mùa tới.

     

    Sau khi hai cựu binh Pierre-Emerick Aubameyang và Alexandre Lacazette lần lượt rời CLB trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất, Mikel Arteta bắt buộc phải tìm một thủ lĩnh mới cho Pháo thủ. Và dù chỉ mới 23 tuổi, Martin Odegaard đang nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu. 

    Thực tế, cầu thủ này đã được trao băng đội trưởng trong 8 trận đấu cuối cùng ở mùa giải năm ngoái và chính Odgaard nói rằng anh sẽ hạnh phúc nếu được giao trọng trách này lâu dài. 

    Điều Arteta mong muốn từ

     Odegaard được trông chờ là đội trưởng tiếp theo của Pháo thủ.

    "Đó không phải là điều tôi nghĩ đến (đeo băng đội trưởng). Tôi nghĩ về tương lai và làm những gì tốt nhất có thể, vì vậy chúng ta hãy xem điều gì sẽ đến. Tôi luôn tận hưởng cái gọi là trách nhiệm. Tôi là đội trưởng của tuyển Na Uy và đó là một trải nghiệm tuyệt vời vì tôi thích điều đó."

    "Tôi không biết tình hình ở đây thế nào, tôi nghĩ câu hỏi đó là dành cho Mikel Arteta và CLB, nhưng nếu ông ấy hỏi tôi, tất nhiên tôi sẽ rất vui. Và tôi nghĩ, bạn sẽ nóng lòng thấy một Arsenal khát khao quay trở lại ngay lúc này," Odegaard bổ sung. 

    Trong khi đó, Arteta cho biết sẽ sớm thông báo về vấn đề này. "Tôi muốn xem các tân binh hòa nhập như thế nào, những người mới, những người đến từ giai đoạn tiền mùa giải. Vài tuần tới, điều đó sẽ được quyết định và giải thích," Arteta tuyên bố.

    Ngoài ra, thuyền trưởng của Arsenal cũng không quên nhấn mạnh rằng Odegaard là một ứng viên. Ông nói: "Martin (Odegaard) có rất nhiều phẩm chất mà chúng tôi muốn thấy với tư cách là một đội trưởng."

    Ngoài chuyện lãnh đạo, Arteta hẳn còn muốn Odegaard đóng góp nhiều hơn về khía cạnh chuyên môn. 

    Odegaard đã có những trận đấu tiền mùa giải rất ấn tượng. Điều đó thể hiện rõ nhất trong màn hủy diệt Chelsea 4-0 hôm Chủ nhật, nơi anh vừa ghi bàn vừa kiến tạo. 

    Điều Arteta mong muốn từ

     Jesus liên tục ghi bàn trong các trận giao hữu của Arsenal. 

    Việc 'tạo ra cơ hội' là một điểm mạnh trong cách chơi của tiền vệ Na Uy. Mùa trước, anh có 4 pha kiến tạo ở Premier League nhưng đứng đầu Arsenal về việc cung cấp các đường kiến tạo mong đợi (xA) đến các đồng đội, lẫn số key passes (đường chuyền tạo cơ hội) mỗi 90 phút. 

    Chỉ có 3 cầu thủ ở Premier League gồm Trent Alexander-Arnold, Kevin De Bruyne và Bruno Fernandes, là thực sự tạo ra nhiều cơ hội hơn Odegaard. 

    Dĩ nhiên, vào lúc này, Odegaard rất vui với sự xuất hiện của Gabriel Jesus, người trên lý thuyết sẽ giúp anh thu về số kiến tạo nhiều hơn. 

    Việc Odegaard thực hiện nhiều đường chuyền hơn bất kỳ cầu thủ Arsenal (chơi hơn 1500 phút) ở mùa trước cho thấy anh thực sự là một thủ lĩnh ở khu vực giữa sân. Cái anh thiếu là một trung phong biết tận dụng cơ hội ở trên. Và có vẻ Arteta đã hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng để "mở khóa" Odegaard. 

    (theo Mirror)

    Ngọa Long - Theo saigonthethao.vn | 11:47 26/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...