MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • Điên rồ World Cup 2022

    23:25 Thứ tư 28/09/2022

    BongDa.com.vn Một trong những kỳ World Cup kỳ lạ nhất, chưa từng có trước đây chuẩn bị diễn ra trên đất Qatar.

     

    Giải đấu gây tranh cãi nhất lịch sử sẽ khởi tranh vào ngày 20 tháng 11. Các vấn đề về cơ sở hạ tầng đang khiến giới mộ điệu choáng ngợp. Theo đó, Qatar ngốn 200 tỷ bảng để phục vụ công tác chuẩn bị cho World Cup 2022.

    Khoản chi 200 tỷ bảng này cao hơn nhiều so với 11,6 tỷ bảng mà Nga đã bỏ ra để đăng cai World Cup năm 2018. Mức phí đầu tư cho một kỳ World Cup cao nhất trước đó là 15 tỷ bảng mà Brazil chi vào năm 2014, trong khi Nam Phi chỉ mất 3,6 tỷ bảng cho kỳ World Cup 4 năm trước đó.

    Điên rồ World Cup 2022 - Bóng Đá

     Qatar tiêu tốn tới 200 tỷ bảng cho World Cup lần này.

    World Cup 2006 của Đức tiêu tốn 4,3 tỷ bảng trong khi Hàn Quốc và Nhật Bản chi 7 tỷ bảng để đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. World Cup 1998 tại Pháp diễn ra với chi phí 2,3 tỷ bảng, còn Mỹ chỉ chi 460 nghìn bảng cho giải đấu năm 1994.

    Tuy nhiên, việc chi tiêu mạnh tay như vậy không đồng nghĩa chủ nhà World Cup 2022 đang làm tốt công tác chuẩn bị cho giải đấu. Người hâm mộ tuyển Anh liên tục phàn nàn về việc thiếu chỗ ở và lời phàn nàn này không phải là không có lý do.

    Tính đến tháng 3 năm nay, theo tính toán chỉ có khoảng 30.000 phòng khách sạn sẵn sàng đi vào hoạt động ở Qatar, mặc dù hơn một triệu người hâm mộ dự kiến sẽ lưu trú đến đây trong thời gian diễn ra giải đấu.

    Đáng thất vọng hơn khi biết rằng, 80% trong số các phòng này đã được FIFA đặt trước cho các đội bóng, nhà tài trợ và đối tác của riêng họ.

    Qatar cho xây dựng 7 SVĐ hoàn toàn mới, hiện đại cho giải đấu, đồng thời nâng cấp Sân vận động quốc gia Khalifa. Tuy nhiên, người hâm mộ khi đặt chân đến đây có thể không dành trọn 24 giờ ở Qatar.

    Điên rồ World Cup 2022 - Bóng Đá

     Một trong những SVĐ phục vụ cho World Cup 2022.

    Theo The Guardian, các nước láng giềng như Arab Saudi, UAE, Oman và Kuwait đang kỳ vọng người hâm mộ sẽ ghé thăm quốc gia của họ để tìm được chỗ ở với giá cả phải chăng hơn. Mức phí đắt đỏ ở Qatar rõ ràng không phải là tin tốt với các khán giả tới cổ vũ đội nhà thi đấu.

    Trận chung kết năm nay sẽ diễn ra ở Lusail, một ngôi làng cách Doha khoảng hơn 15km về phía bắc. Qatar đã chi một khoản lớn để xây dựng Lusail thành một thành phố bao gồm 19 quận, nhưng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện dù World Cup sắp diễn ra.

    Ngay từ đầu, việc FIFA chọn Qatar làm quốc gia đăng cai đã vấp phải sự phản đối từ nhiều phía. Và giờ khi World Cup chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, mọi công tác tổ chức vẫn chưa hoàn thiện.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 22:55 28/09/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...