MỚI NHẤT :
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Điền kinh: Thanh Phúc đi bộ lấy HCV cho Việt Nam

    17:20 Thứ bảy 06/06/2015

    Tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay, cuối cùng cũng đã về với Việt Nam sau khi Nguyễn Thị Thanh Phúc giành chiến thắng ở nội dung 20km đi bộ nữ.

    (BongDa.com.vn) – Tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay, ngày 06/06, cuối cùng cũng đã về với Việt Nam sau khi Nguyễn Thị Thanh Phúc giành chiến thắng ở nội dung 20km đi bộ nữ.

    Thanh Phúc đã được trao 2 tấm HCV chỉ trong hai ngày.
    Thanh Phúc đã được trao 2 tấm HCV chỉ trong hai ngày.

    Sau một ngày dài chờ đợi, cuối cùng đoàn thể thao Việt Nam cũng đã có được tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay, và người đã mang về thành tích này cho đoàn thể thao Việt Nam chính là ‘Nữ hoàng đi bộ’ Nguyễn Thị Thanh Phúc.

    Cụ thể trong trận chung kết nội dung đi bộ 20km sở trường, Thanh Phúc đã xuất sắc cán đích với thành tích 1 giờ 35 phút, qua đó mang về tấm HCV thứ năm của đoàn thể thao Việt Nam ở đại hội lần này.

    Đây có thể xem là một niềm vui nhân đôi đối với nữ VĐV này, khi vào ngày hôm qua cô đã chính thức được trao lại tấm HCV ở nội dung đi bộ 20km giành được ở SEA Games 27, sau khi liên đoàn thể thao ĐNÁ đã quyết định tước bỏ tấm HCV của Saw Nar Lar do dính doping.

    Như vậy tính đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã tạm thời lấy lại ngôi vị thí ba trên BXH tổng từ tay Indonesia với nhiều hơn một tấm HCV, nhưng vẫn kém đoàn Thái Lan 2 tấm HCV, và 8 so với đoàn chủ nhà Singapore.

    BongDa.com.vn sẽ cập nhật bảng xếp hạng, lịch thi đấu SEA Games 28trực tiếp SEA Games 28 mỗi ngày đến quý vị và các bạn.

    Xú - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...