MỚI NHẤT :
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • Diễn biến mới vụ thầy Park gia nhập TP.HCM; HLV Shin Tae-yong có thể bị sa thải

    14:50 Thứ sáu 24/11/2023

    BongDa.com.vn Thương vụ bộ đôi Park Hang-seo và Lee Young-jin gia nhập CLB TP.HCM vẫn chưa ngã ngũ.

    Diễn biến mới vụ thầy Park gia nhập TP.HCM

    Chiều ngày 23/11, một loạt tờ báo đã đưa ra thông tin CLB TP.HCM có được chữ ký bộ đôi HLV Park Hang-seo và Lee Young-jin ở vai trò GĐKT và HLV trưởng của Chiến hạm đỏ. Thế nhưng, ngay sau đó, chính thầy Park và công ty đại diện của cặp bài trùng người Hàn Quốc đã lên tiếng phủ nhận.

    Diễn biến mới vụ thầy Park gia nhập TP.HCM; HLV Shin Tae-yong có thể bị sa thải - Bóng Đá

    CLB TP.HCM vẫn muốn có bộ đôi HLV Park Hang-seo và Lee Young-jin.

    Tuy vậy, trong một diễn biến mới nhất, người đại diện của ông Park đã xác nhận CLB TP.HCM có quan tâm đến HLV Park Hang-seo và Lee Young-jin, mọi chuyện vẫn đang trong quá trình đàm phán. Như vậy, việc bộ đôi người Hàn Quốc có gia nhập Chiến hạm đỏ hay không vẫn chưa ngã ngũ.

    HLV Shin Tae-yong có thể bị sa thải

    Theo Bola Times, HLV Shin Tae-yong đang đối mặt nguy cơ bị LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải sau thành tích không tốt của Tim Garuda tại 2 lượt trận đầu tiên VL thứ 2 World Cup 2026. Hiện tại, đại diện xứ vạn đảo đang xếp cuối bảng F sau thất bại 1-5 trước Iraq cùng kết quả hòa 1-1 trong màn đối đầu Philippines.

    Diễn biến mới vụ thầy Park gia nhập TP.HCM; HLV Shin Tae-yong có thể bị sa thải - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong bị Liên đoàn Bóng đá Indonesia triệu tập giải trình.

    HLV Shin Tae-yong cũng đã bị Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) triệu tập để giải trình về những kết quả không tốt trong thời gian qua. Bên cạnh đó, một nhà cầm quân khác là HLV Bima Sakti ở đội U17 Indonesia cũng có nguy cơ mất việc do Tim Garuda chơi không tốt và bị loại tại giải U17 thế giới.

    CLB TP.HCM thừa nhận nợ tiền cầu thủ

    Cũng liên quan đến CLB TP.HCM, theo Bongdaplus, BLĐ đại diện thành phố mang tên Bác vừa lên tiếng xác nhận họ đang nợ tiền cầu thủ và BHL đội bóng sau khi các thành viên của Chiến hạm đỏ viết đơn kêu cứu kèm theo chữ ký của các cá nhân. Tuy vậy, số tiền nợ chỉ vào khoản 15 tỷ đồng chứ không phải 30 tỷ như đồn đoán.

    Được biết, trong hôm nay 24/11, nhà tài trợ sẽ làm việc với đội bóng và giải quyết hết mọi khoản nợ trong tháng 12. Ngoài ra, CLB TP.HCM cũng phải bồi thường 1,5 tỷ đồng cho HLV Vũ Tiến Thành sau quyết định sa thải nhà cầm quân này và hiện đã chi trả 300 triệu.

    HLV Troussier tự tin về kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2024

    Trả lời báo giới khi biết được các đối thủ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Philippe Troussier đánh giá: "Uzbekistan trên lý thuyết được coi là đội bóng mạnh nhất bởi họ đã thường xuyên giành thành tích tốt tại các giải đấu trẻ ở cấp độ châu lục những năm gần đây. Tôi đánh giá Kuwait và Malaysia sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vượt qua vòng bảng với U23 Việt Nam. Nhưng như tôi đã nói, sẽ không trận đấu nào dễ dàng bởi họ cũng đồng thời có chung ước mơ như chúng ta, đó là đi sâu nhất có thể và có chỗ đứng tại Paris 2024”.

    Diễn biến mới vụ thầy Park gia nhập TP.HCM; HLV Shin Tae-yong có thể bị sa thải - Bóng Đá

    U23 Việt Nam tự tin tại VCK U23 châu Á 2024. Ảnh: VFF.

    Nói về lực lượng của U23 Việt Nam, vị Phù thủy trắng cho hay: "Nhóm các cầu thủ U23 Việt Nam đã có thời gian dài đồng hành cùng tôi suốt 9 tháng qua, tích lũy kinh nghiệm trận mạc ở rất nhiều giải đấu khác nhau, cả ở cấp độ ĐT quốc gia và đội trẻ. Một số cá nhân thậm chí đã được sử dụng tại hai trận đấu Vòng loại FIFA World Cup vừa qua, vốn dĩ có độ khó và áp lực cao".

    "Với sự chuẩn bị và tích lũy liên tục như vậy, tôi tin tưởng các cầu thủ và toàn thể đội bóng đang sở hữu sự tự tin và nền tảng nhất định để sẵn sàng đương đầu với thử thách sắp tới. Chúng tôi vẫn cần tiếp tục cải thiện hơn nữa nhằm sẵn sàng tối đa trước những đối thủ hàng đầu châu lục. Dĩ nhiên, trong thời gian tới, tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ phận trực thuộc VFF nhằm soạn thảo được kế hoạch chuẩn bị cụ thể và chuyên sâu nhất trước thềm giải đấu”.

    Huỳnh Như báo tin vui đến NHM

    Mới đây, trên trang cá nhân, tiền đạo Huỳnh Như đã chia sẻ hình ảnh cô tập luyện bình thường sau chấn thương cùng dòng trạng thái: "Cảm ơn tình cảm của mọi người nhiều lắm, Như sắp "ngon" lại rồi". Điều này chứng minh cô gái sinh năm 1991 hoàn toàn ổn và có thể sớm thi đấu trở lại.

    Trước đó, Huỳnh Như đã gặp chấn thương ở phút 49 trong trận đấu giữa Lank FC và Albergaria. Cô gái quê Trà Vinh tỏ ra đau đớn và phải rời sân sớm. Tuy vậy, mọi thứ dường như đã ổn với đội trưởng của ĐT nữ Việt Nam.

    Danh Nguyễn | 14:20 24/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...