MỚI NHẤT :
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • 'Điểm yếu đó của Man City đã giúp chúng tôi có cơ hội'

    14:09 Thứ năm 07/11/2019

    BongDa.com.vn Nhà vô địch nước Anh vừa có một trận đấu không thực sự ấn tượng ở Champions League.

    Đêm qua, "nhược tiểu" Atalanta đã bất ngờ có điểm trước Manchester City với tỷ số 1-1. Thậm chí, họ đã có thể nghĩ về kết quả tốt hơn khi hậu vệ Kyle Walker phải đứng trong khung gỗ thay cho Claudio Bravo bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 81.

    Man City - Bóng Đá

     Man City bất ngờ phải chia điểm trên đất Ý.

    HLV của Atalanta, Gian Piero Gasperini, khẳng định Man City là một đội bóng xuất sắc, tuy nhiên ở trận đấu này, hàng phòng ngự kiên cố của họ thể hiện không mấy ấn tượng: "Chúng tôi đã gặp khó khăn trong hiệp đầu khi City có bàn thắng sớm, và bất cứ lúc nào họ dồn lên tấn công cũng đều tạo ra nguy hiểm."

    "Hàng công của Manchester City rất xuất sắc, nhưng họ có vấn đề ở hàng phòng ngự. Do đó chúng tôi đã có thể tạo ra cơ hội, chúng tôi nâng trình độ thi đấu của mình vượt qua ngưỡng tưởng chừng đã là giới hạn, bắt đầu chơi nhanh hơn, tranh bóng thành công và hiệp 2 đã tạo được nhiều cơ hội, chơi hay hơn Manchester City. Chúng tôi vẫn chưa bỏ cuộc!"

    Kết quả hòa trước City mới chỉ giúp Atalanta có được 1 điểm sau 4 trận đấu Champions League, đội bóng này vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu họ và Manchester City đánh bại được cả Dinamo Zagreb và Shakhtar Donetsk ở 2 vòng đấu cuối, tuy nhiên tỷ lệ dẫn đến kết quả này là rất thấp.

    Nhìn lại trận Man City hủy diệt Atalanta 5-1: 

    Hoài Thu | 13:45 07/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...