MỚI NHẤT :
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Điểm tin sáng 12/03: Mourinho không muốn phục thù Chelsea; Barca ôm mộng ăn 3

    08:49 Chủ nhật 12/03/2017

    BongDa.com.vn Conte khen ngợi Kante hết lời; Arsenal có thống kê khủng; Harry Kane được khuyên ở lại Tottenham;... là những nội dung có trong điểm tin sáng 12/03.

    Kane đâu cần phải đến Barca, Real hay M.U. Huyền thoại Teddy Sheringham cho rằng không có lí do gì để Harry Kane phải rời Tottenham Hotspur để chuyển đến những đội bóng lớn.

    Lách khe cửa hẹp PSG, HLV Enrique tự tin 'ăn ba' rồi ra đi. Phát biểu trước truyền thông Tây Ban Nha, HLV Barcelona Luis Enrique tuyên bố hướng tới 'cú ăn ba' vĩ đại ở mùa giải cuối cùng của mình tại đội chủ sân Camp Nou.

    Tái ngộ Paul Pogba, Conte nói gì? HLV người Italia cho biết: "Cậu ấy luôn nỗ lực cải thiện bản thân. Pogba sở hữu kĩ thuật tốt, thể chất mạnh mẽ và nguồn năng lượng dồi dào. Chúng ta đang nói đến một cầu thủ giỏi. Dĩ nhiên, chúng tôi đang nỗ lực 'giải mã' M.U và cố gắng tìm ra phương án tối ưu. Paul là cầu thủ chúng tôi phải để ý kĩ, đặc biệt kih cậu ấy xâm nhập vào vòng cấm. Tuy nhiên cả tập thể M.U cũng rất đáng gờm."

    Đấu Deportivo, Barca vắng Neymar, Rafinha. Hai ngôi sao người Brazil đều không thể tham gia buổi tập gần nhất cùng toàn đội và sẽ bỏ lỡ cuộc đối đầu sắp tới với Deportivo la Coruna.

    Vùi dập Lincoln, Arsenal có ngay thống kê ấn tượng. Theo đó, Pháo thủ đã có chiến thắng thứ 200 kể từ khi chuyển sang sử dụng sân Emirates vào năm 2006. Đồng thời, Arsenal cũng thẳng tiến vào Bán kết FA Cup lần thứ 3 trong 4 năm gần nhất sau thắng lợi 5-0 trước Lincoln đêm qua.

    Trở lại Stamford Bridge, Mourinho nói gì? Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, Jose Mourinho cho hay: "Tôi không hề mong đợi về một sự báo thù nào cả. Tôi không tìm kiếm những điều tệ hại hay sai trái. Nếu có điều gì đặc biệt, đó chính là người bạn rất thân của tôi ở đó, Gary Staker. Mọi thứ đã khác đi nhưng không phải theo hướng tiêu cực."

     - Bóng Đá

    Mourinho không muốn phục thù Chelsea. 

    Lewandowski cán mốc khủng cùng Bayern. Lewy lúc này đã có chẵn 100 bàn thắng cho Bayern Munich. Đây là thành tích vô cùng đáng nể, với một cầu thủ chỉ mới gia nhập câu lạc bộ từ mùa giải 2014/15. Tiền đạo 28 tuổi chỉ mất chưa tới 3 mùa giải để có thể cán cột mốc này. Ở mùa giải năm nay, Lewy đã có 33 bàn sau 36 lần ra sân trên mọi mặt trận, nhiều hơn cầu thủ Bayern xếp sau tới 22 bàn thắng. Một con số kinh khủng và nói lên khá nhiều điều.

    Xem lại thắng lợi 3-0 của Bayern trước Frankfurt:

    Conte khiêm tốn: "Kante còn giỏi hơn cả tôi". Thứ 2 tới, Chelsea của Kante sẽ đối đầu với Manchester United trong khuôn khổ Tứ kết FA Cup. Trong buổi họp báo trước trận, HLV Conte đã có những lời ngợi khen đến cậu học trò. Ông cho biết: "Cậu ấy mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Tôi nghĩ mình giỏi hơn Kante ở khả năng ghi bàn, tuy nhiên trong một khía cạnh khác, cậu ấy lại khoẻ mạnh hơn."

    Bao nhiêu CĐV M.U ủng hộ đội bóng chiêu mộ Sanchez? Tờ MEN Sport vừa đưa ra một cuộc thăm dò ý kiến cho các CĐV M.U để tìm ra tỷ lệ ủng hộ M.U trong thương vụ Sanchez. Kết quả thu được cho thấy, 65% NHM Quỷ đỏ ủng hộ Jose Mourinho đưa chân sút người Chile về sân Old Trafford.

    Chia sẻ

    Loading...