MỚI NHẤT :
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Điểm tin sáng 06/06: Cheick Tiote đột ngột tử nạn; Juve tranh hàng hot cùng M.U

    09:09 Thứ ba 06/06/2017 | 3

    BongDa.com.vn Makelele vẫn trên cơ Kante; Hazard nghỉ nửa mùa giải sau; Arsenal nhận cú hích từ Lacazette;... là những nội dung có trong điểm tin sáng 06/06.

    Sốc: Cheick Tiote đột quỵ, qua đời tại Bắc Kinh. Trong buổi tập luyện hôm qua cùng đội bóng, Tiote bất ngờ ngã quỵ trên sân. Anh được đồng đội và các nhân viên y tế sơ cứu trước khi đưa đến bệnh viện gần nhất. Đáng tiếc, mọi cố gắng cứu sống Tiote đã không được hồi đáp, bệnh viện thông báo Tiote qua đời trong thời điểm chỉ vài ngày nữa anh sẽ chào đón sinh nhật lần thứ 31 của mình.

     - Bóng Đá

     Tiote đột ngột qua đời ở tuổi 31.

    CHÍNH THỨC: Hazard sẽ vắng mặt trong giai đoạn đầu của mùa giải 2017/18. Chelsea mới đây đã xác nhận chấn thương của Eden Hazard, và nhiều khả năng anh sẽ không thể góp mặt trong giai đoạn đầu của mùa giải 2017/18. Theo những thông tin từ Sky Sports, Hazard đã gặp phải chấn thương ở cổ chân sau một tình huống và chạm cùng các đồng đội trong buổi tập của tuyển Bỉ.

    Sau M.U, một ông lớn khác muốn có tiền vệ Chelsea. Tờ Manchester Evening News mới đây còn đưa tin, Matic đã gọi điện thoại cho Jose Mourinho và muốn tái hợp ở Manchester United. Nguồn tin từ Calciomercato cho hay, Juventus đã sẵn sàng đón Matic đến đội bóng trong mùa hè này.

    Makelele: Đẳng cấp của Kante vẫn chưa bằng tôi. Phát biểu với các phóng viên tại Addis Ababa, Makelele chia sẻ: “Vào thời điểm này, Kante là một cầu thủ xuất sắc, một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Vấn đề là tôi đã thi đấu 25 năm ở cấp cao nhất, thật tồi tệ nếu so sánh giữa tôi và cậu ấy."

    Real hiện tại vẫn không thể sánh với Barca dưới thời Pep. HLV Ronald Koeman tin rằng Real Madrid đã tạo nên lịch sử, nhưng chưa thể sánh với kỷ nguyên của Pep Guardiola ở Barcelona. Ông nói: “Real là nhà vô địch, đội bóng hay nhất Champions League mùa này. Họ đã có một trận chung kết tuyệt vời với Juventus. Nhưng tôi nghĩ họ không thể so sánh được với Barca của Pep. Đó là một tập thể vĩ đại.”

    Pepe xác nhận có thể đối đầu với Mourinho. Pepe xác nhận anh được khá nhiều lời đề nghị từ Ngoại hạng Anh. Chỉ cần gật đầu đồng ý, anh sẽ có cơ hội quay lại đối đầu với Manchester United của thầy cũ Jose Mourinho. Thậm chí anh có thể tái hợp với ông nếu đội bóng đưa ra lời đề nghị chính là M.U.

    Phát biểu của Lacazette khiến Arsenal mừng rỡ. Trong một cuộc trò chuyện với Eurosport, Lacazette chia sẻ: “Champions League là một yêu cầu trong sự lựa chọn của tôi? Không hề, nhưng phải công nhận rằng cũng khá quan trọng đấy. Khi đưa ra lựa chọn, tôi sẽ nhìn vào vị trí của mình tại CLB mới."

    Burnley khẳng định sẽ không dễ để MU có được Michael Keane. Chia sẻ trước báo giới, Stephen Ward tin rằng người đồng đội Michael Keane sẽ ở lại Burnley bất chấp việc Manchester United đang có những lời mời gọi hấp dẫn.

    Christian Eriksen: "Rất khó để từ chối Barcelona". Khi nhận được câu hỏi về đội chủ sân Camp Nou, Eriksen bất ngờ lên tiếng khẳng định: "Barcelona là một CLB tuyệt vời. Tôi không nghĩ có cầu thủ nào lại từ chối lời đề nghị của họ. Trong tương lai, tôi đã mơ về việc chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn. Có thể sẽ là 2 hoặc 3 năm nữa. Đó có thể là tại Tottenham hoặc một đội bóng khác."

    Chiêm ngưỡng tài năng của Eriksen:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 08:50 06/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...