MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 31/03: Báo Thái buồn khi không thể phục thù Việt Nam

    20:47 Chủ nhật 31/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Báo Thái ngán ngẩm khi U19 nước này không thể rửa mối hận của U23; Công Phượng được vào sân hơn 20 phút; Cầu thủ Cần Thơ đá phản lưới lên tiếng... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 31/03.

    Báo Thái ngán ngẩm khi U19 nước này không thể rửa mối hận của U23

    Tờ Siam Sport của Thái Lan giật tít: “Cuộc chiến ở giải U19: U19 Thái Lan không thể đánh bại được nhà vô địch Việt Nam”. Trong khi đó, tờ Sport M Thai viết: “Đội U19 của Thái Lan đã nhận thất bại đau đớn khi để thua chủ nhà U19 Việt Nam với tỉ số 0-1 và đứng thứ 2 ở giải U19 Quốc tế 2019”.

    Tờ Matichon của Thái Lan thì cảm thấy tiếc nuối vì các cầu thủ của họ đã tạo ra những cơ hội nguy hiểm ở hiệp 2 nhưng không tận dụng được: “Phút 75, nhiều CĐV đã nghĩ rằng cú sút phạt trực tiếp của Promsomboon sẽ bay vào lưới của U19 Việt Nam nhưng đáng tiếc là bóng lại trúng xà ngang. Phút 77, U19 Thái Lan suýt nữa có được bàn thắng gỡ hòa nhưng cú dứt điểm cận thành của Phongsakon Trisat lại trúng cột dọc. U19 Thái Lan đã cố gắng tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng cuối cùng họ đã bất lực trước khung thành của U19 Việt Nam. U19 Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 1-0”.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 31/03: Báo Thái buồn khi không thể phục thù Việt Nam - Bóng Đá

     U19 Thái Lan chưa thể phục thù cho đàn anh U23 Thái Lan. Ảnh: Đình Viên.

    Công Phượng được vào sân hơn 20 phút

    Trong ngày Incheon United hành quân đến sân của Suwon Bluewings tại vòng 4 K-League 1, Nguyễn Công Phượng đã được HLV Jorn Andersen tung vào sân ở phút thứ 69. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 2-1, tiền đạo Công Phượng đã mang đến những tín hiệu tích cực trên hàng công Incheon.

    Tiền đạo người Nghệ An tạo được nhiều tình huống tấn công có nét về phía khung thành của đối phương. Thế nhưng đáng tiếc Công Phượng và các đồng đội đã không thể cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng và để thua chung cuộc 1-3. Như vậy, Công Phượng đã có hơn 55 phút thi đấu trong màu áo Incheon United tại K-League 1.

    Dù chưa ghi bàn thắng nào nhưng Công Phượng đã để lại những dấu ấn nhất định mỗi khi được tung vào sân.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 31/03: Báo Thái buồn khi không thể phục thù Việt Nam - Bóng Đá

     Công Phượng chơi ấn tượng dù Incheon thua đậm.

    Cầu thủ Cần Thơ đá phản lưới lên tiếng

    "Tôi đã mắc lỗi kỹ thuật trong tình huống sút về lưới nhà. Khi thực hiện quả đá phạt, chân tôi cắm khá sâu xuống mặt sân và khiến cú ra chân đưa bóng đi theo quỹ đạo không thể lường trước. Tôi định chuyền sang cho người đồng đội Thành Trung nhưng mặt sân quá cứng cộng thêm gió xoáy đã khiến tại nạn đáng tiếc xảy đến chứ tôi không hề có ý nghĩ tiêu cực nào. Nếu có bán độ thì ai mà lộ liễu đến vậy”, cầu thủ Văn Quân chia sẻ.

    SHB Đà Nẵng bị loại khỏi Cúp Quốc gia

    Trận cầu tâm điểm ở vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2019 đó là cuộc đối đấu của hai đại diện V-League giữa SHB Đà Nẵng và Hải Phòng FC.

    Mặc dù tạo ra nhiều tình huống rõ nét hơn, nhưng sự vô duyên của các tiền đạo khiến cơ hội bỏ lỡ đáng tiếc.

    Không chỉ thế, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức còn phải trả giá với bàn thua duy nhất ở phút 83 do công Fagan bên phía Hải Phòng.

    Nhận thất bại ngay trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng sớm chia tay Cúp Quốc gia 2019.

    HLV Hoàng Anh Tuấn gọi Xuân Tạo bổ sung cho U18 Việt Nam

    Tại giải U19 Quốc tế, Phạm Xuân Tạo đã để lại nhiều ấn tượng khi thâu tóm gần như mọi danh hiệu của giải. Chính màn thể hiện xuất sắc đó giúp anh được HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định gọi bổ sung lên U18 Việt Nam sẽ tập trung vào tháng 4 tới.

    Có mặt trên sân 19/8 trong suốt giải đấu U19 Quốc tế vừa qua, HLV Hoàng Anh Tuấn đã thực sự bị thuyết phục bởi Xuân Tạo. Dù tiền đạo này không có thể hình tốt, nhưng bù lại khả năng di chuyển hợp lý, kỹ thuật và dứt điểm tốt giúp anh "lọt vào mắt xanh" thuyền trưởng U18 Việt Nam.

    Tịnh Đế | 20:30 31/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...