MỚI NHẤT :
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 30/12: ĐT Việt Nam nhận thông tin cực vui

    18:00 Chủ nhật 30/12/2018

    BongDa.com.vn Trọng Hoàng báo tin vui cho ĐT Việt Nam; Đức Huy nói gì trước trận ra quân?; CLB Hà Nội lọt top đội đóng góp nhiều tuyển thủ cho Asian Cup... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 30/12.

    Trọng Hoàng báo tin vui cho ĐT Việt Nam

    Trọng Hoàng đang trong quá trình phục hồi chấn thương rất tốt. Mặc dù vẫn phải tập riêng theo giáo án của HLV thể lực Willander Fonseca, nhưng Hoàng đã bắt đầu được tiếp xúc với trái bóng và không gặp khó khăn với những đường chuyền ở cư ly ngắn và trung bình.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 30/12: ĐT Việt Nam nhận thông tin cực vui - Bóng Đá

     Trọng Hoàng đã có thể tập luyện trở lại với bóng.

    Đức Huy nói gì trước trận ra quân Asian Cup 2019?

    Asian Cup 2019 nối tiếp rất ngắn ngày. Chúng tôi không còn nhiều thời gian chuẩn bị như AFF Cup 2018. Nhưng toàn đội đã có thể lực nhất định và sự gắn kết lối chơi từ AFF Cup 2018 rồi. Nên sự chuẩn bị là không khác nhau.

    Đợt tập huấn này, HLV Park Hang-seo đề ra mục tiêu cho đội bóng là lấy lại thể lực. Sau một thời gian khá là dài chúng tôi tập trung từ những ngày đầu khi sang Hàn Quốc tập huấn, đến nay đã hơn 2 tháng. Điều cốt yếu là hồi phục thể lực đã bào mòn suốt thời gian vừa qua.” Đức Huy nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 30/12: ĐT Việt Nam nhận thông tin cực vui - Bóng Đá

     Đức Huy tự tin trước trận ra quân.

    CLB Hà Nội lọt top đội đóng góp nhiều tuyển thủ cho Asian Cup

    Trước thềm Asian Cup 2019, tờ Fox Sports chỉ ra những câu lạc bộ (CLB) đóng góp nhiều tuyển thủ nhất. Nhà vô địch của V-League 2018 xếp ở vị trí thứ 5 với 7 tuyển thủ.

    Trong số các CLB đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho giải đấu Asian Cup 2019, đội Hà Nội xếp ở vị trí thứ 5. Nhà vô địch của V-League 2018 có 7 cái tên bao gồm Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Ngân Văn Đại và Đỗ Hùng Dũng.

    GĐKT Chung Hae Soung rời HAGL vì bất đồng quan điểm?

    Mới đây trao đổi với truyền thông, ông Chung Hae Soung đã lên tiếng về việc này, dường như hai bên đã có những bất đồng về quan điểm: “Sau mùa giải 2018, tôi và lãnh đạo CLB HAGL đã có những trao đổi về tương lai. Chúng tôi để không thể có được tiếng nói chung về kế hoạch phát triển đội bóng. Vì vậy, chúng tôi quyết định chia tay, không tiếp tục hợp tác nữa”.

    Đại gia Malaysia chiêu mộ cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam

    Theo giới thạo tin, CLB FA Selangor ở giải Malaysia Super League sắp hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn.

    Cầu thủ Việt kiều 29 tuổi có cha là người Việt và mẹ là người Cộng hòa Séc, đã chơi cho Air Force Central FC vào mùa giải trước sau khi ký hợp đồng với đội bóng Thai League 1 vào đầu tháng 2. Tuy nhiên, hợp đồng của anh và đội bóng vừa rớt hạng xuống Thai League 2 đã kết thúc vào đầu tháng 12 vừa qua và trở thành cầu thủ tự do.

    Tịnh Đế | 17:40 30/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...