MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/04: Cảm ơn thầy Park, Thành Lương từ chối quay lại ĐT Việt Nam

    17:05 Thứ hai 29/04/2019

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo mời trở lại ĐT Việt Nam, Lương "dị" nói điều thật lòng; HLV Lee Tae Hoon cảm ơn học trò; HLV Huỳnh Đức chê Đức Chinh... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/04.

    HLV Park Hang-seo mời trở lại ĐT Việt Nam, Lương "dị" nói điều thật lòng

    Tôi cảm ơn HLV Park Hang-seo cũng như người hâm mộ vẫn còn nhớ tới tôi. Thực sự, đó là tự hào và vinh dự nghề. Tôi đã chia tay ĐTQG từ sau AFF Cup 2016, lâu nay vẫn cổ vũ cho các đội tuyển của chúng ta.

    Nếu thầy Park hay đội gặp vấn đề, ở thời điểm hay hoàn cảnh khó khăn thì tôi không bao giờ dám từ chối lời đề nghị trân trọng như thế. Thế nhưng lâu nay dưới thời HLV Park Hang-seo, các ĐTQG đều chơi tốt. Mọi thứ đều đang rất ổn, thế nên tôi thấy không cần thiết...

    Thời chúng tôi, nhiều thứ không bằng, không làm được như các em. Khi quyết định từ giã ĐTQG, tôi cho rằng đã đến lúc dừng lại để nhường sàn diễn cho những người trẻ, tài năng và có thể đóng góp được nhiều hơn. Thực tế 2 năm qua, với nhiều thành công thì thế hệ trẻ trung của ĐT Việt Nam đã làm được quá nhiều điều cho bóng đá.

    Giờ là thời của các cầu thủ trẻ, là đất diễn của thế hệ sau. Các em đang phát huy tốt vai trò ở ĐTQG thì phải để các em phát huy hết khả năng, vai trò của mình.Thành Lương nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/04: Cảm ơn thầy Park, Thành Lương từ chối quay lại ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Thành Lương từ chối trở lại ĐT Việt Nam sau lời mời của thầy Park.

    HLV Lee Tae Hoon cảm ơn học trò

    Sau trận hòa 3-3 trước Thanh Hóa ở vòng 7 V League 2019, HLV trưởng HAGL Lee Tae Hoon vẫn hài lòng về các học trò: "Các cầu thủ HAGL đã cố gắng chơi với khả năng tốt nhất. Trận này, tôi chỉ mới nắm đội được 1 tuần tập luyện.

    Tôi đánh giá hầu hết các cầu thủ đã nắm tương đối tốt chiến thuật do tôi đề ra. Họ chơi tự tin, nhưng vẫn có một số vị trí vẫn chưa được nhuần nhuyễn, đánh mất sự cân bằng trong phòng ngự. Có cảm giác toàn đội còn căng cứng.

    Tôi rất tin tưởng các cầu thủ, họ rất thông minh và kỹ năng rất tốt, chỉ cần thêm thời gian để gắn kết hơn thôi. Vấn đề có nhiều cách chơi, nhưng quan trọng nhất là giữ sự cân bằng trong phòng ngự.

    Mặc dù có một số thời điểm phòng ngự chưa tốt, nhưng hài lòng với cách chơi của đội. Đối với HAGL có nhiều thời điểm rất gần với chiến thắng nhưng lại mất điểm. Đó là điều quan trọng chúng tôi cần cải thiện, để chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tới”.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/04: Cảm ơn thầy Park, Thành Lương từ chối quay lại ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     HLV Lee Tae Hoon (thứ 3 từ trái sang) cảm ơn học trò.

    HLV Huỳnh Đức chê Đức Chinh

    Sau trận thua Sài Gòn FC 1-3, HLV trưởng SHB Đà Nẵng Hà Đức Chinh lên tiêng phàn nàn về phong độ của Đức Chinh: “SHB Đà Nẵng còn 2 tiền đạo trong đội thì Đức Chinh nay đã xuống quá rồi.

    Nếu có thời gian thì tôi sẽ cho anh ta nghỉ ngơi, có bài tập để anh ta lấy lại phong độ nhưng mùa giải đang diễn ra thì anh ta phải hòa đồng với CLB để tập luyện. Phong độ và thể lực của anh ta bây giờ không đảm bảo.

    Nếu như thể lực anh ta đảm bảo thì Chinh không đá vu vơ như thế. Nhiều tình huống một mình một bóng mà không hiểu Chinh đá cho ai, tôi đã nhắc thẳng với anh ta không biết anh ta xử lý như thế để đá cho ai. Tôi không muốn nói về anh ta quá nhiều nữa, tôi chỉ muốn để anh ta tĩnh tâm chơi bóng”.

    Tiền vệ Cao Xuân Thắng của SLNA đã bình phục chấn thương

    Theo xác nhận của chính Cao Xuân Thắng thì anh đã có mặt tại SLNA để tập luyện cùng các đồng đội. Nếu không có gì thay đổi, Xuân Thắng trong khoảng 1- 2 tuần lễ nữa là có thể thi đấu trở lại trong màu áo SLNA tại V-League 2019. Đây là thông tin hết sức vui mừng với Ban huấn luyện SLNA và người hâm mộ xứ Nghệ.

    HLV Thanh Hóa chia sẻ khó khăn khi hóa giải Văn Toàn

    "Đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn khá cao. Cả hai đội đã cống hiến cho khán giả những gì là tốt nhất của họ. Với một trận đấu có tới 6 bàn thắng, tôi nghĩ ai cũng phải hài lòng thôi. Riêng tôi vui vì liên tục bị dẫn trước nhưng có được trận hòa may mắn phút cuối.

    Tuy nhiên, các cầu thủ Thanh Hóa vẫn chưa vận hành tốt chiến thuật mà tôi yêu cầu trong trận này. Mặt sân hôm nay cũng không thực sự tốt. Ngoài ra, ngoại binh chưa tạo được áp lực đối phương để giúp cho lối chơi của Thanh Hóa được tốt hơn.

    Hàng phòng ngự khá khó khăn khi chống đỡ những đợt tấn công của HAGL. Ở bàn thua thứ 3, các hậu vệ của Thanh Hóa đã chậm hơn Văn Toàn rất nhiều. Nhưng tôi tạm hài lòng, vì trung vệ tốt nhất dính chấn thương khi tập huấn. Đây là nơi tôi cần phải khắc phục", HLV Nguyễn Đức Thắng nói.

    Tịnh Đế | 17:10 29/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...