MỚI NHẤT :
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 26/7: Thầy Park nhận tin “sét đánh” về trụ cột U23 Việt Nam

    21:21 Thứ năm 26/07/2018

    BongDa.com.vn Xuân Mạnh dính chấn thương nghiêm trọng; Vào bóng ‘triệt hạ’ đồng nghiệp, Ngọc Đức nhận ấn treo giò hết giải; Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đến thăm các cầu thủ U23 Việt Nam,..đó sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 26/07.

    Xuân Mạnh dính chấn thương nghiêm trọng?

       Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 26/7: Thầy Park nhận tin “xét đánh” về trụ cột U23 Việt Nam - Bóng Đá

    Tiền vệ Phạm Xuân Mạnh chưa thể tập cùng đồng đội sau hai ngày hội quân. Ảnh: Nhất Huy.

    Theo thông tin từ phía ban huấn luyện SLNA, chấn thươngcủa tiền vệ Phạm Xuân Mạnh gặp phải trong trận đấu SLNA giành chiến thắng 3-1 trước HAGL cuối tuần trước là rất nghiêm trọng. Nhiều khả năng, hậu vệ 22 tuổi này sẽ không thể cùng U23 Việt Tham dự giải giao hữu quốc tế 2018. Cụ thể,  theo tiết lộ mới nhất từ HLV Nguyễn Đức Thắng, chấn thương của Xuân Mạnh là tương đối nghiêm trọng và khi tập trung cùng Olympic Việt Nam, anh chỉ có thể tập nhẹ, chứ khó có thể tập đối kháng. Ngay sau khi dính chấn thương kể trên, Xuân Mạnh đã được lãnh đạo CLB SLNA cho phép tập trung sớm cùng đội tuyển Olympic Việt Nam thay vì chờ đến sau trận gặp FLC Thanh Hoá như Phan Văn Đức.

    “Triệt hạ” đồng nghiệp, Ngọc Đức nhận ấn treo giò hết giải

    Sau pha vào bóng thẳng chân đối với đồng nghiệp Thế Hưng bên phía Than Quảng Ninh, Sầm Ngọc Đức đã nhận án phạt rất nặng từ Ban kỷ luật VFF. Theo đó, hậu vệ Sầm Ngọc Đức của CLB TP.HCM đã phải nhận án phạt rất nặng là phạt 35 triệu và đình chỉ thi đấu 8 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia từ Ban kỷ luật VFF vì hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Nguyễn Thế Hưng của CLB Than Quảng Ninh trong trận đấu tại vòng 20 V-League 2018 trên sân Thống Nhất.

    Công Phượng không ngại cạnh tranh suất đá chính với Văn Quyết, Anh Đức

    Bó kín gối Công Phượng chưa thể vào sân taaoj cùng U23 Việt Nam - Bóng Đá

    Công Phượng sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính với hai người đàn anh Văn Quyết và Anh Đức. 

    Tiền đạo của HAGL đã khẳng định không ngại cạnh tranh với các đàn anh trên tuyển quốc gia. Sự xuất hiện của Anh Đức và Văn Quyết được cho là sẽ khiến Công Phượng mất chỗ. Nói về vấn đề này, Công Phượng thừa nhận, anh sẽ phải cạnh tranh vị trí với các tiền đạo đàn anh như Anh Đức hay Văn Quyết; “Dù là ai khi tập trung lên U23 Việt Nam thì đều có cơ hội như nhau. Tôi cũng phải nỗ lực hết mình nếu muốn được ở lại. Các anh lớn có nhiều kinh nghiệm hơn và có thể giúp đội có được tâm thế tốt. Là cầu thủ phải có sự cạnh tranh, có sự cạnh tranh mới giúp bản thân tốt lên được. Vì thế, tôi không ngại cạnh tranh vị trí với các cầu thủ đàn anh,” Công Phượng chia sẻ không ngại khi đối đầu với đàn anh Văn Quyết và Anh Đức.

    Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đến thăm các cầu thủ U23 Việt Nam

    Nhằm động viên thầy trò HLV Park Hang-seo trước thềm ASIAD 18, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã gặp gỡ các cầu thủ U23 Việt Nam chiều ngày 26/07. Chia sẻ về chuyên thăm, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: “Chúng ta cần gác lại những hào quang của giải U23 Châu Á vừa qua. Tôi đề nghị tập thể HLV, cầu thủ tập trung vào các trận đấu sắp tới một cách tốt nhất trong khả năng của mình, trong điều kiện của mình, trong sự nỗ lực cao nhất của mình để đạt được thành tích tốt. Kết quả tại ASIAD 18 có thể như ở Thường Châu, có thể cao hơn và cũng có thể thấp hơn nhưng chúng ta phải cố gắng hết sức mình.”

    Phương Nam | 20:50 26/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...