MỚI NHẤT :
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/09: Chuyên gia cảnh báo ĐT Việt Nam về việc Thái Lan tung "hỏa mù"

    18:01 Thứ ba 25/09/2018

    BongDa.com.vn Chuyên gia Việt nghi ngờ Thái Lan tung "hỏa mù" trước thềm AFF Cup; HLV U16 Việt Nam tiếc vì hòa Indonesia; Chưa ngồi vào bàn đám phán, Quế Ngọc Hải muốn rời SLNA?... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/09.

    Chuyên gia Việt nghi ngờ Thái Lan tung "hỏa mù" trước thềm AFF Cup

    "Còn về ĐTQG Thái Lan, việc họ thiếu vắng trụ cột là điều không thể kiểm chứng được. Nhỡ đâu họ vẫn có mặt trên sân thì sao đây? Hãy tin rằng Thái Lan rất coi trọng giải này và trong hợp đồng chuyển nhượng sang nước ngoài sẽ nêu bật vấn đề triệu tập cầu thủ dự AFF Cup 2018.

    Chúng ta không nên tin những lời than phiền của HLV Milovan Rajevac. Những đội bóng cạnh tranh ngôi vô địch sẽ luôn có những vở diễn mà không ai ngờ đến. Còn đội quá yếu thì diễn đến mấy cũng chẳng ai quan tâm. Đó cũng là một cách gây dựng thương hiệu, đánh bóng trên thị trường của người Thái nữa. Chuyên gia Trịnh Minh Huế nhận định.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/09: Chuyên gia cảnh báo ĐT Việt Nam về việc Thái Lan tung

     ĐT Việt Nam cần cẩn thận mọi thông tin về ĐT Thái Lan.

    HLV U16 Việt Nam tiếc vì hòa Indonesia

    HLV trưởng U16 Việt Nam Vũ Hồng Việt cho biết: "Cả hai đội đã chơi tốt. Chúng tôi thiếu may mắn. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Lẽ ra chúng tôi đã có thể giành chiến thắng nhưng đó là bóng đá.

    Đầu hiệp 2, các cầu thủ của tôi đánh mất sự tập trung. U16 Indonesia tăng cường sức ép và khiến chúng tôi thủng lưới."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/09: Chuyên gia cảnh báo ĐT Việt Nam về việc Thái Lan tung

     HLV Vũ Hồng Việt tiếc nuối vì không thể thắng U16 Indonesia.

    Chưa ngồi vào bàn đám phán, Quế Ngọc Hải muốn rời SLNA?

    Sau khi V-League 2018 kết thúc, sẽ có rất nhiều cầu thủ SLNA hết hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ , trong đó có đội trưởng Quế Ngọc Hải. Đây là thời điểm thích hợp để họ và BLĐ ngồi lại để tìm được tiếng nói chung, nhưng theo diễn biến mới nhất thì cựu tuyển thủ quốc gia này vẫn chưa quyết định chuyện đi hay ở.

    Trước đó có thông tin cho rằng, Quế Ngọc Hải đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với BLĐ TP.HCM với giá lót tay 8 tỷ đồng để gia nhập đội bóng này ở V-League 2019. Vì vậy, việc trung vệ SLNA vẫn chưa có động thái gì với BLĐ đội bóng xứ Nghệ khiến tin đồn này càng có cơ sở.

    HLV Indonesia nói gì sau trận đấu với U16 Việt Nam?

    Phát biểu sau trận hòa U16 Việt Nam, HLV Fakhri Husaini của U16 Indonesia nói: "Tôi rất vui vì đã giành được 1 điểm trước Việt Nam, đội bóng mà chúng tôi luôn gặp khó khăn trong 4 lần đối đầu gần nhất. Các trận đấu với Việt Nam luôn diễn ra rất quyết liệt, nhưng hôm nay tôi hài lòng với nỗ lực của các học trò. 1 điểm giành được giúp chúng tôi rộng cửa đi tiếp và tự tin hơn ở trận đấu cuối."

    Nhận xét thêm về trận đấu, ông Fakhri Husaini nói: "Trong hiệp một, chúng tôi đã tấn công không đủ mạnh mẽ. Hàng thủ đã chơi chặt chẽ nhưng chúng tôi thiếu đi sự quyết đoán trong những pha tấn công.

    Sang hiệp hai, tôi đã tung Zico vào sân và cậu ấy đã làm được điều mà chúng tôi cần là bàn thắng. Phải thừa nhận Việt Nam chơi rất kỷ luật. Bốn hậu vệ của họ luôn chơi rất tập trung trong gần như suốt cả trận đấu và đó là lý do tôi sử dụng Zico như một con át chủ bài."

    Đại diện HAGL nêu nguyên nhân khiến phong độ phập phù tại V-League

    Trong một chia sẻ mới đây, đại diện HAGL là bác sỹ Đồng Xuân Lâm đã nêu ra vấn đề mà đội bóng phố Núi gặp phải: "Bạn nên nhớ rằng đội bóng HAGL toàn cầu thủ trẻ, đội bóng đúng ra vẫn đang trong quá trình đào tạo các em nó, trên sân không có cầu thủ lớn tuổi nào dẫn dắt cả, ai cũng có cơ hội ra sân. Đội hình không phải là bộ khung cứng đá ổn định ngay mà chỉ tiêu vẫn là đang tiếp tục đào tạo trẻ để các cháu trưởng thành, nên việc thành tích có phập phù cũng là dự kiến từ trước.

    Mục tiêu chiến lược vẫn là trụ hạng thành công và làm tốt công tác đào tạo trẻ. Tầm nhìn là như thế chứ không phải chuyện thắng thua trong một giải đấu. CLB sẽ phải hi sinh rất nhiều, ban huấn luyện phải hi sinh rất nhiều để cho các cháu trưởng thành. Mỗi đội bóng có mục tiêu khác nhau. Có đội chỉ cần trụ hạng thôi, có đội bằng mọi cách phải vô địch. Quy luật của cuộc chơi ai cũng nắm được cả, vấn đề nằm ở chỗ mục đích của mỗi người là gì để rồi thực hiện và đạt được những thành công."

    Tịnh Đế | 17:30 25/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...