MỚI NHẤT :
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/04: Thầy Park thêm cận vệ Choi, U23 Việt Nam chốt lịch “khởi động” SEA Games 30

    18:37 Thứ năm 25/04/2019

    BongDa.com.vn U23 Việt Nam chốt lịch thi đấu với U23 Myanmar; Bác sĩ Choi Joo-young chính thức làm việc tại Việt Nam; Bầu Đệ trở lại giải cứu bóng đá xứ Thanh;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/04

    Bác sĩ Choi Joo-young chính thức làm việc tại Việt Nam

    Theo những thông tin mới nhất từ Spotv News (Hàn Quốc), bác sĩ Choi Joo-young sau một thời gian dài hỗ trợ điều trị chấn thương cho các tuyển thủ quốc gia Việt Nam cũng đã chính thức chuyển tới Việt Nam làm việc. Người đại diện của bác sĩ Choi cho biết: "Bác sĩ Choi Joo-young sau khi kết thúc hợp đồng với ĐTQG Hàn Quốc sẽ chuyển tới Việt Nam làm việc. Ông sẽ làm việc tại Hà Nội và phụ trách công việc điều trị chấn thương cũng như lên kế hoạch phục hồi cho các cầu thủ thuộc ĐTQG Việt Nam. Ông cũng sẽ đóng vai trò là HLV phó trong những buổi họp nội bộ của ĐT Việt Nam.”

    U23 Việt Nam chốt lịch thi đấu với U23 Myanmar

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/04: Thầy Park thêm cận vệ Choi, U23 Việt Nam chốt lịch “khởi động” SEA Games 30 - Bóng Đá

    U23 Việt Nam khởi động giấc mơ vàng SEA Games 30 bằng trận giao hữu với Myanmar.

    Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), U23 Việt Nam đã tìm được quân xanh để thi đấu giao hữu chuẩn bị cho chiến dịch săn vàng tại SEA Games 30. Cụ thể, theo thông tin từ VFF, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games với trận giao hữu gặp U23 Myanmar vào ngày 07/06 tới đây. Cũng theo trang chủ của VFF trận đấu này chính là cơ hội đầu tiên để những gương mặt được chọn vào thành phần U23 Việt Nam (với nhiều cái tên đáng chú ý của lứa U19) thể hiện mình trước BHL lẫn NHM. Về thành phần BHL cũng sẽ có những sự bổ sung để đáp ứng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ khi ĐTQG cũng hội quân vào thời gian đó để chuẩn bị cho giải giao hữu King's Cup 2019 tại Thái Lan.

    Bầu Đệ trở lại giải cứu bóng đá xứ Thanh

    Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định giao cho ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Hợp Lực, điều hành hoạt động của CLB bóng đá Thanh Hóa. Cụ thể, bắt đầu ngày 25/4, ông Nguyễn Văn Đệ sẽ trực tiếp điều hành mọi hoạt động của CLB bóng đá Thanh Hóa ở mùa giải này, bao gồm đội 1 chuẩn bị tới làm khách trên sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai, cũng như các hoạt động của tuyến trẻ. Ở thời điểm hiện tại, rất nhiều người hâm mộ bóng xứ Thanh hy vọng rằng, sự góp mặt của ông Đệ sẽ "phục hưng" lại bóng đá nơi đây. Bởi ai cũng biết, ông Đệ là người Thanh Hóa và cái tâm, cái tầm đến với bóng đá quê hương được trọn nghĩa với hai từ chân phương.

    HLV TP.HCM phản ứng việc thi đấu sân không có khán giả

    Trận cầu tâm điểm của vòng 7 V-League trận đấu lúc 19h00 ngày 27/04 giữa Hà Nội FC vs TP.HCM trên sân Hàng Đẫy sẽ không có khán giả. Nói về vấn đề này, HLV Chung Hae-seong của đội khách cho biết: “Trong gần 40 năm làm nghề bóng đá, đây là lần đầu tiên tôi sẽ được tận mắt chứng kiến một trận cầu trên sân không có khán giả. Khó khăn thay, nó lại rơi đúng vào trận đấu của CLB TP.HCM. Việc thi đấu trên sân vận động không khán giả sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ hai bên, bởi nó chẳng khác gì một buổi tập kín.” 

    Phương Nam | 18:20 25/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...