MỚI NHẤT :
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery, ...
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/09: HLV Park Hang-seo vẫn đang chờ đợi Filip Nguyễn

    17:30 Thứ hai 23/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Filip Nguyễn đón tin không thể vui hơn của thầy Park; Thủ môn Wieger Sietsma: "HAGL có đẳng cấp cao, không bao giờ rớt hạng"; Công Phượng, Văn Hậu chỉ có 2 ngày tập luyện cùng ĐT Việt Nam đấu Malaysia... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/09.

    Filip Nguyễn đón tin không thể vui hơn của thầy Park

    Trước khi công bố bản danh sách 32 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, nhiều người hâm mộ chờ đợi vào việc HLV Park Hang-seo trao cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều, trong đó có Filip Nguyễn.

    Tuy nhiên, điều này lại không xảy ra. Lý giải về những điều này, HLV Park Hang-seo khẳng định: "Vấn đề này tôi vẫn trao đổi thường xuyên với VFF. Đầu tiên là các cầu thủ có mong muốn mang quốc tịch Việt Nam hay không, thứ hai là cần thời gian để hoàn thiện thủ tục.

    Sau khi đi Na Uy về, tôi có một vài suy nghĩ như sau. Hiện nay, có một số cầu thủ Việt kiều, có bố hoặc mẹ là người Việt nhưng họ hoàn toàn không nói được câu tiếng Việt nào. Các cầu thủ đó không sinh ra ở Việt Nam mà ở nước ngoài, họ không hiểu về văn hoá Việt Nam, có thể họ có dòng máu Việt Nam nhưng suy nghĩ, thói quen, hành động của họ là của công dân nước đó. Không nói được tiếng Việt, cách tư duy, suy nghĩ không phải kiểu Việt Nam mà hoàn toàn của nước ngoài."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/09: HLV Park Hang-seo vẫn đang chờ đợi Filip Nguyễn - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo đang chờ Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam.

    Thủ môn Wieger Sietsma: "HAGL có đẳng cấp cao, không bao giờ rớt hạng"

    "Quãng thời gian thi đấu cho HAGL ở V-League thực sự là có rất nhiều khó khăn. Áp lực đến với một thủ môn như tôi là rất lớn, vì HAGL để lọt lưới quá nhiều ở mùa này. Nhưng tôi và đồng đội đã cống hiến hết mình để vượt qua những khó khăn đó. Tôi tự hào rằng đã được thi đấu với những Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy, Văn Thanh … Họ là những cầu thủ giỏi, tất cả đều đã mang đến cho tôi rất nhiều kinh nghiệm. Với cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng họ nên thử sức ở châu Âu, họ hoàn toàn đủ năng lực để toả sáng ở đó.

    Tôi tin chắc rằng HAGL sẽ không bao giờ rớt hạng. Tôi biết rõ rằng đội bóng đang ở đẳng cấp cao hơn đa số các đội bóng khác ở V-League. Những thất bại mà chúng tôi phải nhận, hay vị trí hiện tại của chúng tôi thực sự không phản ánh đúng năng lực của CLB. Tôi nghĩ rằng HAGL xứng đáng với một kết quả tốt hơn ở mùa giải tiếp theo," thủ môn Wieger Sietsma chia sẻ.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/09: HLV Park Hang-seo vẫn đang chờ đợi Filip Nguyễn - Bóng Đá

     Wieger Sietsma đánh giá cao năng lực của đồng đội cũ tại HAGL.

    Công Phượng, Văn Hậu chỉ có 2 ngày tập luyện cùng ĐT Việt Nam đấu Malaysia

    Tại châu Âu, theo lịch trình của Sint-Truidense và SC Heerenveen, hai đội bóng này sẽ có trận đấu cuối cùng vào ngày 6/10 trước khi giải đấu tạm nghỉ để nhường chỗ cho vòng loại EURO 2020.

    Tính cả thời gian di chuyển, Văn Hậu và Công Phượng chỉ có khoảng 2 ngày tập luyện cùng đồng đội tại ĐT Việt Nam.

    Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề quá to tát, bởi hai cầu thủ này đều đã quá quen với việc vận hành chiến thuật của HLV Park Hang-seo.

    Hồng Quân quyết ghi điểm với HLV Park Hang-seo

    Mạc Hồng Quân chia sẻ: "Tôi nghĩ, có khoảng 40 cầu thủ ở V-League chơi tốt như mình nên chuyện không được gọi cũng bình thường. Tôi muốn bản thân mình thể hiện tốt hơn nữa trên sân để được thầy Park để mắt. Sau đúng hai năm chờ đợi, tôi lại được gọi lên tuyển.

    Nhưng trước mắt là cuộc cạnh tranh khốc liệt. Tôi chưa biết mình có được giữ lại không, điều quan trọng là phải nỗ lực hết mình. Vị trí sở trường của tôi là tiền vệ, đá hộ công. Tuy nhiên, lên tuyển thì mọi quyết định phụ thuộc vào HLV Park Hang-seo. Thầy xếp ở đâu, tôi cũng sẵn sàng và chơi hết mình".

    U16 Việt Nam mất vé dự vòng chung kết U16 châu Á 2020

    Sau trận thua ngược đầy tiếc nuối với tỷ số 1-2 trước U16 Australia ở lượt trận cuối vòng loại U16 châu Á 2020, U16 Việt Nam xếp ở vị trí thứ 2 bảng H với 9 điểm, hiệu số +14.

    Theo quy định, để đảm bảo tính công bằng với các bảng có 4 đội, kết quả trận đấu giữa U16 Việt Nam với đội đứng cuối bảng H (Macau) sẽ không được tính đến.

    Vì vậy với tổng cộng 6 điểm, thành tích này thua những đối thủ ở bảng khác nên thầy trò HLV Đinh Thế Nam không thể giành vé tham dự VCK U16 châu Á 2020.

    Tịnh Đế | 17:10 23/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...