MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/02: Tiễn cựu sao M.U, CLB TP.HCM đón 'bom tấn' mới

    22:01 Thứ sáu 23/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn Chuyên gia thể lực người Đức đắt hàng tại Việt Nam; HLV Miura lên tiếng việc thanh lý cựu cầu thủ MU;... là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/02.

    Chuyên gia thể lực người Đức tiếp tục đắt hàng tại Việt Nam 

     - Bóng Đá

     HLV Dominic Palmer.

    VFF vừa bổ sung chuyên gia Dominic Palmer vào thành phần BHL để giúp ĐT nữ Việt Nam cải thiện về thể lực trong quá trình chuẩn bị cho VCK Asian nữ tại Jordan sắp tới. Lần gần nhất ông Palmer hợp tác với VFF là vào đầu tháng 11. Khi đó vị chuyên gia này được bổ nhiệm vào vai trò trợ lý thể lực ở đội U19 Việt Nam. Tại đây, ông sát cánh cùng HLV Hoàng Anh Tuấn để giúp đội giành vé tham dự VCK U19 châu Á. Cuối tháng 1 vừa qua, ông Palmer từng có 1 tháng làm việc tại FLC Thanh Hóa.

    Với sự hợp tác cùng Liên đoàn BĐVN lần này, HLV Dominic Palmer hứa hẹn sẽ tham gia hỗ trợ vấn đề thể lực cho các đội tuyển Quốc gia một cách lâu dài mà mở đầu là đội tuyển nữ Quốc gia chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup nữ 2018. 

    HLV Miura lên tiếng việc thanh lý cựu cầu thủ MU

    HLV Toshiya Miura của CLB TPHCM khẳng định: “Việc thanh lý hợp đồng với Possebon, mọi người nên hỏi lãnh đạo bởi đó là ý kiến của họ. Có thể, ban lãnh đạo đội bóng muốn tìm một ngoại binh có chất lượng cao hơn, đóng góp nhiều hơn cho CLB. Possebon có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Nhưng có lẽ, anh ấy chưa kịp thích nghi với bóng đá ở khu vực châu Á."

    Ngoài ra, vị HLV người Nhật Bản phủ nhận việc Possebon không thể đáp ứng được các bài tập luyện nặng. HLV Miura cho rằng Possebon ra đi để ban lãnh đạo CLB TPHCM có thể đưa về một ngoại binh chất lượng hơn.

    CLB TPHCM đón ngoại binh thay thế Possebon

     - Bóng Đá

     Paulo Daniel Fernandes Tavares.

    Sau khi chia tay Possebon, CLB TPHCM đã đón ngoại binh mới là Paulo Daniel Fernandes Tavares. Tiền vệ này sinh ngày 9/12/1985, quốc tịch Bồ Đào Nha. Trước khi sang Việt Nam, cầu thủ này đang khoác áo CLB C.D. Cova da Piedade tại Liga Pro (giải hạng 2 của Bồ Đào Nha).

    HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá cao hai sao trẻ U23 Việt Nam

    Nói về đối thủ sắp tới tại siêu cúp Quốc Gia 2017, HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá: "Tôi và các cộng sự đã theo dõi SLNA chơi tại AFC Cup. Nói chung đây là một đội hình rất chất lượng, đặc biệt là 2 cầu thủ mới trở lại từ U23 Việt Nam, nhưng họ cũng có điểm yếu riêng. Hy vọng các cầu thủ của tôi có thể khai thác tốt các điểm yếu đó. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị mọi phương án, kể cả trong trường hợp phải sút luân lưu. Hy vọng những điều may mắn sẽ đến với Quảng Nam. Tất nhiên, không ai hy vọng trận đấu sẽ kéo dài đến loạt luân lưu cả." 

    Đội trưởng Đinh Thanh Trung cho biết thêm: "Hai cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam là Văn Đức và Xuân Mạnh đều có tiềm năng rất lớn. Họ có đủ khả năng để trở thành những trụ cột của ĐTQG trong tương lai."

    U16 Việt Nam được Nhật Bản mời sang đá giải

    Sau thành công của U23 Việt Nam tại giải châu Á, LĐBĐ Việt Nam VFF đang tích cực liên hệ với các đối tác để đưa lứa U16 và U19 đi tập huấn và du đấu. Bằng mối quan hệ thân thiết, VFF đã nhận được rất nhiều lời mời từ LĐBĐ Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo thông tin mới nhất, ĐT U16 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đinh Thế Nam sẽ hội quân để tham dự Giải bóng đá quốc tế Nhật Bản- Asean 2018, diễn ra từ ngày 8/3 đến 12/3 tại thành phố Miyazaki, Nhật Bản.

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 21:10 23/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...