MỚI NHẤT :
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 20/11: Hai huyền thoại MU muốn giúp Việt Nam dự World Cup 2030

    18:41 Thứ hai 20/11/2017 | 2

    BongDa.com.vn Giggs và Scholes muốn giúp Việt Nam dự World Cup 2030; Ngoại binh chọc tức Công Vinh; Cầu thủ Quảng Nam nằm bất động sau va chạm kinh hoàng;…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 20/11.

    Giggs và Scholes: “Chúng tôi sẽ giúp Việt Nam dự World Cup 2030”

    Trong buổi họp báo đầu tiên của Ryan Giggs và Paul Scholes tại rung tâm đào tạo bóng đá PVF. Hai huyền thoại MU cho biết họ đánh giá rất cao PVF và mong muốn các cầu thủ trẻ dự World Cup 2030.

    "Với các cầu thủ, điều quan trọng là nhận thấy tài năng của họ và giúp họ phát triển. Tôi và các thành viên PVF có nhiệm vụ giúp họ tiến bộ. Tôi mong các cầu thủ trẻ ở đây dự World Cup 2030. Tôi biết đó là giấc mơ. Nhưng tôi từng mơ khoác áo M.U và giấc mơ đã trở thành sự thực. Tôi hy vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ ở đây cũng biến giấc mơ thành sự thật." Ryan Giggs nói.

     - Bóng Đá

     Ryan Giggs muốn giúp Việt Nam dự World Cup 2030.

    Ngoại binh chọc tức Công Vinh

    Tiền đạo Dyachenko đã trở thành nhân vật chính trong thắng lợi 4-2 của Than Quảng Ninh trước CLB TP. Hồ Chí Minh tại vòng 25 tối qua (19/11). Điều đáng nói: anh chính là người từng bị Quyền Chủ tịch Công Vinh sa thải hồi giữa mùa vì bị tật ở mắt.

    Sau khi ghi bàn, Dyachenko đã có hành động hướng về phía Công Vinh, giơ hai tay lên mắt ăn mừng. Nhiều người cho rằng hành động này có ý nghĩa trả đũa cựu đội trưởng tuyển Việt Nam vì đã sa thải Dyachenko.

     - Bóng Đá

     Dyachenko ăn mừng chọc tức Công Vinh.

    Cầu thủ Quảng Nam nằm bất động sau va chạm kinh hoàng

    Tình huống dẫn đến chấn thương của Hà Minh Tuấn xảy ra ở cuối trận Hà Nội FC - Quảng Nam trong khuôn khổ vòng 25 V-League 2017. Trong pha đá phạt góc của đội nhà, tiền đạo của Quảng Nam va chạm với 2 cầu thủ áo xanh và ngã đập đầu xuống đất.

    Hà Minh Tuấn sau đó bị bất tỉnh, buộc các nhân viên y tế phải tức tốc vào sân. Xe cứu thương cũng đã được chuẩn bị sẵn, nhưng sau ít phút sơ cứu, tiền đạo sinh năm 1991 đã tỉnh lại và thậm chí còn tiếp tục thi đấu.

    Văn Toàn chấm dứt gần 2000 phút tịt ngòi

    Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã chấm dứt 1958 phút tịt ngòi khi ghi bàn trong thắng lợi 2-1 của HAGL trước Hải Phòng. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Văn Toàn ở mùa giải năm nay. Trước đó, nhiều ý kiến đã phản đối Văn Toàn lên tuyển với thành tích ghi bàn tệ hại. Văn Toàn cũng là cầu thủ duy nhất trên hàng công tuyển Việt Nam mới ghi bàn.

    Bầu Hiển không treo thưởng cho Hà Nội

    Ông bầu Đỗ Quang Hiển cho biết CLB Hà Nội sẽ không được treo thưởng trước trận đấu cuối cùng gặp Than Quảng Ninh hôm 25/11. Đây là trận cầu quyết định mà nếu thắng, Hà Nội sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch.

    Ông Hiển khẳng định: “Các cầu thủ sẽ được nhận xứng đáng nhất nếu họ chơi cống hiến”.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 18:00 20/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...