MỚI NHẤT :
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/05: Công Phượng nhận điều cay đắng từ HLV mới tại Incheon

    17:30 Chủ nhật 19/05/2019

    BongDa.com.vn Công Phượng dự bị tại vòng 12 K-League; Trợ lí CLB Hải Phòng vào sân đòi “ăn thua đủ” với trọng tài FIFA; SLNA chia tay Alves dos Santos... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/05.

    Công Phượng dự bị tại vòng 12 K-League

    Công Phượng có 90 phút thi đấu trọn vẹn trước Pohang Steelers sau 3 trận liên tiếp phải ngồi ngoài ở K-League. Đó là trận đấu mà cầu thủ Việt Nam được chơi ở vị trí tự do và thi đấu không hề tệ. Dù vậy, màn trình diễn này không đảm bảo Công Phượng được ra sân chiều nay khi tiếp quản Incheon United là HLV Yoo Sang Chul - cái tên hoàn toàn mới.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/05: Công Phượng nhận điều cay đắng từ HLV mới tại Incheon - Bóng Đá

     Công Phượng dự bị ở trận đầu tiên Incheon có HLV mới.

    Trợ lí CLB Hải Phòng vào sân đòi “ăn thua đủ” với trọng tài FIFA

    Trận hòa 2-2 giữa CLB Hải Phòng và Thanh Hóa trên sân Lạch Tray không mang đậm dấu ấn chuyên môn mà là bạo lực, với mưa thẻ phạt và đỉnh điểm là hành vi vào sân đòi “ăn thua đủ” với trọng tài của trợ lí đội Hải Phòng.

    Đỉnh điểm là sau tấm thẻ vàng thứ 2 để truất quyền thi đấu hậu vệ Hữu Phúc của đội nhà ở cuối trận, một vài thành viên ban huấn luyện CLB Hải Phòng đã phản ứng với quyết định này khi chạy vào sân tranh cãi với trọng tài chính sau khi trận đấu kết thúc. Thậm chí, trợ lí Ngô Anh Tuấn còn tỏ ra khá hung hãn và đòi “ăn thua đủ” với trọng tài Hoàng Ngọc Hà.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/05: Công Phượng nhận điều cay đắng từ HLV mới tại Incheon - Bóng Đá

     Trợ lý CLB Hải Phòng lao vào sân định hành hung trọng tài.

    SLNA chia tay Alves dos Santos

    Theo xác nhận của HLV Nguyễn Đức Thắng, đội bóng xứ Nghệ đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục để thanh lý hợp đồng với ngoại binh người Brazil.

    HLV Nguyễn Đức Thắng tiết lộ: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tìm kiếm một ngoại binh chất lượng hơn để bổ sung cho lượt về

    Quyết định của Ban huấn luyện SLNA là hoàn toàn hợp lý. Kể từ đầu mùa giải tới giờ, cầu thủ sinh năm 1990 chưa có được bàn thắng hay pha kiến tạo nào cho đội bóng xứ Nghệ. Có thể khẳng định, Alves dos Santos chính là tiền đạo ngoại “vô hại” nhất của SLNA trong những mùa giải gần đây.

    Cầu thủ Thanh Hóa chấn thương nặng

    Vào phút 79, trong một pha tranh chấp bóng, tiền đạo Jamie Dwayne Lynch của đội chủ nhà Hải Phòng đã có pha vào bóng ác ý với 1 cú “lên gối” khá mạnh vào mạng sườn của trung vệ Minh Tùng.

    Sau pha bóng này, cầu thủ của Thanh Hóa đã có những triệu chứng như khó thở. Minh Tùng không thể tiếp tục thi đấu, buộc phải rời sân và ngay lập tức lên xe cứu thương đi thẳng tới bệnh viện.

    'CĐV Hải Phòng hãy xem bóng đá như những người hiểu biết'

    Tôi nghĩ ngoại trừ một vài sự phối hợp chưa tốt giữa trọng tài chính và biên, tổ trọng tài đã có những quyết định chính xác. Thẻ vàng hay thẻ đỏ được rút ra đều xứng đáng. Hành vi đánh nguội rất nặng, thậm chí Ban kỷ luật phải đưa ra án phạt nguội để răn đe. Nếu khán giả muốn bao che thì chưa phải là điều hợp lý. Tôi nghĩ khán giả nên tiết chế, xem bóng đá như những người hiểu biết”. HLV Nguyễn Đức Thắng nói.

    Tịnh Đế | 17:10 19/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...