MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/03: Công Phượng, Xuân Trường vẫn có thể dự SEA Games 30

    18:00 Thứ hai 18/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Công Phượng lại có cửa dự SEA Games 2019; Thủ thành Tấn Trường bị treo găng hết lượt đi V-League 2019; Thành Chung không sợ lối chơi HLV Park Hang-seo bị bắt bài... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/03.

    Công Phượng lại có cửa dự SEA Games 2019

    Ban tổ chức chủ nhà SEA Games 2019 vừa gửi thông báo đến các quốc gia thành viên về việc mỗi đội bóng tham dự môn bóng đá nam được đăng ký hai cầu thủ quá tuổi, tức là đội hình U22+2.

    Như vậy, những cầu thủ tưởng như đã quá tuổi dự SEA Games như Xuân Trường, Công Phượng, thậm chí cả Văn Lâm vẫn còn cơ hội được tham dự kỳ Đại hội lần thứ 30 này.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/03: Công Phượng, Xuân Trường vẫn có thể dự SEA Games 30 - Bóng Đá

     Công Phượng vẫn có cơ hội dự SEA Games 30.

    Thủ thành Tấn Trường bị treo găng hết lượt đi V-League 2019

    Sáng 18/3, CLB B.Bình Dương đã tiến hành buổi họp rút kinh nghiệm từ sau trận đấu với Ceres Negros ở AFC Cup 2019 trên sân nhà. Thông tin đáng quan tâm nhất là việc thủ thành Tấn Trường mắc sai lầm khó tin dẫn đến thất bại hôm đó. Nhiều người cũng hoài nghi sau nhiều cú phốt đã mắc phải trong quá khứ, Tấn Trường có thể lại dính đến tiêu cực.

    Lãnh đạo đội bóng cũng như Ban huấn luyện đã tiến hành họp rút kinh nghiệm với nhau vào sáng nay. Nhận thấy thủ môn Tấn Trường mắc những sai lầm là do chủ quan, thiếu tập trung ở bàn thua đầu tiên trước Ceres Negros, rồi sau đó ảnh hướng tới tâm lí và thua những bàn thua tiếp theo. Chính vì thế B.Bình Dương đã quyết định không sử dụng thủ môn Tấn Trường đến hết giai đoạn lượt đi V-League 2019, Cúp QG và cả AFC Cup 2019”, Tổng giám đốc CTCP thể thao – bóng đá Bình Dương, ông Lê Hồng Cường cho biết.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/03: Công Phượng, Xuân Trường vẫn có thể dự SEA Games 30 - Bóng Đá

     Tấn Trường ngồi xơi nước hết lượt đi. Ảnh: Đình Viên.

    Thành Chung không sợ lối chơi HLV Park Hang-seo bị bắt bài

    Các CLB, đội bóng quốc tế cũng vận dụng lối chơi, chiến thuật của mình nên tôi nghĩ bị bắt bài hay không không phải là vấn đề.

    Điều quan trọng nhất là toàn đội vận hành lối chơi và thi đấu như thế nào trên sân mà thôi. Ở giải đấu năm nay không còn các anh Xuân Trường, Công Phượng nên tôi và một số thành viên nữa trở thành đàn anh, có trách nhiệm bảo ban và dìu dắt anh em mới lên, để toàn đội thi đấu tốt hơn”. Thành Chung nói.

    Ông Park loại thêm 5 cầu thủ

    Sáng nay (18/3), danh tính 5 cầu thủ bị loại trong đợt gút danh sách lần 2 của U23 Việt Nam đã được tiết lộ.

    Theo đó, 5 cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Tĩnh), Trần Đức Nam (Hà Tĩnh), Đậu Văn Toàn (Hà Nội), Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu (Sài Gòn) sẽ không tiếp tục hành trình cùng đội tuyển U23 Việt Nam mà phải trở về CLB.

    Văn Thanh tin Công Phượng sẽ chơi tốt ở K-League

    Có lẽ mọi người đều biết cầu thủ Hàn Quốc rất khoẻ, nên Phượng cần có thời gian tích luỹ thể lực. Chưa kể mình là cầu thủ nước ngoài sang họ thi đấu, thời gian đầu luôn gặp rất nhiều khó khăn từ ngôn ngữ cho đến văn hoá, tất cả đều khác biệt và mới lạ nên cần phải có thời gian thích nghi. Ngay bản thân tôi sang đây chữa chấn thương, ban đầu còn gặp nhiều khăn, chứ đừng nói là Phượng sang để thi đấu. Đừng tạo áp lực cho cậu ấy”. Văn Thanh nói.

    Tịnh Đế | 17:40 18/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...