MỚI NHẤT :
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 15/05: HLV Thái Lan cảnh báo sự nguy hiểm của Công Phượng

    18:00 Thứ tư 15/05/2019

    BongDa.com.vn HLV Thái Lan: "Công Phượng là cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam"; Chuyên gia Việt tiến cử gương mặt thay Duy Mạnh tại ĐT Việt Nam; VFF bị phạt gần 1 tỷ vì CĐV đốt pháo sáng... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 15/05.

    HLV Thái Lan: "Công Phượng là cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam"

    "Tôi nghĩ rằng chất lượng, cầu thủ và kỹ năng của chúng tôi và tuyển Việt Nam không khác nhau lắm, nhưng họ có sự đặc biệt khác, đó chính là những pha phối hợp nhóm nhỏ."

    Bên cạnh đó, ông còn cảnh cáo sự nguy hiểm của Công Phượng: "Trong số những cầu thủ tài năng của tuyển Việt Nam, tôi nghĩ rằng Nguyễn Công Phượng vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất. Nhưng nên nhớ rằng các cầu thủ còn lại của Việt Nam cũng có thể trở thành mối đe dọa cho khung thành của mọi đối thủ. Vì vậy, chúng tôi sẽ không thể đánh giá thấp mà phải phân tích kỹ lối chơi của tuyển Việt Nam đến từng chi tiết." HLV Sirisak Yodyardthai nhận xét.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 15/05: HLV Thái Lan cảnh báo sự nguy hiểm của Công Phượng - Bóng Đá

     HLV Thái Lan cho rằng Công Phượng là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía ĐT Việt Nam.

    Chuyên gia Việt tiến cử gương mặt thay Duy Mạnh tại ĐT Việt Nam

    Với việc Duy Mạnh gặp chấn thương và nguy cơ lỡ hẹn King's Cup, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh mới đây đã giới thiệu một trung vệ cho HLV Park Hang-seo.

    Duy Mạnh dính chấn thương trong lúc khởi động trước trận gặp CLB Thanh Hóa hôm 11/5. Cậu ấy cố đá hết hiệp một, nhưng sau đó không chịu được. Duy Mạnh bị mẻ xương mác, cần ít nhất 3 tuần để hồi phục nên chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận gặp Tampines Rover ngày 15/5”. Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 15/05: HLV Thái Lan cảnh báo sự nguy hiểm của Công Phượng - Bóng Đá

     Văn Khánh được tiến cử lên ĐT Việt Nam. Ảnh: Viết Định.

    VFF bị phạt gần 1 tỷ vì CĐV đốt pháo sáng

    Với việc để xảy ra tình trạng CĐV đốt pháo sáng trên khán đài sân Mỹ Đình tại vòng loại U23 châu Á 2020, VFF đã bị AFC đưa ra án phạt lên đến gần 1 tỷ. Cụ thể, AFC đưa ra án phạt 13.750 USD với VFF vì một quả pháo sáng được đốt trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia.

    Ba quả pháo sáng cùng một chai nước bị ném xuống sân trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan khiến VFF bị phạt thêm 25.750 USD. Tổng cộng, AFC đã đưa ra mức phạt 39.500 USD (gần 1 tỷ đồng) với VFF vì đã không đảm bảo được đúng quy định về an toàn khi tổ chức vòng loại U23 châu Á.

    Thông báo của AFC còn nhấn mạnh đây là lần thứ tư VFF để xảy ra tình trạng CĐV đốt pháo sáng trong các trận đấu cấp châu lục. Nếu hiện tượng này tái diễn, AFC sẽ có những hình thức xử phạt nặng hơ

    Vé trận Thái Lan đấu Việt Nam rẻ bất ngờ

    Hôm qua 15/5, truyền thông Thái Lan đã tiết lộ thời điểm bán vé và giá vé các trận đấu ở giải giao hữu King’s Cup 2019. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cho phép người hâm mộ mua vé theo cả hình thức truyền thống và trực tuyến như thường lệ.

    Mỗi người có thể mua vé trọn gói, xem toàn bộ 4 trận đấu ở King’s Cup với giá 480 baht (hơn 350 nghìn đồng) và 240 baht (180 nghìn đồng). Không những vậy, những ai mua vé trọn gói đều được giảm giá 5%.

    Ngoài ra, FAT sẽ bán vé theo ngày thi đấu (mỗi ngày hai trận), chứ không bán vé theo từng trận đấu. Có hai gói vé cho người hâm mộ lựa chọn là 300 baht (hơn 220 nghìn đồng) và 150 baht (hơn 110 nghìn đồng).

    U15 nữ Việt Nam vào bán kết

    U15 nữ Việt Nam đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước U15 nữ Myanmar trong trận đấu cuối bảng A diễn ra lúc 15h hôm nay (14/5), qua đó chính thức giành vé vào bán kết giải U15 nữ Đông Nam Á 2019.

    Tịnh Đế | 17:40 15/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...