MỚI NHẤT :
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/05: ĐT Việt Nam nhận hung tin trước trận "tử chiến" Thái Lan

    18:00 Thứ ba 14/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Duy Mạnh nghỉ 3 tuần, không thể cùng tuyển Việt Nam dự King’s Cup; Công Phượng có HLV trưởng mới ở Incheon; Xuân Trường lọt vào Đội hình tiêu biểu Vòng 10 Thai League... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/05.

    Duy Mạnh nghỉ 3 tuần, không thể cùng tuyển Việt Nam dự King’s Cup

    HLV Chu Đình Nghiêm xác nhận trung vệ Đỗ Duy Mạnh cần ít nhất 3 tuần để bình phục và sẽ không thể cùng tuyển Việt Nam thi đấu tại King’s Cup 2019.

    HLV Chu Đình Nghiêm nói: “Duy Mạnh dính chấn thương trong lúc khởi động trước trận gặp CLB Thanh Hóa hôm 11/5. Cậu ấy cố đá hết hiệp một, nhưng sau đó không chịu được. Duy Mạnh bị mẻ xương mác, cần ít nhất 3 tuần để hồi phục nên chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận gặp Tampines Rover ngày 15/5”.

    Với chấn thương này, Duy Mạnh sẽ chỉ có thể trở lại vào tuần thứ 2 của tháng 6 trong khi đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngay sau vòng 12 V-League hôm 31/5. Khả năng Duy Mạnh kịp bình phục cho trận Việt Nam gặp Thái Lan hôm 5/6 tại King’s Cup 2019 là rất thấp.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/05: ĐT Việt Nam nhận hung tin trước trận

     Duy Mạnh sẽ vắng mặt ở King's Cup.

    Công Phượng có HLV trưởng mới ở Incheon

    Chiều nay, Incheon United đã chính thức bổ nhiệm Yoo Sang-chul làm HLV trưởng mới, thay thế HLV tạm quyền Lim Joong-yong.

    Trong thông báo trên trang chủ, Incheon cho biết: “Sau quá trình lựa chọn kỹ càng giữa các ứng cử viên có đủ điều kiện, chúng tôi quyết định bổ nhiệm Yoo Sang-chul vì ông là người giàu kinh nghiệm trong cả sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV. Ngoài ra, Yoo Sang-chul hiểu rất rõ tình hình của Incheon hiện tại và có kế hoạch giúp đội bóng vượt qua khó khăn”.

    HLV Yoo Sang-chul sinh ngày 18 tháng 10 năm 1971. Ông là tiền vệ nổi tiếng Hàn Quốc khi còn thi đấu với 124 trận cho đội tuyển quốc gia (ghi được 18 bàn thắng). Yoo Sang-chul tham dự và ghi bàn ở cả hai kỳ World Cup 1998 và 2002 với tư cách trụ cột của đội tuyển xứ Kim chi.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/05: ĐT Việt Nam nhận hung tin trước trận

     HLV Yoo Sang-chul là thầy mới của Công Phượng ở Incheon.

    Xuân Trường lọt vào Đội hình tiêu biểu Vòng 10 Thai League

    Màn thể hiện tốt cùng với 1 bàn thắng trong trận thắng 2-0 trước Nakhon Ratchasima giúp Xuân Trường lần đầu tiên được Siam Sport bầu chọn vào đội hình tiêu biểu vòng 10 Thai League.

    Buriram United hiện đang xếp nhì bảng Thai League với 19 điểm, ít hơn ngôi đầu của Port 4 điểm và còn 1 trận chưa đá.

    Ngoài Xuân Trường, đồng đội tại Buriram Utd là trung vệ Andres Tunez cũng được chọn vào đội hình tiêu biểu vòng 10 Thai League.

    Tiền đạo HAGL dẫn đầu danh sách vua phá lưới

    Tiền đạo HAGL Chevaughn Walsh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League 2019 với 7 bàn thắng sau 9 lượt đấu.

    Chevaughn Walsh đá chính cả 9 trận cho đội bóng phố Núi và lập công ở 4 trận. Cụ thể, tiền đạo Jamaica, lập cú đúp vào lưới Viettel, Thanh Hóa và Khánh Hòa.

    Ngoài ra, anh 1 lần chọc thủng lưới Nam Định. Xếp ngay sau tiền đạo HAGL là tiền đạo Hoàng Vũ Samson của CLB Hà Nội với 6 bàn thắng. Samson mới cán mốc 150 bàn thắng ở V-League 2019.

    Đứng ở các vị trí tiếp theo là những chân sút đã có 4 bàn thắng gồm: Pedro (Sài Gòn FC), Omar (Hà Nội), Kouassi (T.Quảng Ninh), Dwayne (Hải Phòng), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Oseni (Hà Nội), Trùm Tỉnh (Sanna Khánh Hòa) và Joel (TP HCM).

    'Sao' trẻ Thanh Hóa ghi bàn đẹp nhất tuần

    Top 5 bàn thắng đẹp vòng 9 V-League 2019 vừa được BTC công bố và lần này bàn thắng đẹp nhất thuộc về Trọng Hùng (Thanh Hóa) trong chiến thắng 4-1 trước Hà Nội vừa qua.

    Tịnh Đế | 17:40 14/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...