MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/01: Việt Nam mất Trọng Hoàng trận gặp Yemen

    20:36 Thứ bảy 12/01/2019

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo thừa nhận Iran quá mạnh; Việt Nam có thể mất Trọng Hoàng ở trận gặp Yemen; Báo UAE tin Việt Nam gây sốc ở Asian Cup 2019;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Viêt Nam tối 12/01.

    Báo UAE tin Việt Nam gây sốc ở Asian Cup 2019

    Giới truyền thông của nước chủ nhà vòng chung kết Asian Cup 2019, UAE thực sự ấn tượng với màn trình diễn trận ra quân của tuyển Việt Nam trước Iraq, và đang kỳ vọng đội quân của HLV Park Hang-seo tiếp tục gây sốc Iran vào tối nay. Tờ Khaleej Times viết: “Thật đáng chờ đợi sức trẻ của tuyển VN sẽ chơi bùng nổ trước đối thủ Iran dày dạn kinh nghiệm. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp Iran trở nên đáng xem và rất thú vị, vì một bên là đội bóng ở đẳng cấp hàng đầu, nhưng đối thủ thì trẻ trung và không hề biết e sợ là gì.”

    Rất tiếc những dự đoán của tờ báo nước chủ nhà đã không thành hiện thực. Dù rất nỗ lực thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 0-2.

    Việt Nam có thể mất Trọng Hoàng ở trận gặp Yemen?

     - Bóng Đá

    Hoàng "bò"có vai trò cực kỳ quan trọng trong đội hình của ĐT Việt Nam.

    Đối đầu với Iran, đội bóng rất mạnh ở khu vực châu Á, thậm chí họ còn được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch. HLV Park Hang-seo quyết tung đội hình mạnh nhất để nhằm tạo ra bất ngờ. Tuy nhiên, kết quả chúng ta vẫn thất bại 0-2 trước Iran. Với chấn thương gặp phải, nhiều khả năng ĐT Việt Nam sẽ mất Trọng Hoàng trận đấu gặp Yemen. Trận đấu cuối cùng có thể giúp ĐT Việt Nam giành vé đi tiếp với tư cách một trong 4 đội xếp thứ 3 có hiệu số tốt nhất.

    Bình luận Viên Quang Huy: Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể

    Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành trận hòa khi đối đầu ứng cử viên vô địch Iran. Tuy nhiên chúng ta đã không làm được và chấp nhận trận thua thứ 2 tại giải đấu Asian Cup 2019. Sau trận thua 0-2 trước Iran, BLV Quang Huy bày tỏ quan điểm: “Thầy trò HLV Park đã làm mọi cách có thể khi đối đầu Iran. Dẫu vậy, sức mạnh của đối thủ quá vượt trội và tuyển Việt Nam đành chấp nhận thua 0-2. Đội Iran thực tế gặp không ít rắc rối khi tổ chức tấn công về phía khung thành Việt Nam và họ ghi bàn nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của các cá nhân. Trận đấu với Iran thể hiện rõ những nét đặc trưng của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park. Các cầu thủ nhập trận với thế cửa dưới nên chủ động phòng ngự số đông.”

    HLV Park Hang-seo: Iran quá mạnh

    Phát biểu sau trận thua 0-2 trước Iran, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi không cảm thấy tiếc vì Iran quá mạnh, chúng tôi không nghĩ tới cơ hội kết thúc hiệp một với tỷ số 0-0.

    Như các bạn đã biết trên bảng xếp hạng FIFA, Iran rất mạnh và đã thể hiện điều đó trong trận đấu này. Tôi không nghĩ về những cầu thủ cụ thể hay bàn thua. Đôi khi đội có thể thủng lưới vì sai lầm hoặc có thể vì đối phương quá mạnh. Mất cầu thủ là một phần của bóng đá. Tôi sẽ có những tính toán và giải quyết vấn đề này cho trận đấu tới.”

    Phương Nam | 20:30 12/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...