MỚI NHẤT :
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/09: U22 Việt Nam đủ sức vô địch SEA Games khi có thêm Quang Hải

    17:30 Thứ ba 10/09/2019

    BongDa.com.vn "Thêm Quang Hải, Văn Hậu...U22 Việt Nam đủ sức vô địch SEA Games 30"; "U22 Việt Nam giống Hàn Quốc ở World Cup 2002"; Tiền đạo U22 Trung Quốc: "Đá chính thức thì U22 Việt Nam không dễ giành chiến thắng"... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/09.

    "Thêm Quang Hải, Văn Hậu...U22 Việt Nam đủ sức vô địch SEA Games 30"

    Chia sẻ trên Soha, HLV Phạm Minh Đức nói: "Thực sự đội hình U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Những cầu thủ được kỳ vọng như Việt Hưng, Tiến Linh, Tấn Tài hay Hoàng Đức đều đã thể hiện được đẳng cấp và khả năng của mình.

    Theo tôi, lứa cầu thủ này nếu có thêm sự bổ sung của Quang Hải, Văn Hậu và Đình Trọng hoàn toàn đủ khả năng vô địch SEA Games 30. Vấn đề quan trọng là HLV Park Hang-seo sẽ tính toán làm sao để toàn đội đạt được điểm rơi phong độ đúng khi đó."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/10: U22 Việt Nam đủ sức vô địch SEA Games khi có thêm Quang Hải - Bóng Đá

     U22 Việt Nam đang có dàn cầu thủ trẻ rất chất lượng.

    "U22 Việt Nam giống Hàn Quốc ở World Cup 2002"

    Chứng kiến màn thể hiện của U22 Việt Nam, danh thủ Lee Young-pyo cho rằng lối chơi mà HLV Park Hang-seo áp dụng rất giống ĐT Hàn Quốc tại kỳ World Cup 2002.

    Lee Young-pyo nói: “U22 Việt Nam chơi trên cơ đối thủ, rất ấn tượng. Hai hậu vệ biên của họ chơi rất hay, tiền đạo cũng hỗ trợ phòng ngự tốt. Họ thể hiện những đặc điểm giống như đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002. Trận đấu này cho thấy rằng U22 Việt Nam sẽ còn mạnh hơn nữa. Họ chơi rất tốt kể cả khi những tuyển thủ quốc gia như Quang Hải vắng mặt.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/10: U22 Việt Nam đủ sức vô địch SEA Games khi có thêm Quang Hải - Bóng Đá

     Lối chơi của U22 Việt Nam giống ĐT Hàn Quốc 2002.

    Tiền đạo U22 Trung Quốc: "Đá chính thức thì U22 Việt Nam không dễ giành chiến thắng"

    Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc sau trận thua, tiền đạo Huang Cong cho rằng đây chỉ là sự thử nghiệm của U22 Trung Quốc: "Chúng tôi đã thua họ ở trận này. Đối thủ của chúng tôi là một đội bóng mạnh. Họ triển khai lối đá đầy khó chịu và hiệu quả. Nhưng nên nhớ, đây chỉ là một trận giao hữu và tất cả những gì các bạn thấy đều chỉ là những thử nghiệm của U22 Trung Quốc.

    Chúng tôi còn rất nhiều cầu thủ tốt, và nếu đây là một trận đấu chính thức, tất nhiên, sẽ không dễ để U22 Việt Nam giành chiến thắng như vậy."

    Thái Lan mạnh hơn sau khi hòa Việt Nam, muốn ghi nhiều bàn vào lưới Indonesia

    "Sau trận đấu với Việt Nam, chúng tôi có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Tôi có thể khẳng định rằng hiện tại chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ và tốt hơn so với trước đây.

    Dù đội tuyển Thái Lan mất một số cầu thủ quan trọng do chấn thương nhưng tôi tin đội đang thật sự tiến bộ tốt. Chiến thắng trận đấu này là mục tiêu của chúng tôi và đặc biệt phải ghi nhiều bàn thắng vào lưới Indonesia", HLV Akira Nishino tự tin khẳng định trên tờ Bangkokpost.

    "Tiểu Công Phượng" tiếp tục được gọi lên U19 Việt Nam

    Theo thông báo từ CLB SHB Đà Nẵng, Phạm Xuân Tạo và Phạm Văn Hữu được gọi tập trung cho đội tuyển U19 Quốc gia nhằm chuẩn bị lực lượng tham gia vòng loại Giải U19 châu Á.

    Thời gian tập trung từ ngày 13/9 đến 11/11/2019

    Tịnh Đế | 17:10 10/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...