MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 09/07: HLV Nguyễn Đức Thắng chọn Đức Chinh thay vì Công Phượng

    18:50 Chủ nhật 09/07/2017 | 1

    BongDa.com.vn Đức Thắng hiến kế cho Hữu Thắng về hàng công U22 Việt Nam; ĐT Việt Nam do thám đối thủ qua Youtube; Nam Định vững ngôi đầu ở hạng nhất… là những nội dung chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam tối 09/07.

    Đức Thắng hiến kế cho Hữu Thắng về hàng công U22 Việt Nam

    Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Đức Thắng và hiện đang là HLV trưởng CLB Sài Gòn FC thẳng thắn đưa ra quan điểm, Công Phượng không thích hợp đá vị trí tiền đạo cắm ở U22 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     HLV Nguyễn Đức Thắng muốn Đức Chinh đá cao nhất trên hàng công U22 Việt Nam.

    “Nếu xét về yếu tố hiệu suất được thi đấu nhiều ở CLB thì Công Phượng đương nhiên là cầu thủ vượt trội nhất khi anh là trụ cột của HAGL. Công Phượng được tạo điều kiện tối đa chơi bóng trên hàng công vốn không có ngoại binh và được đồng đội từng có thời gian dài ăn tập hỗ trợ. Phượng có khả năng giữ bóng tốt và gây đột biến cao.

    Tuy nhiên, Công Phượng cần quen xử lý nhiều chạm để có thể mang tới lợi thế cho mình. Vì thế khi cậu ta nếu đá tiền đạo cắm phải quay lưng với khung thành đối phương thì như vậy sẽ kém hiệu quả. Nếu được lựa chọn sơ đồ tối ưu của U22 Việt Nam khi phải gặp đối thủ mạnh thì tôi sẽ lựa chọn Đức Chinh hoặc Thanh Bình.

    Tôi nhận thấy, Hà Đức Chinh có dáng dấp của Việt Thắng và hình ảnh của HLV Lê Huỳnh Đức. Hà Đức Chinh chọn vị trí rất tốt và biết chọn lựa thời điểm để dứt điểm. Hà Đức Chinh xứng đáng trao cơ hội đá chính tại U22 Việt Nam.” HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

    ĐT Việt Nam do thám đối thủ qua Youtube

    HLV Hữu Thắng cũng cho biết quá trình trinh sát để tìm hiểu các đối thủ đã bắt đầu ngay từ lúc này. U22 Việt Nam sẽ dùng mọi công cụ, kể cả mạng xã hội và YouTube để hiểu thêm về đối thủ: “Liên đoàn đã ký hợp đồng với InStat, họ sẽ cung cấp cho chúng ta tư liệu về các đối thủ ở vòng bảng SEA Games sắp tới.

     - Bóng Đá

     Hữu Thắng sẽ do thám đối thủ tại SEA Games 29 thông qua Youtube.

    Bên cạnh đó, chúng ta cũng có nhiều kênh YouTuBe, các trận giao hữu tập huấn. Thông qua đó, chúng ta sẽ cố gắng thu thập thông tin để hiểu thêm về đối thủ. Việc đó không đến nỗi khó lắm.”

    ĐT futsal Việt Nam sang Thái Lan tập huấn

    Ngày 10/7, ĐT futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tập huấn. Trong thời gian qua, HLV Miguel Rodrigo cùng các học trò tập luyện rất cật lực tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam Quận 8, TP.HCM. Công việc trong giai đoạn đầu của ông thầy người Tây Ban Nha là rèn thể lực cũng như kết hợp nâng cao nền tảng kỹ chiến thuật cho các cầu thủ.

    Mục đích lớn nhất của chuyến tập huấn tại Thái Lan là thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. HLV Miguel Rodrigo kỳ vọng, các học trò sẽ cải thiện được về chuyên môn khi đá 3 trận giao hữu với Chonburi (12/7), Thai Port (14/7) và Bangkok BTS (16/7).

    "Đàn em Công Phượng" vào bán kết U17 Quốc gia 2017

    Chiều nay, lượt trận cuối cùng của vòng bảng U17 Quốc gia đã chính thức khép lại. Trong trận cầu quyết định chiếc vé đi tiếp của bảng B, U17 HAGL đã có trận đấu xuất sắc khi vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U17 SHB Đà Nẵng với tỉ số 4-2.

    Như vậy, với chiến thắng này, thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn đã giành quyền vào chơi trận bán kết. Đối thủ của họ nhiều khả năng sẽ là chủ nhà TP.HCM

    Nam Định vững ngôi đầu ở hạng nhất

    Giành trọn 3 điểm trước chủ nhà Đắk Lắk với tỉ số 1-0 ngay trên sân Buôn Ma Thuột. Nam Định vẫn đang duy trì lợi thế giành quyền lên chơi V-League khi đang tạm có được 20 điểm sau 11 trận đã đấu. Bàn thắng của đội bóng thành Nam được ghi do công của Viết Tú ở trong hiệp 2.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:35 09/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...