MỚI NHẤT :
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 06/09: Báo Hàn ca ngợi hành động thầy Park bảo vệ học trò

    22:05 Thứ sáu 06/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Guus Hiddink lên tiếng tuyên chiến với thầy Park; ĐT Việt Nam tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA; Báo Hàn ca ngợi thuyền trưởng Việt Nam,... sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 06/09.

    Báo Hàn ngợi ca hành động bảo vệ học trò của thầy Park

    Ở phút thứ 86, trong một pha bóng mà Bùi Tiến Dũng truy cản quyết liệt Chanathip Songkrasin, dường như hậu vệ Việt Nam đã bị số 10 của Thái Lan vung khuỷu tay vào mặt. Sau tình huống đó, Bùi Tiến Dũng đổ gục ra sân. HLV Akira Nishino đã lao ra và hét vào mặt cầu thủ Việt Nam. Ngay lập tức HLV Park Hang Seo đã phản ứng dữ dội và phải nhận một chiếc thẻ vàng từ trọng tài chính người Qatar Al-Adba Saoud Ali.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 06/09: Báo Hàn ca ngợi hành động thầy Park bảo vệ học trò - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo được báo Hàn Quốc khen ngợi sau hành động bảo vệ học trò trên sân Thammasat - Bangkok. Ảnh: Đình Viên.

    Tờ Spotvnews của Hàn Quốc đánh giá rất cao hành động bảo vệ học trò của ông Park: "Sau khi HLV Akira Nishino thể hiện sự bất mãn với Bùi Tiến Dũng, HLV Park Hang Seo đã bật dậy khỏi băng ghế huấn luyện và chạy tới phản ứng dữ dội. Ông phải nhận một tấm thẻ vàng trong sự la ó từ CĐV đội chủ nhà. Ông Park không hề bận tâm tới việc bị la ó. Để đáp lại những hành động của Akira Nishino, HLV Park Hang Seo chấp nhận hy sinh bản thân để bảo vệ cầu thủ của mình. Trong suốt trận đấu, ông đứng ra sát đường biên, la hét và yêu cầu các học trò phải tập trung vào mọi tình huống. Thật ấn tượng với một vị HLV đầy nhiệt huyết như thế".

    HLV Guus Hiddink lên tiếng tuyên chiến với U22 của thầy Park

    Trước cuộc đối đầu này, HLV Guus Hiddink phát biểu: "Ở trận đấu sắp tới, U22 Trung Quốc sẽ gặp U22 Việt Nam, họ là đối thủ mạnh hơn cả Olympic Triều Tiên. Tuy nhiên, đây sẽ là cơ hội tốt để các cầu thủ thể hiện mình. Qua cuộc đối đầu này tôi sẽ xem xét màn trình diễn của các cầu thủ và đặc biệt là yếu tố thể lực. Chuẩn bị cho trận đấu này, tôi đã gọi 30 cầu thủ. Và tất nhiên, dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng U22 Trung Quốc vẫn cố gắng giành được chiến thắng." Như vậy,  U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U22 Trung Quốc vào ngày 08/09 tại sân Huangshi Olympic Sports Center (Vũ Hán, Trung Quốc). Đây được xem là một cuộc tổng dợt của các tuyển thủ trước thềm SEA Games 30.

    ĐT Việt Nam tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA sau trận hòa Thái Lan

    Theo cách tính điểm mới của LĐBĐ thế giới, trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam do nằm trong khuôn khổ vòng loại World Cup nên sẽ có hệ số là 25. Với kết quả hòa, do đang xếp trên Thái Lan (97 so với 115) nên Việt Nam sẽ bị trừ 1.6 điểm. Ngược lại, Thái Lan sẽ được cộng thêm 1.6 điểm. Việc bị trừ 1.6 điểm, cộng với việc Armenia (đội đang xếp ngay dưới Việt Nam) cũng để thua Italia ở vòng loại Euro 2020 nên ĐT Việt Nam chắc chắn vẫn sẽ bảo đảm vị trí nằm trong top 100 trên BXH FIFA. Tuy nhiên, với việc Jordan đánh bại Đài Loan và chiến thắng đầy bất ngờ của Palestin trước Uzbekistan, hai đội bóng này sẽ được cộng lần lượt 10.1 và 13.8 điểm. Như vậy họ sẽ chính thức vượt qua Việt Nam để giữ hạng 97, 98 đẩy chúng ta xuống 99 thế giới.

    HLV Lê Thụy Hải khen ngợi cầu thủ HAGL

    Nói về những gì các cầu thủ HAGL thể hiện trong trận hòa 0-0 với Thái Lan, HLV Lê Thụy Hải cho hay: “Tôi nói thật, bóng đá diễn ra ngay trước mắt NHM nên không có chuyện khen ngợi hay tâng bốc ai, hay họ có là cầu thủ của bầu Đức. Các cầu thủ HAGL đã chơi rất tốt và cố gắng trước Thái Lan. Sự thật đó được phản ánh qua 90 phút. Văn Toàn từng không được trao nhiều cơ hội đá chính nhiều nhưng vẫn chơi rất tốt, những pha bứt tốc gây nên nguy hiểm thực sự cho Thái Lan. Tuấn Anh đá hay cả trận dù mới trở lại đội tuyển. Hồng Duy chơi ổn định còn Văn Thanh cũng có những pha phối hợp đáng chú ý."

    Phương Nam | 10:05 06/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...