MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 03/10: Bầu Hiển lên tiếng về việc tài trợ cho nhiều đội bóng

    18:06 Thứ tư 03/10/2018

    BongDa.com.vn Bầu Hiển nói gì khi bị chỉ trích tài trợ cho nhiều đội bóng; U17 Việt Nam sang Nhật tập huấn; HLV Nam Định tin 90% khả năng thắng XSKT Cần Thơ;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 03/10.

    Bầu Hiển nói gì khi bị chỉ trích tài trợ cho nhiều đội bóng

    Chia sẻ với báo giới về chuyện về chuyện một ông chủ liên quan, chi phối đến nhiều đội bóng bầu Hiển nói rằng: "Như các bạn thấy đấy, cuối cùng nói gì thì nói, chúng ta hãy nhìn vào việc các đội bóng thi đấu, cống hiến trên sân cỏ và kết quả công khai, minh bạch, sòng phẳng. Đó là câu trả lời cho tất cả cho tất cả những người yêu mến bóng đá, quan tâm đến bóng đá".

    Trước những ý kiến từ dư luận cho rằng bầu Hiển là "CĐV đặc biệt” của nhiều đội bóng, bầu Hiển nói: "Bóng đá chuyên nghiệp mà không có CĐV, không có các nhà tài trợ thì không thể phát triển được. Bóng đá rất cần những nhà tài trợ. Bóng đá Hà Nội và bóng đá Việt Nam muốn phát triển được thì không thể thiếu được những điều này".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 03/10: Bầu Hiển lên tiếng về việc tài trợ cho nhiều đội bóng - Bóng Đá

     Bầu Hiển lên tiếng về việc sở hữu nhiều đội bóng.

    U17 Việt Nam sang Nhật tập huấn

    Đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đinh Thế Nam đã có mặt tại J-Village, Fukushima, Nhật Bản để tham dự Giải bóng đá quốc tế U17 trong khuôn khổ chương trình giao lưu thể thao trẻ (Jenesys) 2018.

    Giải bóng đá U17 Jenesys 2018 có sự tham gia của 8 đội bóng và được làm 2 bảng. U17 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với U17 Myanmar, U17 Campuchia và chủ nhà U17 Nhật Bản. Bảng A gồm có U17 Thái Lan, U17 Lào, U17 Trường trung học Shoshi (Nhật Bản) và U17 của CLB Bellmare (Nhật Bản).

    Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U17 Myanmar vào ngày 5/10 tới. Tiếp đó, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ lần lượt gặp U17 Campuchia (ngày 6/10) và U17 Nhật Bản (ngày 7/10) tại vòng bảng.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 03/10: Bầu Hiển lên tiếng về việc tài trợ cho nhiều đội bóng - Bóng Đá

     U17 Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản.

    HLV Nguyễn Văn Sỹ: "80 -90% Nam Định sẽ thắng XSKT Cần Thơ"

    Ở vòng 26 V-League 2018, CLB Nam Định sẽ có trận "chung kết ngược" với XSKT Cần Thơ để phân định đội xuống hạng hoặc đội giành vé tham dự play-off. Sau trận thắng B. Bình Dương, HLV Nguyễn Văn Sỹ tỏ ra rất tự tin: “Đến 80% - 90% chúng tôi sẽ vượt qua XSKT Cần Thơ. Bây giờ CLB XSKT Cần Thơ chỉ còn là cái tên mà thôi, trong khi cầu thủ Nam Định lại hoàn toàn khỏe mạnh. Để vượt qua những trận đấu thế này, tôi cần sự tự tin cao hơn nữa từ cầu thủ.

    Sanna Khánh Hòa lên tiếng khi bị nghi "buông" SLNA để né AFC Cup

    HLV Võ Đình Tân cho biết: "Điều này không đúng khi các cầu thủ của chúng tôi luôn ra sân với tinh thần cao nhất. Nếu có vị trí cao nhất, Sanna Khánh Hòa sẵn sàng tham dự đấu trường châu Á. Thường khi rơi vào thời điểm quyết định, các cầu thủ lại thiếu một chút bản lĩnh. Nếu ổn định, tận dụng cơ hội tốt chút xíu thì không phải đợi hai lượt trận để định đoạt vị trí Á quân."

    Lê Công Vinh mang bóng đá chuyên nghiệp đến học đường

    Sau học viện CV9, cựu tuyển thủ Quốc gia Lê Công Vinh tiếp tục mở rộng dự án bóng đá học đường khi ký kết với tập đoàn Nguyễn Hoàng để đưa bóng đá chuyên nghiệp vào học đường.

    Tịnh Đế | 17:35 03/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...