MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 28/02: Mắc lỗi ở AFC Cup, “Thủ môn quốc dân” Tiến Dũng xin lỗi người hâm mộ

    08:27 Thứ tư 28/02/2018

    BongDa.com.vn Bùi Tiến Dũng xin lỗi sau sai lầm tại AFC Cup; Xuân Trường tự hào khi thi đấu ở K-League; khán giả Bình Phước chen kín sân xem "sao U23" của HAGL chơi bóng…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 28/02.

    Bùi Tiến Dũng xin lỗi sau sai lầm tại AFC Cup

    Thủ thành Bùi Tiến Dũng đã lên tiếng xin lỗi sau sai lầm khiến đội nhà trắng tay.

    "Dũng thành thật xin lỗi ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ vì phong độ ngày hôm nay. Sau Thường Châu, Yangon sẽ là một kỉ niệm nữa giúp Dũng cố gắng hơn từng ngày. Hôm nay mình đã rất nỗ lực, nhưng đó là chưa đủ, tại Bali nỗ lực này sẽ phải mạnh mẽ hơn. Vì quê hương, vì đồng đội và vì những người yêu thương Dũng. Cảm ơn mọi người đã luôn bên Dũng", thủ thành của FLC Thanh Hóa chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

     - Bóng Đá

     Tiến Dũng xin lỗi người hâm mộ vì sai lầm ở AFC Cup.

    Xuân Trường tự hào khi thi đấu ở K-League

    Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Hàn Quốc về thông tin trên, Xuân Trường bày tỏ suy nghĩ: “K-League là giải đấu hàng đầu châu Á, nơi mà nhiều cầu thủ trẻ ao ước. Với niềm tự hào là người Việt Nam đầu tiên chơi ở K-League, tôi sẽ cố gắng để trở thành một cầu thủ giỏi hơn”.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường tự hào là cầu thủ Việt đầu tiên chơi bóng ở K-League.

    Khán giả Bình Phước chen kín sân xem "sao U23" của HAGL chơi bóng

    Trận giao hữu giữa CLB Bình Phước và HAGL nhằm chào mừng sân Bình Phước khai trương dàn đèn chiếu sáng mới diễn ra chiều 27/02 đã chứng kiến kỷ lục về khán giả theo dõi một trận đấu tại tỉnh này khi có hơn 20.000 người chen kín sân bóng.

    Thậm chí, hàng chục khán giả đã bất chấp nguy hiểm để trèo lên các hàng rào, bắt buộc lực lượng an ninh phải liên tục nhắc nhở. Tuy nhiên, do số lượng CĐV đến sân quá đông nên hàng trăm người đã tràn xuống ngồi ở đường piste để cổ vũ cho các cầu thủ.

    Hiệu ứng từ thành công của U23 Việt Nam, nhất là sự góp mặt của 6 cầu thủ đang chơi cho HAGL là Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy và Châu Ngọc Quang đã thu hút người hâm mộ ở Bình Phước đến sân. Tuy nhiên, điều khá thú vị là hai bàn thắng do HAGL thực hiện ở trận đấu này lại đến từ những cầu thủ không thuộc U23 Việt Nam là hậu vệ Tăng Tiến và tiền đạo người Jamaica Gordon Rimario.

    FLC Thanh Hóa thua ngược ở AFC Cup

    FLC Thanh Hóa đã nhận trận thua đầu tiên ở vòng bảng AFC Cup 2018 trước Yangon United. Đội bóng xứ Thanh có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 4 của Pape Omar Faye.

    Tuy nhiên, sự lơi lỏng trong phòng ngự và phung phí cơ hội đã khiến FLC Thanh Hóa để thua ngược 1-2 trên đất Myanmar.

    Ngày 06/03 công bố nhà tài trợ V-League 2018

    Công ty Cổ phần bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Nutifood đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng của bản hợp đồng trước khi tiến hành lễ ra mắt, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 06/03/2018 tại TPHCM.

    Mối lương duyên giữa hai bên sẽ đánh dấu một giai đoạn mới của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khi có nhiều doanh nghiệp trong nước đã cùng tìm đến để đồng hành với bóng đá Việt Nam. Trong đó,nhà tài trợ mới này đã  xác định chung sức cùng VFF, VPF ngay từ trước khi diễn ra VCK giải U23 châu Á 2018, thời điểm mà hình ảnh của bóng đá Việt Nam khá lắng từ sau thất bại ở SEA Games 29 cũng như V-League 2017. Đó mới là điểm cộng của thương hiệu này với bóng đá Việt Nam.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 07:25 28/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...