MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 27/09: Hàn Quốc muốn gặp U23 Việt Nam ở tứ kết

    09:37 Thứ sáu 27/09/2019

    BongDa.com.vn BLV Quang Huy bảng đấu U23 Việt Nam dễ hơn 2 năm trước; U23 Việt Nam có thể gặp Hàn Quốc ở tứ kết; VTV chính thức mua sóng trận Việt Nam gặp Indonesia,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 27/09.

    U23 Việt Nam có thể gặp Hàn Quốc ở tứ kết

    Tờ Seoul Sports của Hàn Quốc nhận định, U23 Hàn Quốc có thể đối đầu U23 Việt Nam ở vòng tứ kết giải U23 châu Á. U23 Hàn Quốc nằm ở bảng C cùng đương kim vô địch U23 Uzbekistan, U23 Iran và U23 Trung Quốc. Đây được xem là bảng tử thần của vòng chung kết U23 châu Á 2020.

    Nhận định về bảng đấu này, tờ Seoul Sports viết: “Uzbekistan là đội bóng mạnh ở lứa tuổi này. Hai năm trước, họ đã thắng U23 Hàn Quốc ở tứ kết. Còn tại ASIAD 2018, họ chỉ thua Olympic Hàn Quốc 3-4 trong hiệp phụ. U23 Trung Quốc là đội bóng luôn có lối chơi rắn trong khi U23 Iran có nền tảng thể lực sung mãn”. Tờ Seoul Sports còn đưa ra dự đoán U23 Hàn Quốc có thể gặp U23 Việt Nam ở vòng tứ kết nếu U23 Hàn Quốc là đội nhất bảng C còn U23 Việt Nam nhì bảng D và ngược lại, U23 Việt Nam nhất bảng D, U23 Hàn Quốc nhì bảng C.

     - Bóng Đá

    Báo Hàn muốn đội nhà gặp U23 Việt Nam ở tứ kết VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Anh Khoa.

    BLV Quang Huy cho rằng bảng đấu U23 Việt Nam dễ hơn 2 năm trước

    BLV Quang Huy chia sẻ về bảng đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020 có UAE, Triều Tiên và Jordan: "Đây là bảng dễ thở hơn so với 2 năm trước. U23 Việt Nam mạnh hơn, lực lượng tốt hơn U23 Triều Tiên. U23 Jordan thì khó nói, có lẽ họ ngang mình còn U23 UAE nhỉnh hơn mình một chút.

    Bảng đấu này dễ hơn U23 châu Á cách đây 2 năm khi tất cả các đối thủ cùng bảng đều nhỉnh hơn mình. Với những gì HLV Park Hang Seo thể hiện thì rất khó nói trước. Dưới thời chiến lược gia Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam có thể đá lại mọi đối thủ. Xét cho cùng, với bóng đá trẻ thì đừng đặt vấn đề thành tích. Hãy cứ cổ vũ U23 Việt Nam đá hết mình, giải trẻ chỉ có mục đích cọ xát. Tôi nghĩ U23 Việt Nam có thể giành 4 điểm và đứng ở một trong hai vị trí dẫn đầu.”

    VTV chính thức mua sóng trận Việt Nam gặp Indonesia

    Ngày 27/09, VTV đã công bố bản quyền truyền thông và kế hoạch phát sóng trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, VTV sẽ phát sóng trực tiếp trận đấu diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 15/10 trên sân vận động Bung Karno, Jakarta, Indonesia trên kênh VTV6.

    Đây là đơn vị thứ 2 của Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng 1 trận đấu trên sân khách của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Bản quyền trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam vào ngày 05/09 tại Bangkok vừa qua, thuộc về Next Media. Tuy nhiên, 2 trận đấu còn lại của Việt Nam trên sân khách gồm trận gặp Malaysia tại Malaysia vào ngày 31/03/2020 và trận gặp UAE tại UAE vào ngày 9/6/2020, vẫn chưa có đơn vị nào mua được bản quyền.

    Truyền thống UAE, Jordan đánh giá cao U23 Việt Nam

    Lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng với các đối thủ U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE tại VCK U23 châu Á 2020. Hãng thông tấn Petra của Jordan chỉ ra U23 Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất tại bảng D VCK U23 châu Á 2020: "Lá thăm may rủi đã đưa U23 Jordan chung bảng D với U23 Việt Nam, U23 UAE và U23 Triều Tiên. Trong số 3 đối thủ của chúng ta, rõ ràng U23 Việt Nam là thách thức lớn nhất.

    Ở giải đấu 2 năm trước, họ đã đi đến trận chung kết và giành ngôi Á quân. Bên cạnh đó, nền bóng đá Việt Nam cũng đang có những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Ở bảng đấu này, U23 Việt Nam là đối thủ mạnh. Họ vào chung kết giải đấu gần nhất ở Trung Quốc, được xem là ứng viên cho 1 trong 2 chiếc vé tứ kết. Bởi thế, đoàn quân của HLV Ahmad Abdel Kader đang đối diện với nhiều áp lực trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ Olympic."

    Truyền thông UAE cũng dành nhiều sự quan tâm cho U23 Việt Nam. Trang Al Khaleej nhận định: "Bảng D là một bảng đấu khó, U23 UAE trở lại giải đấu châu lục với thử thách lớn, khi các đối thủ đều mạnh. Trong đó, U23 Việt Nam với tư cách là đương kim á quân, với nhiều cầu thủ trẻ chất lượng sẽ là đối trọng nặng ký cho 2 tấm vé đi tiếp. U23 UAE mở màn giải đấu bằng cuộc chiến với U23 Việt Nam sẽ là một trận đấu khó khăn."

    Phương Nam | 09:30 27/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...