MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 25/09: Tiết lộ số cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho AFF Cup 2018

    08:26 Thứ ba 25/09/2018

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam triệu tập 45 cầu thủ chuẩn bị AFF Cup 2018; U16 Việt Nam mất quyền tự quyết ở giải châu Á; Thầy Công Phượng muốn HAGL thắng tất cả các trận còn lại V-League 2018... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 25/09.

    ĐT Việt Nam triệu tập 45 cầu thủ chuẩn bị AFF Cup 2018

    Trợ lý Lê Huy Khoa cho biết trong cuộc gặp gỡ của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo Tổng cục TDTT, VFF, đã được giao nhiệm vụ cho đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo phải vô địch AFF Cup 2018.

    Trợ lý Lê Huy Khoa nói: "Sẽ có khoảng 45 tuyển thủ được tập trung để bắt đầu quá trình sàng lọc. HLV Park Hang-seo muốn chuẩn bị lực lượng đầy đủ, hoàn thiện nhất với mục tiêu vượt qua mọi đối thủ, trong đó có Thái Lan, để giành ngôi vương AFF Cup 2018."

    Ngoài các trụ cột của U23 Việt Nam còn phải kể đến những đàn anh giàu kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Văn Lâm, Tuấn Mạnh, Văn Quyết, Thanh Trung, Vũ Minh Tuấn, Phi Sơn, Anh Đức... Bản danh sách tập trung sẽ được HLV Park Hang-seo công bố vào đầu tháng 10 tới đây.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 25/09: Tiết lộ số cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho AFF Cup 2018 - Bóng Đá

     Thầy Park sẽ triệu tập 45 cầu thủ để chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

    Chia điểm Indonesia, U16 Việt Nam mất quyền tự quyết ở giải châu Á

    Dẫn bàn trước nhờ pha lập công đẹp mắt của Văn Khang nhưng U16 Việt Nam đã không bảo toàn được lợi thế dẫn trước cho tới những phút cuối cùng. Chỉ có tỷ số hòa 1-1 trước U16 Indonesia, đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt không thể tự định đoạt số phận của mình.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 25/09: Tiết lộ số cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho AFF Cup 2018 - Bóng Đá

     U16 Việt Nam chia điểm tiếc nuối trước U16 Indonesia.

    Thầy Công Phượng muốn HAGL thắng tất cả các trận còn lại V-League 2018

    HLV HAGL chia sẻ mong muốn sẽ thắng tất cả các trận đấu còn lại của V-League 2018: "Tôi tin HAGL sẽ đứng dậy mạnh mẽ sau 3 thất bại liên tiếp thời gian qua. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng từ giờ cho đến cuối giải. Ngoài ra, HAGL còn muốn lấy lại hình ảnh của chính mình sau những thất bại vừa rồi. Chúng tôi muốn lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ."

    Giải hạng Nhất sẽ thi đấu trở lại vào ngày 29/09

    Theo lịch thi đấu mới mà VPF thông báo hôm qua, vòng 17 giải hạng Nhất sẽ diễn ra vào ngày 29/9. Vòng 18 sẽ thi đấu vào ngày 5/10. Hai lượt trận cuối của giải hạng Nhất đều diễn ra vào khung giờ 15h00.

    Lịch thi đấu mới của Ban điều hành giải sắp xếp được cho là hợp lý trong bối cảnh hiện tại. Tâm điểm của vòng 17 là cuộc đua tranh chiếc vé thăng hạng giữa Viettel và Hà Nội B. Trong khi Viettel được thi đấu trên sân nhà để tiếp Bình Phước thì Hà Nội B phải làm khách trước Long An. Với khoảng cách 5 điểm được tạo ra trước Hà Nội B, Viettel đang được nhận định sẽ giành vé thăng hạng ngay sau vòng đấu thứ 17 diễn ra chiều ngày 29/09.

    LĐBĐVN tổ chức Hội thảo hệ thống quản lý tổ chức thi đấu

    Hội thảo quản lý hệ thống tổ chức thi đấu AFC diễn ra trong 2 ngày 24/09 và 25/09 với nhiều nội dung khác nhau. Sau phần khai mạc ngắn gọn và trang trọng, Hội thảo đi ngay vào các nội dung cụ thể và mới mẻ. Trong ngày 24/09, giảng viên Sujit Mạnuran trình bày chủ yếu các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức trước giải đấu bao gồm thể thức của các giải đấu, quy trình xếp lịch thi đấu, đăng ký của các CLB, các hạn chế tại các giải đấu khác nhau, quy trình làm việc… Trong buổi chiều cùng ngày, các thành viên tham dự hội thảo tiếp tục được nghe về các vấn đề trước trận đấu như chỉ định địa điểm thi đấu, bổ nhiệm trọng tài và quan chức trận đấu cũng như các thay đổi liên quan tới thời gian thi đấu/ sắp xếp lại lịch/huỷ bỏ trận đấu…

    Tịnh Đế | 08:00 25/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...