MỚI NHẤT :
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • HLV Kuwait ca ngợi 3 cầu thủ Việt Nam, không có Vĩ Hào
  • Chấm điểm Bayern 1-0 Arsenal: Kimmich xuất sắc nhất
  • Kyle Walker gây sốt khi cho Vinicius 'hít khói'
  • Chấm điểm Real 1-1 Man City: Vinh danh Lunin
  • Real xứng danh kẻ diệt vương
  • Carlo Ancelotti: "Real Madrid không bao giờ chết"
  • "Đối với tôi, bàn thắng thứ hai là một sự ô nhục thực sự"
  • 5 điểm nhấn Man City 1-1 Real (pen 3-4): Vỡ mộng 2 cú ăn 3; Đẳng cấp là mãi mãi
  • Harry Kane "hả hê" khi Bayern Munich đánh bại Arsenal
  • Premier League sạch bóng ở Champions League
  • 3 hạt sạn của U23 Việt Nam trong trận thắng Kuwait
  • Mikel Arteta "cạn lời" với các học trò sau thất bại
  • Chấm điểm Arsenal: Thất vọng Saka; Thảm họa điểm 4
  • Loại Man City, Real đón nỗi lo trước thềm El Clasico
  • Penalty cân não, Man City thành cựu vương C1
  • Gây thất vọng, Bukayo Saka bị huyền thoại Arsenal chỉ trích
  • Bị loại khỏi C1, CĐV Arsenal chỉ rõ 'tội đồ'
  • 5 điểm nhấn Bayern 1-0 Arsenal: Đẳng cấp khác biệt; Chu kỳ 'buông'
  • ''Ông kẹ'' của Arsenal ở Champions League
  • Jurgen Klopp phủ nhận vấn đề của Liverpool
  • Man Utd săn tìm Kobbie Mainoo mới
  • Gục ngã ở Allianz Arena, Arsenal ngậm ngùi nhìn Bayern vào bán kết
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/08: Bầu Đức “lỡ hẹn” với U22 Việt Nam

    09:25 Chủ nhật 20/08/2017

    BongDa.com.vn CĐV Thái Lan tin U22 Việt Nam sẽ giành HCV; ĐKVĐ U21 Hà Nội FC bị loại từ vòng bảng;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/08.

    Bầu Đức chưa có mặt ở  Malaysia để cỗ vũ cho Công Phượng và đồng đội

    Nguồn tin từ HAGL cho biết Bầu Đức vẫn chưa thể sang SEA Games cổ vũ U22 Việt Nam và những “con cưng” Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Một lãnh đạo cao cấp của HAGL xác nhận: “Anh Đức buộc phải tạm hoãn việc sang cổ vũ U22 thi đấu.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/08: Bầu Đức “lỡ hẹn” với U22 Việt Nam - Bóng Đá

     Bầu Đức chưa thể sang Malaysia vì bận công việc.

    Tuy nhiên, ngay sau khi giải quyết xong công việc, anh Đức chắc chắn sẽ có mặt tại Malaysia động viên các cháu, khi U22 Việt Nam tiến sâu vào giải. Hiện anh Đức vẫn thường xuyên theo dõi, được báo cáo thông tin về đội”.

    CĐV Thái Lan tin U22 Việt Nam sẽ giành HCV

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/08: Bầu Đức “lỡ hẹn” với U22 Việt Nam - Bóng Đá

     CĐV Thái Lan tin U22 Việt Nam sẽ vượt U22 Thái Lan.

    Chứng kiến những màn trình diễn đáng thất vọng của đội nhà, rất đông CĐV của U22 Thái Lan đã bày tỏ sự bi quan về cơ hội vô địch bộ môn bóng đá nam ở SEA Games 29. Thay vào đó, khán giả xứ sở chùa vàng lại đặt cược chiếc HCV sẽ thuộc về U22 Việt Nam.

    HLV U22 Myanmar sẽ gặp U22 Việt Nam hoặc U22 Indonesia ở bán kết

    HLV Gerd Zeise dường như dành sự quan tâm đặc biệt tới U22 Việt Nam. Trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và Campuchia, HLV Gerd Zeise đã dự khán, theo đó ghi chép rất tỉ mỉ về lối chơi cũng như các nhân tố nguy hiểm của đối thủ.

    Ông cho biết: "Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong tất cả trận đấu và đi tiếp vào vòng trong với tư cách đầu bảng. Ở bán kết, tôi tin U22 Myanmar sẽ gặp Việt Nam hoặc Indonesia".

    HLV Mai Đức Chung "dọa" Thái Lan

    “Ở sân 11 người thì chúng tôi không hề e ngại Thái Lan mà Thái Lan mới phải e ngại chúng tôi, vì trong các cuộc đối đầu giữa 2 đội thì Việt Nam thắng nhiều trận hơn so với Thái Lan Đội bạn gặp chúng tôi cũng rất e ngại, nên chúng tôi chẳng có gì phải lo lắng. Tuy nhiên chúng tôi chỉ là người đạo diễn, còn các VĐV mới thi đấu trên sân nên chúng tôi đều một lòng chiến đấu hết mình ở những trận đấu đó”, HLV Mai Đức Chung tự tin phát biểu

    ĐKVĐ U21 Hà Nội FC bị loại từ vòng bảng

    Chiều 18/8, vòng loại Giải bóng đá U21 Quốc gia  2017 chính thức khép lai với lượt trận đấu cuối cùng ở các bảng A,B,C,D. Bất ngờ lớn nhất là ĐKVĐ Hà Nội đã không thể tiếp tục cuộc hành trình của mình khi bị SLNA loại khỏi cuộc đua vào VCK với tỉ số 2-1.

    SLNA 2 lần vượt lên dẫn trước do Nguyễn Văn Đức và Phan Văn Đức.  Dù sau đó Phạm Tuấn Hải gỡ bằng quả 11m nhưng vẫn không thể giúp Hà Nội đảo ngược thế cờ.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 09:00 20/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...