MỚI NHẤT :
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/05: Thêm một cầu thủ được tiến cử cho ĐT Việt Nam

    09:00 Thứ hai 20/05/2019

    BongDa.com.vn HLV Bình Dương: “Tô Văn Vũ xứng đáng được gọi lên ĐT Việt Nam”; HLV Lê Huỳnh Đức tiết lộ Đức Chinh bị chấn thương nhưng giấu BHL; HLV Lee Tae-hoon: “Lối chơi HAGL không giống ĐT Việt Nam”... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/05.

    HLV Bình Dương: “Tô Văn Vũ xứng đáng được gọi lên ĐT Việt Nam”

    HLV Thanh Sơn khẳng định: “Với những gì Văn Vũ đã thể hiện, cậu ấy xứng đáng được gọi lên ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, như các bạn cũng biết, mỗi HLV có những triết lý xây dựng đội bóng khác nhau. Hơn nữa, vị trí của người được chọn có cần hay không nữa. Bản thân tôi tin rằng với chuyên môn hiện tại, Tô Văn Vũ xứng đáng được gọi lên ĐT Việt Nam.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/05: Thêm một cầu thủ được tiến cử cho ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Tô Văn Vũ được tiến cử lên ĐT Việt Nam.

    HLV Lê Huỳnh Đức tiết lộ Đức Chinh bị chấn thương nhưng giấu BHL

    "Thật ra tôi không muốn nói nhiều về Chinh để cậu ấy tập trung hoàn thiện lối chơi. Tôi không còn lựa chọn, giờ chỉ còn mỗi cậu ấy thôi, tiền đạo ngoại cũng không có. Đức Chinh đang bị chấn thương ở cổ chân nhưng em giấu tôi. Dù chấn thương không nặng lắm nhưng cảm thấy khó chịu nên không được hoàn hảo. Chúng ta thấy cậu ấy sút xong rất đau đớn.” Huỳnh Đức nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/05: Thêm một cầu thủ được tiến cử cho ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Đức Chinh đang gặp vấn đề với chấn thương.

    HLV Lee Tae-hoon: “Lối chơi HAGL không giống ĐT Việt Nam”

    Tôi thực sự không theo lối chơi của đội tuyển, mỗi huấn luyện viên đều có quan điểm riêng và xây dựng đội bóng riêng của mình.

    Có thể nhìn sơ qua mọi người thấy giống, nhưng cơ bản là hệ thống chung các sơ đồ, cách vận hành các hệ thống thì có ý tưởng riêng và có sự khác biệt rõ ràng. HAGL đang xây dựng phản ứng nhanh trong phòng ngự, và trong tấn công. Sau này thuần thục tốt rồi thì sẽ tiếp tục nâng cao trình độ của các học trò lên.” HLV Lee Tae-hoon nói.

    HLV Hoàng Văn Phúc nói gì về sai lầm của cựu thủ môn ĐT Việt Nam?

    HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng: "Tôi nghĩ rằng trọng tài chính Trần Đình Thịnh có lẽ hơi nặng tay trong tình huống thổi phạt Văn Cường. Có thể Văn Cường bị chuột rút sao, trọng tài có thể bù giờ lâu hơn cũng được. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, Cường đã quá non trong tình huống này.

    HLV Hà Nội bật mí lý do sử dụng Bùi Tiến Dũng

    "Dũng rất lâu mới được thi đấu vì chấn thương. Tôi hài lòng về cậu ấy. Tất nhiên có tình huống Dũng bắt bóng lập bập nhưng cần thời gian để hồi phục hoàn toàn cũng như lấy lại phong độ.

    Với tôi, các cầu thủ tôi luôn tạo điều kiện. Thủ môn Văn Công hoạt động quá nhiều nên tôi muốn để nghỉ 1 - 2 trận để hồi phục. Nếu thi đấu liên tục sự tập trung sẽ bị bào mòn. Tôi muốn có điều chỉnh. Còn Tiến Dũng thì chuẩn bị lên đội tuyển U23 nên tôi muốn tạo điều kiện," HLV Chu Đình Nghiêm nói.

    Tịnh Đế | 08:40 20/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...