MỚI NHẤT :
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/03: Công Phượng không phải là siêu sao ở Hàn Quốc

    07:30 Thứ tư 20/03/2019

    BongDa.com.vn HLV Incheon United nói điều thật lòng về Công Phượng; Trung vệ U23 Việt Nam chỉ ra điểm mạnh của Thái Lan và Indonesia; Đình Trọng lại tập riêng... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/03.

    HLV Incheon United nói điều thật lòng về Công Phượng

    "K-League là giải đấu hay nhất châu Á, nhưng Việt Nam chỉ nằm trong top 20, vì vậy các CĐV cần dành nhiều thời gian hơn cho Công Phượng.

    Công Phượng là một siêu sao ở Việt Nam và có thể là một siêu sao ở Hàn Quốc, nhưng không phải bây giờ, và sự quan tâm của giới truyền thông sẽ giảm dần.HLV Andersen chia sẻ.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/03: Công Phượng không phải là siêu sao ở Hàn Quốc - Bóng Đá

     Công Phượng phải nỗ lực nhiều hơn nữa tại Incheon United.

    Trung vệ U23 Việt Nam chỉ ra điểm mạnh của Thái Lan và Indonesia

    "U23 Indonesia và U23 Thái Lan đều rất mạnh. Trong khi Indonesia chơi rắn và cậy nhờ thể lực khá nhiều. U23 Thái Lan lại ưu tiên lối chơi kiểm soát bóng.

    Dẫu vậy, lứa cầu thủ này của U23 Việt Nam không sợ người Thái. Ngược lại là khác, khi gặp U23 Thái Lan chúng tôi rất tự tin. U23 Việt Nam đã nghiên cứu băng hình về các đối thủ rất kỹ", Tấn Sinh chia sẻ.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/03: Công Phượng không phải là siêu sao ở Hàn Quốc - Bóng Đá

     Tấn Sinh chia sẻ về đối thủ của U23 Việt Nam.

    Đình Trọng lại tập riêng

    Ở buổi tập chiều ngày hôm nay 19/3, Đình Trọng đã không thể tập luyện cũng các đồng đội. Trung vệ người Hà Nội chỉ có thể tập nhẹ với bác sỹ người Hàn Quốc Choi Ju Young. Đình Trọng đã được HLV Park Hang-seo tung vào sân ở trận đấu tập giữa U23 Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) hôm 16/3.

    Sau trận đấu này, Đình Trọng thường xuyên vắng mặt trong các buổi tập U23 Việt Nam. Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, khả năng ra sân của Đình Trọng tại vòng loại U23 châu Á 2020 đang được bỏ ngỏ. HLV Park cho biết ông cũng đã có những phương án nhân sự trong trường hợp Đình Trọng không thể thi đấu.

    Ông chủ Thai League lại muốn có Quang Hải

    "Chúng tôi đã theo dõi Việt Nam tại AFF Cup và Asian Cup. Họ là đội bóng mạnh, sở hữu kỹ thuật. Nếu các cầu thủ Việt Nam đến Thai League là điều rất tốt và Quang Hải là một trong những cầu thủ chúng tôi muốn mang đến Thái Lan nhất." Benjamin Tan - GĐĐH Thai League cho hay.

    Báo Hàn Quốc: 'Sẽ có trận derby cầu thủ Việt Nam ở K-League'

    Naver Sports đánh giá: "Đây là một thử nghiệm sai lầm khi K.League cho rằng họ sẽ thu hút sự quan tâm của khán giả chỉ dựa vào màn trình diễn đỉnh cao trên sân.

    Thật may mắn khi đã có một cơ hội mới mở ra mang tên Công Phượng, nhưng mức độ thành công sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào màn trình diễn của cậu ấy. Nếu K-League có thêm một cầu thủ Việt Nam hay Thái Lan để cạnh tranh, hiệu ứng sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa"

    Tịnh Đế | 07:10 20/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...