MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 19/03: Ông Hải "lơ" tiến cử Công Phượng dự SEA Games 30

    08:30 Thứ ba 19/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV Lê Thụy Hải: "Ông Park phải gọi Công Phượng cho SEA Games thôi"; “Thần y” Hàn Quốc xuất hiện trong buổi tập U23 Việt Nam; U23 Indonesia sẵn sàng đánh bại Việt Nam... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 19/03.

    HLV Lê Thụy Hải: "Ông Park phải gọi Công Phượng cho SEA Games thôi"

    "Nếu được bổ sung 2 cầu thủ hơn tuổi thì theo tôi, HLV Park Hang-seo vẫn cần một người cho vị trí cao nhất. Hiện tại, U22 Việt Nam không có ai chơi cao nhất tốt cả, điều này thể hiện rất rõ ở giải U22 Đông Nam Á vừa rồi. Mà ngay cả ĐTQG của chúng ta cũng không có người chơi thật sự tốt ở vị trí này. Anh Đức thì dần đi vào dĩ vãng do lớn tuổi rồi. Có lẽ để tìm một người đá cao nhất thì HLV Park Hang-seo vẫn phải gọi Công Phượng thôi." HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 19/03: Ông Hải

     HLV Lê Thụy Hải tiến cử Công Phượng dự SEA Games 30.

    “Thần y” Hàn Quốc xuất hiện trong buổi tập U23 Việt Nam

    Trong buổi tập chiều qua 18/3 của U23 Việt Nam, bác sỹ người Hàn Quốc Choi Ju Young đã xuất hiện trên sân tập. Được biết, đích thân HLV Park Hang-seo đã mời bác sỹ Choi Ju Young sang hỗ trợ điều trị chấn thương cho Đình Trọng và Tiến Linh trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020.

    sĩ Choi chính là người chữa trị chấn thương cho danh thủ Park Ji Sung và đội trưởng Ki Sung Yueng của tuyển Hàn Quốc. Ngoài ra, bác sĩ này từng điều trị cho tiền vệ Tuấn Anh (HAGL).

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 19/03: Ông Hải

     Bác sỹ Choi Ju Young sang giúp U23 Việt Nam.

    U23 Indonesia sẵn sàng đánh bại Việt Nam

    Để chuẩn bị cho vòng loại tại Việt Nam, U23 Indonesia đã có một sự chuẩn bị rất ấn tượng. Mới nhất, trong trận giao hữu với Bali United, các học trò của HLV Indra Sjafri đã giành thắng lợi 3-0 và đây đã là trận bất bại thứ 11 liên tiếp của họ.

    Mục tiêu của U23 Indonesia là chơi tốt ở Việt Nam để giành vé góp mặt ở VCK U23 châu Á 2020. Chúng tôi tự tin sẽ đánh bại các đối thủ vì U23 Indonesia đang tiến bộ rất nhanh. Tôi rất háo hức trước cuộc đối đầu với 2 đội bóng hàng đầu Đông Nam Á là U23 Thái Lan và U23 Việt Nam. Dẫu rằng đã và sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình nhưng chúng tôi cũng phần nào hình dung được sức mạnh của họ. Các cầu thủ của tôi đang rất hưng phấn sau chiến tích tại U22 Đông Nam Á”, HLV trưởng U23 Indonesia Indra Sjafri gửi lời cảnh báo đến U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

    "Giờ đây, U23 Thái Lan không còn là đối trọng với U23 Việt Nam"

    "Những đội bóng Thái Lan luôn là đối thủ lớn của chúng ta trong nhiều năm nay. Thậm chí các cầu thủ Việt Nam còn giữ tâm lý "sợ" người Thái mỗi khi giáp mặt.

    Tuy nhiên, qua theo dõi kỹ càng các đối thủ thời gian qua, tôi cho rằng ở bảng đấu này, U23 Việt Nam chỉ phải cạnh tranh vé nhất, nhì bảng với U23 Indonesia mà thôi. Vào lúc này, U23 Thái Lan không thật sự mạnh và không phải là đối trọng của chúng ta. Bóng đá Thái đang trải qua thời kỳ chuyển giao giữa các thế hệ nên khó cạnh tranh với Việt Nam hay Indonesia." HLV Phạm Minh Đức nhận xét.

    Xem trực tiếp U23 Việt Nam ở kênh nào?

    Vòng loại U23 châu Á 2020 bảng K có sự tham dự của 4 đội gồm U23 Brunei, U23 Indonesia, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 22/03 - 26/03 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

    Ngày 18/3, LĐBĐ Việt Nam đã cùng Next Media tổ chức lể công bố các kênh phát sóng trực tiếp các trận đấu. Theo đó, bảng K sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTC1, VTC3, VOV TV và phát thanh VOV.

    Tính đến ngày 18/3, Các kênh nhận được quyền tiếp phát sóng gồm truyền hình Nhân dân, kênh VTV5, kênh K+PM, kênh Bóng đá TV, kênh BTV10 NCM và kênh THVL3.

    Tịnh Đế | 08:10 19/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...