MỚI NHẤT :
  • Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/04: Công Phượng tiết lộ thần tượng

    08:28 Thứ tư 18/04/2018

    BongDa.com.vn Neymar, Coutinho là “idol” của Công Phượng; Cấm đặt cược trận đấu của tuyển Việt Nam vì dễ tiêu cực; U19 Việt Nam phải đề cao sức mạnh của tập thể;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/04.

    Neymar, Coutinho là “idol” của Công Phượng

    Chia sẻ trong cuộc hỏi ngắn, đáp nhanh trên trên Youtube của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Công Phượng đã có thêm những bật mí xoay quanh bản thân mình. Vốn là một tiền đạo, anh cũng vì thế mà đặc biệt yêu thích những siêu sao thi đấu trên hàng tấn công.

    Khác với nhiều cầu thủ khác thường hâm mộ Messi hay Cristiano Ronaldo, Công Phượng dành tình cảm cho những chân sút đến từ Brazil. “Trước kia thì tôi hâm mộ Ronaldo “béo”, giờ là Neymar và Coutinho," cầu thủ người Đô Lương (Nghệ An) chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Neymar là thần tượng của Công Phượng.

    Cấm đặt cược trận đấu của tuyển Việt Nam vì dễ tiêu cực

    Lo ngại nảy sinh tiêu cực nên các trận đấu của tuyển Việt Nam đều bị gạt khỏi danh sách trận đấu được cho phép cá cược hợp pháp. Quan điểm của Tổng cục TDTT được các chuyên gia ủng hộ cao.

    Lý giải về điều này, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết: “Việc cấm cá cược các trận đấu có đội tuyển Việt Nam đã được các bên liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng. Tất cả đều có sự thống nhất cao không đưa vào danh mục cho phép cá cược hợp pháp, bởi nó dễ nảy sinh tiêu cực”.

     - Bóng Đá

     Các trận đấu của ĐT Việt Nam bị cấm đặt cược.

    U19 Việt Nam phải đề cao sức mạnh tập thể

    Có mặt trong buổi gặp gỡ trước trận giao hữu với U19 Mexico, HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhấn mạnh thông điệp sức mạnh to lớn của tập thể và yêu cầu mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo.

    Trùm Tỉnh nói về pha bóng khiến anh gãy xương sườn

    Là người trong cuộc và trực tiếp hứng chịu cú vào bóng nguy hiểm, Trùm Tỉnh cho biết: “Trước khi va chạm, trọng tài đã cắt còi. Tôi đứng ngay gần vị trí bóng rơi và chỉ định vung chân lên đá quả bóng đi, rồi sau đó chạy về phần sân nhà. Anh Hải Huy đứng cách đó khoảng 2 m, anh lao lên và nhảy vào người tôi. Có lẽ đó là pha bóng cố ý”.

    SHB Đà Nẵng di chuyển lên Gia Lai

    Để chuẩn bị cho trận đấu với HAGL vào cuối tuần này. Hôm nay thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương sẽ di chuyển lên phố Núi, đội bóng sông Hàn sẽ có 2 buổi tập tại đây trước khi bước vào trận đấu ở vòng 6.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 07:15 18/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...