MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/03: Em họ Công Phượng xuất sắc hơn cả "Siêu nhân nhí"

    09:00 Thứ hai 18/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiết lộ bất ngờ, em họ Công Phượng xuất sắc nhất HAGL; Thủ thành Văn Lâm trở lại Việt Nam; Xuân Trường bị Buriram Utd bỏ rơi trận thứ 4 liên tiếp... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/03.

    Tiết lộ bất ngờ, em họ Công Phượng xuất sắc nhất HAGL

    HLV Graechen của U19 HAGL tiết lộ: "Cầu thủ Nguyễn Thanh Khôi đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất 2 trận liên tiếp nhưng đây không phải là tiền vệ hay nhất của chúng tôi. Ở hàng tiền vệ, HAGL còn có 1 cầu thủ rất chất lượng, nhưng cậu ấy sinh năm 2004 và không đủ điều kiện tham gia giải này. Đây là 1 trong những bất cập của giải đấu".

    Cầu thủ được HLV người Pháp đề cập tới là Nguyễn Thái Quốc Cường, em họ của Nguyễn Công Phượng. Cường được đánh giá là người có năng khiếu và tố chất thông minh khi chơi bóng. Cầu thủ 15 tuổi này đã đánh bại nhiều đồng nghiệp hơn tuổi để góp mặt vào khóa 4 học viện HAGL - JMG.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/03: Em họ Công Phượng xuất sắc hơn cả

     E họ Công Phượng được đánh giá cũng rất có tiềm năng.

    Thủ thành Văn Lâm trở lại Việt Nam

    Sau khi giành được chiến thắng thứ hai tại Thai League 2019 cùng Muangthong United, thủ thành Đặng Văn Lâm đã tranh thủ quãng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để trở về quê nhà Việt Nam và thưởng thức hương vị món phở yêu thích.

    “Về ăn cái cho đỡ thèm rồi quay lại”, đó là những lời chia sẻ của thủ thành này trên mạng xã hội ngày 17/3. Từ khi chuyển sáng khoác áo Muangthong United cho đến hiện tại, Văn Lâm vẫn thể hiện được phong độ xuất sắc và xứng đáng với vị trí số một nơi khung gỗ của đội chủ sân SCG.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/03: Em họ Công Phượng xuất sắc hơn cả

     Văn Lâm về thăm đồng đội ở Hải Phòng FC.

    Xuân Trường bị Buriram Utd bỏ rơi trận thứ 4 liên tiếp

    Trong khi Văn Lâm đang dần lấy lại phong độ trong màu áo Muangthong Utd thì Xuân Trường vẫn chưa thể hiện được nhiều cùng Buriram Utd. Vì vậy, ở loạt trận thuộc vòng 4 Thai League chiều tối nay với Bangkok Utd, tiền vệ của ĐT Việt Nam tiếp tục phải ngồi dự bị.

    Không sử dụng Xuân Trường, hàng tiền vệ của Buriram Utd đã thể hiện được chất cơ bắp. Nhờ đó, họ đã tạo ra thế trận rất cân bằng, thậm chí lấn lướt đội chủ nhà Bangkok Utd.

    Sau 90 phút thi đấu, Buriram United đã có được chiến thắng với tỉ số 1-0 trước Bangkok United.

    400 triệu cho 30 giây quảng cáo trận đấu của U22 Việt Nam

    Giá quảng cáo cao nhất trong các trận đấu vòng loại giải U23 châu Á ở Hà Nội thuộc về trận U22 Việt Nam-U22 Thái Lan với chi phí 400 triệu đồng cho 30 giây quảng cáo trong trận.

    Khai giảng khoá học HLV Futsal cấp 1 AFC năm 2019

    Sáng 17/3, tại hội trường nhà thi đấu Thái Sơn Nam, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai giảng khoá học HLV Futsal cấp 1 AFC năm 2019 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) phối hợp tổ chức. Đây là khoá đào tạo HLV đầu tiên trong năm 2019 theo kế hoạch tổ chức các khoá đào tạo của VFF.

    Đại diện VFF tham dự lễ khai giảng có ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo & Các tổ chức thành viên. Đại diện Công ty Thái Sơn Nam - đơn vị đăng cai khóa học có ông Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc nhà thi đấu Thái Sơn Nam. Lễ khai giảng còn có sự hiện diện của ông Shamil Al Daghistani (quốc tịch Jordan) - giảng viên AFC, 2 trợ giảng gồm ông Ngô Lê Bằng – Phó ban tổ chức khóa học, bà Huỳnh Thị Thanh Khiết cùng toàn thể các học viên.

    Futsal Việt Nam được gì sau chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha?

    "Cả 3 trận đấu tập huấn tại Tây Ban Nha đều rất chất lượng. Trận đầu tiên chúng ta gặp đối thủ giàu kinh nghiệm, họ lưu thông bóng tốt và thi đấu hiệu quả. Ngược lại, đối thủ trận thứ 2 lại là một đội hình còn rất trẻ, họ thi đấu với tốc độ cao, nhiều lúc chúng ta đã không theo kịp nhịp độ trận đấu do họ tạo ra.

    Ở trận đấu cuối cùng gặp CLB Jaen là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, họ thi đấu mạch lạc, nhuần nhuyễn. Khả năng dứt điểm của họ ở đẳng cấp cao, khi có cơ hội thì họ sẽ tận dụng triệt để. Nói chung, qua cả 3 trận đấu vừa rồi, chúng ta đã học hỏi được rất nhiều điều và cải thiện được lối chơi qua từng trận đấu. Tôi tin tưởng các cầu thủ của chúng ta sẽ tiến bộ hơn sau đợt tập huấn này." HLV phó Minh Giang nói.

    Tịnh Đế | 08:40 18/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...