MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 16/6: Việt kiều Martin Lo muốn góp mặt ở SEA Games 30

    09:00 Chủ nhật 16/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Martin Lo đặt ra mục tiêu dự SEA Games 30 sau màn ra mắt ấn tượng; CLB TPHCM vô địch lượt đi; Hà Nội tập buổi đầu tiên tại Philippines... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 16/06.

    Martin Lo đặt ra mục tiêu dự SEA Games 30 sau màn ra mắt ấn tượng

    "Martin rất ấn tượng với tình cảm mà NHM Việt Nam dành cho đội tuyển trong trận đấu vừa qua. Khán giả vẫn chấp nhận dầm mưa và chờ đợi trận đấu tiếp tục mà không bỏ về.

    Hiện tại, Martin vẫn đang rất trân trọng chiếc áo của U23 Việt Nam sau khi trở về. Cảm giác được thi đấu đại diện cho cả quốc gia thật đặc biệt. Nhiệm vụ trước mắt của tôi là thi đấu thật tốt ở Phố Hiến và mong muốn được trao cơ hội ở SEA Games 30 sắp tới." Martin Lo chia sẻ.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 16/6: Việt kiều Martin Lo muốn góp mặt ở SEA Games 30 - Bóng Đá

     Martin Lo đặt quyết tâm dự SEA Games 30.

    CLB TPHCM vô địch lượt đi

    Bất phân thắng bại với Thanh Hóa trong trận đấu khá hấp dẫn vào tối 15/6 trên sân Thống Nhất, CLB TPHCM đã khép lại lượt đi với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Thành tích thật ấn tượng nếu so với những gì mà đội này thể hiện ở hai mùa trước đó.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 16/6: Việt kiều Martin Lo muốn góp mặt ở SEA Games 30 - Bóng Đá

     TP.HCM vô địch lượt đi dù để Thanh Hóa cầm hòa. Ảnh: Đình Viên.

    Hà Nội tập buổi đầu tiên tại Philippines

    Sau quãng thời gian di chuyển tới hơn 10 giờ đồng hồ từ Hà Nội - Manila - Bacolod, CLB Hà Nội đã tới khách sạn để chuẩn bị cho buổi tập chiều ngày 15/6.

    Quang Hải cùng đồng đội sẽ làm khách của nhà vô địch quốc gia này là Ceres Negros vào ngày 18/6. Hà Nội FC có 4 ngày chuẩn bị cho trận đấu nhưng để đến Philippines, Hà Nội sẽ trải qua hành trình rất vất vả.

    Đội bóng Thủ đô phải tìm kiếm lợi thế cho mình trước khi nghĩ đến trận lượt về vào ngày 25/6 ở Hàng Đẫy.

    Bầu Đệ cản cầu thủ làm loạn sau trận TP HCM vô địch lượt đi

    Cho rằng mình bị thẻ vàng oan trong trận gặp TP HCM vào tối 15/6, cầu thủ Rimario cởi áo tính "nói chuyện" với trọng tài sau trận. Tuy vậy, hành động khiếm nhã này của anh đã bị BHL và ông Nguyễn Văn Đệ, chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa, ngăn cản kịp thời.

    Kawin chia sẻ về trận thua ĐT Việt Nam

    "Ở tình huống để thua trong trận đấu với ĐT Việt Nam, tôi đã quan sát và chú tâm vào 3 cầu thủ áo đỏ. Tuy nhiên các đồng đội đã để lỏng Anh Đức và tiền đạo này quá trống trải đánh đầu ở cự ly gần. Tôi đã cố gắng đẩy bóng qua xà những lại bất thành. Bàn thua ở phút bù giờ nên chúng tôi không kịp sửa sai.

    Tôi biết lứa cầu thủ Việt Nam đã chơi với nhau trong nhiều năm và đạt được nhiều thành quả. Chúng tôi hiểu rõ điều đó và tập trung hết sức cho trận đấu. Nhưng kết quả lại không như mong muốn.

    Thất bại trước ĐT Việt Nam giúp bóng đá Thái Lan biết mình đang đứng ở đâu, cần bổ khuyết điều gì và các cầu thủ phải phấn đấu như thế nào. Hiện tại, bóng đá Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, và nhiệm vụ của Thái Lan là phải vượt qua họ." Kawin chia sẻ.

    Tịnh Đế | 08:40 16/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...