MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/09: Lee Nguyễn nhắn nhủ Văn Hậu, Công Phượng bị gạch tên

    09:31 Thứ bảy 14/09/2019 | 4

    BongDa.com.vn Lee Nguyễn động viên Văn Hậu; Báo Hàn nói sai về điều kiện của VFF với HLV Park Hang-seo; Công Phượng bị gạch tên khỏi danh sách Sint-Truidense,.. sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/09.

    Lee Nguyễn động viên Văn Hậu

    BLĐ Hà Nội FC nói gì về thông tin lương Văn Hậu được công ty ở Việt Nam chi trả? - Bóng Đá

    Văn Hậu chúc đồng đội của mình ở Heerenveen thi đấu thành công. 

    Lee Nguyễn đang khoác áo đội bóng Los Angeles FC ở giải nhà nghề Mỹ (MLS). Tiền vệ tài hoa sinh năm 1986 có 2 mùa giải chơi bóng ở Hà Lan cho CLB PSV Eindhoven (2006-2008). Đó là lý do vì sao Lee Nguyễn bày tỏ sự quan tâm đến sự có mặt của Văn Hậu ở Heerenveen.

    Gửi lời chúc đến các đồng đội ở Heereveen, Đoàn Văn Hậu viết: "Gửi các đồng đội, tôi chúc các bạn có một trận đấu thành công gặp Ajax vào ngày mai". Kèm theo đó là hình ảnh giới thiệu trận cầu đinh Ajax với Heerenveen ở vòng 6 giải Eredivisie.

    Thông điệp của cầu thủ sinh năm 1999 ở Instagram nhận được lượt thích và bình luận của Lee Nguyễn, một cầu thủ Việt kiều từng chơi bóng ở V.League cho HAGL. Nguyễn và Văn Hậu theo dõi trang cá nhân của nhau. Nguyễn động viên: "Chúc may mắn trên chặng đường mới nhé người anh em, hãy là người đại diện". Văn Hậu đáp lại: "Cám ơn người anh em, tôi sẽ cố gắng hết mình". Trao đổi ngắn giữa hai cầu thủ nhận được sự chú ý của fan.

    Cầu thủ Sài Gòn mang Trung thu đến trẻ em mồ côi

    Ngay trước cuộc tiếp đón HAGL trên sân Thống Nhất ở vòng 23, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đã đến mái ấm ở chùa Kỳ Quang 2 (Quận Gò Vấp, TP.HCM). Nơi đây đang nuôi dạy hàng trăm trẻ mồ côi và cơ nhỡ để tặng quà và vui Trung thu cùng các bé. Hơn 400 phần quà gồm đèn lồng, bánh, sữa và nhu yếu phẩm được các thành viên của Sài Gòn FC trao tận tay các em nhỏ, với mong muốn các em sẽ luôn nở nụ cười trên môi trong một mùa Trung thu đầy ấm áp. 

    Báo Hàn nói sai về điều kiện của VFF với HLV Park Hang-seo

    Tờ Sport Seoul của Hàn Quốc đưa thông tin về quá trình đàm phán hợp đồng giữa VFF và HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, tờ báo này không hiểu dẫn thông tin từ đâu mà khẳng định, VFF giao chỉ tiêu lọt vào chung kết Asian Cup với HLV Park Hang Seo. Thậm chí, coi đây là điều kiện để ký hợp đồng.

    Từ thông tin kể trên, tờ Sport Seoul bình luận: “VFF đã đưa ra yêu cầu là đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào trận chung kết Asian Cup 2023. Giành vé vào chơi trận chung kết Asian Cup là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Ngay cả đội tuyển Hàn Quốc chưa chắc làm được. Trong 7 kỳ Asian Cup gần nhất, đội tuyển Hàn Quốc mới có 1 lần lọt vào trận chung kết”. Được biết, tháng 10 tới, hai bên sẽ ngồi lại với nhau đàm phán về gia hạn hợp đồng. Với sự thấu hiểu giữa VFF và HLV Park Hang Seo, việc gia hạn hợp đồng chỉ là vấn đề thời gian.

    Công Phượng bị gạch tên khỏi danh sách Sint-Truidense

    Công Phượng tiếp tục ngồi ngoài, Sint-Truiden hoà không bàn thắng - Bóng Đá

    Công Phượng không có tên trong danh sách tham dự vòng 7 của CLB Sint-Truidense.

    Bất chấp việc tiền đạo người Nghệ An tập luyện rất chăm chỉ trong những ngày qua, HLV Marc Brys đã gạch cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL khỏi danh sách đăng ký thi thi đấu của Sint-Truidense. Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp, Công Phượng bị thuyền trưởng của Sint-Truidense gạch tên.

    HLV Marc Brys đang có khá nhiều sự lựa chọn ở vị trí tấn công khi Sint-Truidense đã chiêu mộ 10 tân binh ở vị trí này. Mới đây, Lee Seung Woo - cầu thủ được mệnh danh là “Messi Hàn Quốc” và Codilio - cầu thủ khoác áo U19 Inter Milan đã gia nhập đội bóng nên Công Phượng phải cạnh tranh rất khốc liệt. Vòng 7 Jupiler Pro League 2019/2020, Sint-Truidense sẽ đọ sức với Waasland-Beveren trên sân nhà. Những tưởng Sint-Truidense gặp đội bét bảng thì Công Phượng sẽ được HLV Marc Brys trao cơ hội, nhưng mọi chuyện lại không phải vậy.

    Phương Nam | 09:00 14/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...