MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/06: "Trò cưng" HLV Park Hang-seo trình làng V-League 2019

    09:00 Thứ tư 12/06/2019

    BongDa.com.vn Trọng Hoàng có thể thi đấu cho Viettel ở vòng 13 V-League; Bất ngờ với thần tượng của Martin Lo ở ĐT Việt Nam; Bại tướng của thầy Park từ chức HLV trưởng U23 Thái Lan... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/06.

    Trọng Hoàng có thể thi đấu cho Viettel ở vòng 13 V-League

    Dù thời gian dài không được ra sân tại V-League 2019 nhưng phong độ của Trọng Hoàng khi tập trung cùng ĐTQG Việt Nam thi đấu  King’s Cup 2019 là rất ấn tượng.

    Ở thời điểm hiện tại, Trọng Hoàng được xem là hậu vệ phải xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Sau quãng thời gian phải ngồi ngoài do không kịp đăng ký thi đấu từ đầu mùa giải, nhiều khả năng Trọng Hoàng sẽ có trận ra mắt CLB Viettel tại vòng 13 V-League.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/06:

     Trọng Hoàng sẽ thi đấu ở lượt về V-League 2019.

    Bất ngờ với thần tượng của Martin Lo ở ĐT Việt Nam

    Martin Lo chia sẻ: “Tuấn Anh có lối đá thông minh như Iniesta và Xavi. Được đá cùng với cầu thủ hay như vậy sẽ giúp mình chơi bóng vui hơn, hiểu rõ hơn cách đá của đội tuyển”.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/06:

     Martin Lo thần tượng Tuấn Anh.

    Bại tướng của thầy Park từ chức HLV trưởng U23 Thái Lan

    Bóng đá Thái Lan tiếp tục nhận cú sốc khi HLV Alexandre Gama xin từ chức sau khi cùng các học trò đánh rơi chức vô địch tại Merlion Cup 2019 diễn ra ở Singapore.

    Chia sẻ với báo giới Thái Lan sau khi về nước, HLV Gama nói: “Tôi muốn nói cảm ơn rất nhiều tới người hâm mộ Thái Lan, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Tôi đã kỳ vọng ở lại đây lâu hơn. Tuy nhiên, giờ là lúc phải đưa ra quyết định.

    Chúng tôi đã cố gắng làm hết sức mình, đã cố gắng để đưa đội bóng tới đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây đã là trận đấu cuối cùng của mình (với U23 Thái Lan - PV) rồi”.

    Tuyển thủ Quốc gia lập poker, TP.HCM I thắng hủy diệt “đàn em”

    Chiều 11/6 tại sân 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa), vòng 1 giải nữ VĐQG 2019 đã diễn ra trận cuối cùng giữa TP.HCM I và TP.HCM II.

    Sở hữu một dàn tuyển thủ Quốc gia nên TP.HCM I vượt trội hơn hẳn một TP.HCM II với nhiều gương mặt trẻ hoặc cầu thủ có tuổi nhưng ít chất lượng hơn.

    Trong một ngày thi đấu rực sáng, tuyển thủ Quốc gia Huỳnh Như ghi 4 bàn thắng giúp cho TP.HCM I thắng hủy diệt “đàn em” TP.HCM II với tỷ số 7-0.

    U20 futsal Việt Nam 3 lần xuyên thủng lưới nhà ĐKVĐ châu Á

    Sau một thời gian đặt chân đến Iran để chuẩn bị tham dự VCK U20 futsal châu Á 2019, U20 futsal Việt Nam đã có trận giao hữu với CLB Mes Sungun của chủ nhà vào chiều 10/6. Đây là đội bóng rất mạnh, là đương kim vô địch giải CLB châu Á nên hứa hẹn sẽ là thuốc thử liều cao cho các học trò ông Trương Quốc Tuấn.

    Dù U20 futsal Việt Nam đã ghi 3 bàn vào lưới nhà đương kim vô địch CLB châu Á Mes Sungun nhưng vẫn thua chung cuộc với tỷ số 3-7.

    Tịnh Đế | 08:40 12/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...