MỚI NHẤT :
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 1/6: "Công Phượng chỉ là sản phẩm nhào nặn của giới truyền thông"

    07:37 Thứ năm 01/06/2017 | 7

    BongDa.com.vn HLV Hoàng Anh Tuân dùng lứa Công Phượng đáp trả bầu Đức; Trưởng đoàn HAGL lý giải việc Văn Toàn không được triệu tập lên ĐTQG;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 1/6.

    HLV Hoàng Anh Tuân dùng lứa Công Phượng để đáp trả bầu Đức

    Sau những lời công kích từ Bầu Đức khi có ý chê bai tài năng của HLV Hoàng Anh Tuấn tại VCK U20 World Cup vừa qua, thuyền trưởng U20 Việt Nam đã đăng đàn đáp trả bằng những lời nhiếc móc, chê bai lứa HAGL.

     - Bóng Đá

    HLV Hoàng Anh Tuấn thẳng thừng chê bai lứa HAGL khi bị bầu Đức công kích.

    "Về lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... thì tôi nghĩ, chúng ta rất khó kỳ vọng vào một thế hệ gọi là tài năng nhưng thực tế là thế hệ ấy vừa cùng CLB của mình trải qua 3 năm liên tiếp đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng V-League.  Nếu chỉ cần đá đẹp mà không cần đến kết quả, thành tích thì đấy là bóng đá nghiệp dư. Đã nói đến bóng đá chuyên nghiệp, dù muốn hay không muốn cũng phải nói đến thành tích chứ.

    Còn với cầu thủ U20 Việt Nam, chắc chắn rồi một vài người trong số họ sẽ là tài năng thực thụ. Tôi muốn nhấn mạnh, sẽ là những tài năng thực thụ, chứ không phải những tài năng do truyền thông nhào nặn nên.” HLV Hoàng Anh Tuấn trao đổi với truyền thông.

    Trưởng đoàn HAGL lý giải việc Văn Toàn không được triệu tập lên ĐTQG

    Trong danh sách triệu tập 28 cái tên chuẩn bị cho lượt trận thứ 2 - bảng C - vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 gặp Jordan vào ngày 13/6 tới đây. Đáng chú ý là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã không có tên trong danh sách này. "Sở dĩ Văn Toàn không có tên trong danh sách tập trung đợt này là bởi em vẫn chưa bình phục chấn thương gối. Trước đó ở đợt tập trung đội U22 Việt Nam đá giao hữu với U20 Argentina, Toàn cũng chỉ tập riêng chứ không thể thi đấu. Thực tế, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã hỏi thăm tình hình của cầu thủ này trước khi quyết định công bố danh sách tập trung.

     - Bóng Đá

    Văn Toàn vắng mặt trong danh sách triệu tập lần này là do chấn thương.

    Theo bác sỹ của HAGL thì diễn biến hồi phục của Toàn đang rất tốt. Nhưng em cần có thêm thời gian để bình phục hoàn toàn. Đây là một năm nhiều hoạt động với bóng đá Việt Nam. Trước mắt còn là chiến dịch SEA Games 29 và Vòng loại U23 châu Á 2018 nữa". Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho biết.

    Phong Phú Hà Nam trở lại ngôi đầu

    Chiều 31.5, giải VĐQG nữ  2017 đã diễn ra 2 trận của vòng đấu thứ 7. Giành chiến thắng với tỉ số 1-0 trong cuộc đối đầu TPHCM II do công của Nguyễn Thị Nguyệt ở phút 29, Phong Phú Hà Nam (PPHN) tạm thời trở lại ngôi đầu. Trong khi đó TNG Thái Nguyên không mấy khó khăn để đánh bại Sơn la với cách biệt 4-1.

    Lâm Đồng nhận trận thua đầu tiên ở hạng nhì 2017

    Chiều 31/5, trên SVĐ Hà Đông đã diễn ra trận đấu tiếp theo thuộc vòng 6 bảng A giải Bóng đá hạng Nhì Quốc Gia 2017. Kết thúc trận đấu, đội Hà Nội dễ dàng đánh bại Lâm Động với tỷ số đậm 6-0. Tỷ số này giúp Hà Nội vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

    Trong khi đó, dù thua trận nhưng Lâm Đồng vẫn duy trì được ngôi đầu bảng của mình khi hơn Hà Nội đúng 2 điểm.

    U17 Hà Tĩnh gây bất ngờ ở vòng loại U17 Quốc gia 2017

    Đội bóng láng giềng SLNA là Hà Tĩnh đang gây bất ngờ lớn tại vòng loại U17 Quốc gia 2017 khi họ vừa giành chiến thắng trước U17 Nam Định với tỉ số 2-1.

    Bất ngờ hơn là việc U17 Hà Tĩnh đang xếp trên cả chủ nhà U17 SLNA, đội luôn được đánh giá rất cao ở những giải trẻ khi đang có được 4 điểm. Tuy nhiên, ở vòng đấu cuối lượt đi họ phải đối đầu với U17 SHB Đà Nẵng, đội bóng đã có 3 chiến thắng liên tiếp ở giải lần này.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 07:10 01/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...