MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/11: Đội phó Xuân Trường thể hiện sự quan trọng ở ĐT Việt Nam

    08:26 Thứ năm 09/11/2017

    BongDa.com.vn Xuân Trường làm cầu nối cho các tuyển thủ với HLV Park Hang-seo;VFF bị phạt 15.000 USD vì CĐV đốt pháo sáng…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/11.

    Xuân Trường làm cầu nối cho các tuyển thủ với HLV Park Hang-seo

    Tân binh tuyển Việt Nam Trần Minh Vương cho biết tiền vệ Lương Xuân Trường đang trở thành cầu nối giữa các đồng đội với tân huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo.

    Với vai trò đội phó và trình độ ngoại ngữ tốt, Xuân Trường đang ngày càng thể hiện tầm ảnh hưởng của mình ở tuyển quốc gia. Tiền vệ tân binh Minh Vương cho biết:“Ai cũng có thể nói chuyện với thầy Park vì thầy rất thoải mái. Nhưng Xuân Trường là người có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh nên khi có điều gì cần, bọn em đều truyền đạt qua Trường.Em nghĩ Trường được thi đấu nước ngoài nhiều nên cách nói chuyện rất chững chạc. Bọn em đều cảm thấy dễ dàng, thoải mái khi nói chuyện với Trường.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường trở thành phiên dịch cho đồng đội tại ĐT Việt Nam.

    VFF bị phạt 15.000 USD vì CĐV đốt pháo sáng

    AFC quyết định phạt VFF 15.000 USD vì trong trận đấu giữa ĐT Campuchia gặp ĐT Việt Nam, thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019, một số CĐV Việt Nam đã mang và đốt pháo sáng trên khán đài SVĐ Olympic Quốc gia (Campuchia).

    Trong Quy định kỷ luật của AFC, đốt pháo sáng bị coi là lỗi nghiêm trọng và phải chịu án phạt nặng (căn cứ theo Điều 65.1) nhằm ngăn chặn và đẩy lùi hành động nguy hiểm từ trên khán đài. Đây không phải là lần đầu tiên VFF bị các tổ chức bóng đá quốc tế như FIFA, AFC xử phạt vì việc để CĐV đốt pháo sáng trên khán đài, thậm chí có thời điểm bóng đá Việt Nam còn đối mặt với án phạt nặng hơn, như sẽ bị đưa sang sân trung lập thi đấu hoặc đóng cửa sân thi đấu nếu để tái phát việc pháo sáng.

     - Bóng Đá

     VFF bị phạt vì để CĐV đốt pháo sáng

    U21 HAGL sử dụng viện binh từ Hàn Quốc

    Để chuẩn bị cho VCK U21 toàn quốc 2017, đội U21 HAGL đã hoàn tất danh sách cầu thủ đăng ký tham dự giải gửi lên Ban tổ chức. Sau khi lứa cầu thủ tài năng Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường... chia tay lứa tuổi U21, đội U21 HAGL vẫn được đánh giá rất cao ở vòng chung kết năm nay khi có sự góp mặt của nhiều gương mặt có kinh nghiệm.

    Ngoài các cầu thủ đang chơi V-League như Lê Văn Sơn, Châu Ngọc Quang, Phan Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng, Đinh Thanh Bình, Trần Thanh Sơn... U21 HAGL còn bổ sung tuyển thủ U19 như Lê Minh Bình, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho. Đáng chú ý trong số những gương mặt HAGL ở giải lần này có sự góp mặt của hậu vệ sinh năm 1996, Nguyễn Hữu Anh Tài.

    Ông Sự "gỗ" khiêm tốn trước trận Chung kết Cup Quốc gia

    Cá tính khiêm tốn của HLV Trần Bình Sự, không nói hay trước mỗi trận đấu khác với sự thể hiện của đội nhà khi xung trận, đặc biệt là ở Cúp Quốc gia năm nay. HLV Trần Bình Sự cho biết: “Mục tiêu năm nay của B.Bình Dương ở V-League là trụ hạng và tập trung tối đa cho Cúp Quốc gia, đấu trường B.Bình Dương đặt mục tiêu cao nhất. Trong nhiều trận đấu ở V-League, chúng tôi cất giữ những trụ cột quan trọng để dưỡng sức, vừa để cho các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát”.

    U19 Việt Nam về nước

    Sau chiến thắng 4-0 trước ĐT U19 Lào, ĐT U19 Việt Nam đã kết thúc hành trình tại vòng loại với 3 trận toàn thắng, sở hữu 9 điểm tuyệt đối, ghi được 8 bàn thắng và để thủng lưới 1 bàn.

    Dự kiến sáng nay, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lên đường trở về nước và dự kiến sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội vào lúc 9h40 cùng ngày.

    Viết Định- BongDa.com.vn | 20:00 09/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...