MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/09: CĐV Trung Quốc thừa nhận U22 Việt Nam quá mạnh

    09:00 Thứ hai 09/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn CĐV Trung Quốc chán nản thốt lên: "Việt Nam quá mạnh"; HLV Park Hang-seo: "Chưa thể nói U22 Việt Nam hay hơn U22 Trung Quốc"; HLV Hiddink nói gì sau trận thua U22 Việt Nam?... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/09.

    CĐV Trung Quốc chán nản thốt lên: "Việt Nam quá mạnh"

    Sau trận thua 0-2 trước U22 Việt Nam, cổ động viên Trung Quốc tỏ ra hết sức thất vọng, trên trang Sina, một người viết: “Tôi thật sự thất vọng với kết quả trong trận đấu này, mặc dù đây là một trận đấu giao hữu. Tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào HLV Guus Hiddink, tuy nhiên chứng kiến màn trình diễn của đội nhà tôi lại không dám hy vọng nhiều nữa. Các cầu thủ của chúng ta không giàu kỹ thuật, nhưng chiến thuật của HLV cũng có vấn đề. Một thất bại toàn diện, Việt Nam quá mạnh so với chúng ta”.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/09: CĐV Trung Quốc thừa nhận U22 Việt Nam quá mạnh - Bóng Đá

     U22 Việt Nam dễ dàng giành thắng lợi trước U22 Trung Quốc.

    HLV Park Hang-seo: "Chưa thể nói U22 Việt Nam hay hơn U22 Trung Quốc"

    HLV Park Hang-seo cho biết: "Thực ra chúng tôi cũng mới tập trung tập luyện và mục đích chính vẫn là tuyển chọn cầu thủ để chuẩn bị cho SEA Games. Hôm nay chúng tôi đã giành chiến thắng nhưng ý nghĩa quan trọng hơn cả là chúng tôi đã thấy được số cầu thủ trong đội hình chơi tốt hơn cả sự mong đợi. Tôi hài lòng về điều đó.

    Tỷ số trận đấu hôm nay chưa nói lên điều gì đâu, vì tôi biết đội U22 Trung Quốc vắng khá nhiều cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài. Ngoài ra, U22 Trung Quốc vẫn còn một lực lượng cầu thủ tài năng nhưng chưa được sử dụng. Họ được dẫn dắt bởi một HLV giàu kinh nghiệm nên hoàn toàn có thể chờ đợi vào một kết quả thi đấu tốt tại VCK U23 châu Á sắp tới."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/09: CĐV Trung Quốc thừa nhận U22 Việt Nam quá mạnh - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo khiêm tốn sau chiến thắng trước HLV Guus Hiddink.

    HLV Hiddink nói gì sau trận thua U22 Việt Nam?

    "Chúng tôi có một giải đấu chất lượng, hai đối thủ tốt để giao hữu. Tất nhiên chúng tôi không thích thua. Chắc chắn các cầu thủ học được nhiều điều. Chúng tôi cần nhiều thời gian để khắc phục những sai sót và tiến bộ hơn," ông nói.

    Truyền thông Bỉ nói điều phũ phàng về Công Phượng trong màu áo Sint-Truidense

    "HLV Marc Brys đã chia tay những cái tên chất lượng như Tomiyasu, Kamada, De Sart và Ceballos sau mùa hè. Thêm vào đó, tiền đạo chủ lực Boli cũng nhiều khả năng sẽ sớm rời nước Bỉ. Cuối cùng, việc chọn những phương án thay thế mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

    Những Yuma Suzuki và Công Phượng đã chơi chưa đầy nửa giờ và chưa có đóng góp quan trọng nào. Chỉ có thủ môn Schmidt phần nào chứng minh, mình có thể đóng góp gì đó cho đội bóng. Tuy nhiên mùa giải chỉ mới bắt đầu, tất cả vẫn còn ở phía trước," Trang Voetbalkrant (Bỉ)viết.

    Hà Nội FC chuẩn bị cho trận đá bù gặp Nam Định

    Vào ngày 11/9 tới, Hà Nội sẽ có trận đá bù với Nam Định trên sân Hàng Đẫy.

    Lúc này, Hà Nội FC đang hơn đội xếp thứ hai trên BXH là TP.HCM 2 điểm và có lợi thế đá ít hơn 1 trận. Do vậy, nếu thắng DNH Nam Định ở trận đấu bù, Hà Nội FC sẽ có thêm lợi thế trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

    Tịnh Đế | 08:40 09/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...