MỚI NHẤT :
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 06/08: Thầy Park tự tay huấn luyện cho thủ môn U22 Việt Nam

    09:00 Thứ ba 06/08/2019

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo bất ngờ 'sắm vai' HLV thủ môn ở U22 Việt Nam; Thanh Thịnh: “Với thầy Park, ai cũng có sự cạnh tranh công bằng”; Văn Lâm chia sẻ về đối thủ Thái Lan... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 06/08.

    HLV Park Hang-seo bất ngờ 'sắm vai' HLV thủ môn ở U22 Việt Nam

    Ở đợt tập trung ngắn lần này, HLV Park Hang-seo đã triệu tập 3 thủ môn lên U22 Việt Nam, gồm Phan Văn Biểu (SHB Đà Nẵng), Phan Minh Thành (Quảng Ninh) và Đỗ Sỹ Huy (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

    Để phù hợp với lối chơi đang xây dựng cho U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu 3 thủ môn phát bóng đến đúng vị trí chỉ định và càng xa càng tốt. Tuy vậy, bài tập này đã khiến họ gặp đôi chút khó khăn và buộc phải cải thiện kỹ năng phát bóng ở các buổi tập tiếp theo.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 06/08: Thầy Park tự tay huấn luyện cho thủ môn U22 Việt Nam - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo chỉ dẫn cho các thủ môn.

    Thanh Thịnh: “Với thầy Park, ai cũng có sự cạnh tranh công bằng”

    Thịnh nghĩ đây sẽ là cơ hội rất tốt để các cầu thủ cạnh tranh công bằng với nhau ở đội bóng. Đặc biệt, dưới thời thầy Park, sự cạnh tranh luôn công bằng. Tất nhiên mỗi người đều có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Ban huấn luyện là những người đánh giá điều đó, chắc chắn chúng em sẽ phát huy những điểm mạnh của mình và hạn chế những điểm yếu khi được các thầy hướng dẫn trong tập luyện.

    So với bài tập ở CLB và ở U22 Việt Nam thì có những sự giống và khác nhau. Thầy Park thường sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ nhưng ở CLB thì 4 hậu vệ, đó là sự khác nhau nhưng cách vận hành thì có những nét tương đồng giống nhau," Thanh Thịnh chia sẻ.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 06/08: Thầy Park tự tay huấn luyện cho thủ môn U22 Việt Nam - Bóng Đá

     Thanh Thịnh trả lời truyền thông chiều qua.

    Văn Lâm chia sẻ về đối thủ Thái Lan

    "Bảng đấu của Việt Nam và Thái Lan là một bảng khó. Bởi vì 4 đội bóng của khu vực đã quá hiểu nhau trong những giải đấu như AFF Cup hay SEA Games. Việc thông hiểu điểm mạnh, điểm yếu của từng đội sẽ khiến các trận cầu căng thẳng và đầy toan tính.

    Thật thú vị là ở ngay lượt đấu đầu tiên, ĐT Việt Nam của tôi sẽ làm khách trước ĐT Thái Lan. Và tất nhiên rồi, không chỉ cá nhân tôi mà các đồng đội ở ĐT Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để có được kết quả tốt nhất có thể," Văn Lâm nói.

    Xác định đối thủ của U15 Việt Nam ở bán kết U15 Đông Nam Á

    Cuộc đua giành quyền đi tiếp của các đội bóng bảng B không căng thẳng như bảng A, dù về mặt lý thuyết cả 3 đội U15 Malaysia, U15 Thái Lan và U15 Australia đều còn cơ hội trước lượt trận cuối. Sau khi đánh bại U15 Brunei ở trận đấu sớm, U15 Australia cân bằng điểm số với 2 đối thủ cạnh tranh nhưng quá bất lợi về chỉ số phụ.

    Chính vì vậy, U15 Thái Lan và U15 Malaysia bước vào trận "chung kết" của bảng B với tâm lý thoải mái khi chỉ cần không thua quá đậm là sẽ dắt tay nhau vào bán kết. Cuối cùng, hai đội chia điểm với trận hòa 1-1 để kết thúc vòng bảng với cùng 11 điểm. U15 Thái Lan đứng dưới do kém hơn về hiệu số bàn thắng - bàn thua.

    Với vị trí đầu bảng B, U15 Malaysia sẽ chạm trán đội nhì bảng A ở vòng bán kết, U15 Việt Nam. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 18h ngày 7/8. U15 Việt Nam sẽ có nhiều hơn đối thủ 1 ngày nghỉ.

    Thái Sơn Nam loại 3 cầu thủ trước thềm giải châu Á

    Ngày 7/8 tới, Thái Sơn Nam sẽ chơi trận đầu tiên tại vòng bảng giải futsal châu Á 2019. Đến thời điểm này, quá trình chuẩn bị chuyên môn của nhà đương kim á quân châu Á đã hoàn tất.

    Sau một thời gian cân nhắc, HLV Phạm Minh Giang cũng đã đưa ra danh sách cuối cùng 14 cầu thủ tham dự giải đấu của châu lục. Theo đó, 3 cầu thủ bị loại khỏi đội hình sau chuyến tập huấn ở Thái Lan gồm Vũ Văn Khá, Dương Ngọc Linh và Nguyễn Thành Tín

    Tịnh Đế | 08:40 06/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...