MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/02: Văn Lâm luôn hướng về ĐT Việt Nam

    09:00 Thứ hai 04/02/2019

    BongDa.com.vn Đặng Văn Lâm nói gì trước khi sang Thái Lan; Nhiều cầu thủ Việt Nam không có thưởng Tết; Lãnh đạo SLNA thông tin chính thức về vấn đề tài trợ... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/02.

    Đặng Văn Lâm nói gì trước khi sang Thái Lan

    Trong buổi gặp gỡ với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Đặng Văn Lâm đã có những chia sẻ về dự định của anh khi chuẩn bị sang Thái Lan khoác áo CLB Muangthong United.

    Anh chia sẻ: "Không chỉ riêng tôi, mọi cầu thủ ở Việt Nam đều mong được khoác trên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia. Thế nên dù tôi có ở CLB Thái Lan hay nơi nào khác, tôi cũng sẽ cố gắng giữ phong độ, thi đấu thật tốt để nằm trong danh sách của đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu tới".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/02: Văn Lâm luôn hướng về ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Văn Lâm luôn hướng về ĐT Việt Nam.

    Nhiều cầu thủ Việt Nam không có thưởng Tết

    Trong khi các cầu thủ tại đội tuyển quốc gia Việt Nam đón cái Tết vui trọn vẹn cùng gia đình sau một năm thành công thì các đồng nghiệp thuộc các đội bóng ở V-League đã quen với việc không có thưởng Tết, hoặc thưởng cũng chỉ cho có.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/02: Văn Lâm luôn hướng về ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Nhiều đội ở V-League không được thưởng tết.

    Lãnh đạo SLNA thông tin chính thức về vấn đề tài trợ

    Tổng Giám đốc Công ty CP bóng đá SLNA cho biết, SLNA đã không tìm được tiếng nói chung với nhà tài trợ mới. Nhiều khả năng đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp tục nhận được sự "hậu thuẫn" từ nhà tài trợ cũ.

    Thủ môn từng dự U20 World Cup chia tay U22 Việt Nam trước Tết

    Trước khi nghỉ Tết, U22 Việt Nam phải nói lời chia tay thêm một cầu thủ nữa vì chấn thương. Thủ môn Đỗ Sỹ Huy của CLB Hà Tĩnh dính chấn thương cơ khép háng nên xem như hết cơ hội tham dự U22 Đông Nam Á.

    Trong đội hình của HLV Nguyễn Quốc Tuấn ở đợt tập trung lần này có đến 4 thủ môn là Y Êli Niê, Dương Tùng Lâm, Phan Văn Biểu và Đỗ Sỹ Huy. Trong số này, Sỹ Huy là thủ môn nhiều kinh nghiệm nhất. Anh từng cùng Bùi Tiến Dũng tham dự VCK U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc.

    Vì sao tuyển thủ Việt Nam chưa nhận được 46 tỷ tiền thưởng?

    Được biết, các tuyển thủ Việt Nam bỏ túi tổng cộng 46 tỷ đồng tiền thưởng nhờ đoạt chức vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Vô địch AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam được thưởng 35 tỷ đồng từ VFF, các nhà tài trợ, nhiều tổ chức và cá nhân trên cả nước.

    Sở dĩ tiền thưởng vẫn chưa đến tay đoàn quân của HLV Park Hang-seo là do 2 giải đấu AFF Cup và Asian Cup diễn ra quá gần. Sau khi AFF Cup 2018 kết thúc, các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á phải tập trung, chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Sau khi trở về từ giải vô địch châu Á là thời điểm Tết Nguyên đán cận kề nên chưa có thời gian chia thưởng.

    Tịnh Đế | 08:40 04/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...