MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 4/1: “Sao” trẻ HAGL có nguy cơ bị thầy Park Hang-seo loại

    08:16 Thứ năm 04/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn A Hoàng có nguy cơ vắng mặt tại VCK U23 châu Á; Kiều Trinh muốn sánh ngang Kim Chi; Anh Tài nói gì về trung vệ Kim Jinseo…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 04/01.

    A Hoàng có nguy cơ vắng mặt tại VCK U23 châu Á

    Hậu vệ của CLB HAGL đã được HLV Park Hang-seo sử dụng thường xuyên ở giải M-150 Cup, nhưng trở về từ Thái Lan, A Hoàng đã dính chấn thương trong một buổi tập. Và điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ của cầu thủ này. Do chưa bình phục hoàn toàn nên ở buổi tập hôm qua (03/01), A Hoàng đã phải nghỉ tập sớm hơn so với các đồng đội.

     - Bóng Đá

     A Hoàng có nguy cơ bị loại vì chấn thương.

    Kiều Trinh muốn sánh ngang Kim Chi

    Kiều Trinh khẳng định mình chưa muốn dừng lại, thậm chí sẽ phấn đấu để san bằng kỉ lục của đàn chị Kim Chi: “Tôi vẫn còn mục tiêu phía trước, đây chưa phải là lúc để tôi dừng lại. Tôi sẽ cố gắng san bằng kỷ lục 4 danh hiệu quả bóng vàng của chị Kim Chi. Tôi sẽ nỗ lực tiếp tục giành nhiều hơn nữa các danh hiệu tập thể và cá nhân. Sau khi giải nghệ tôi vẫn muốn gắn bó với trái bóng tròn, với tư cách của một HLV chẳng hạn.

    Chị Kim Chi trước đây là đàn chị, đồng đội và giờ là HLV của Trinh. Tôi thấy chị Kim chi thực sự là một tượng đài để các em thế hệ sau noi theo, từ cách sống tới chuyên môn.”

     - Bóng Đá

     Kiều Trinh muốn giành 4 QBV để bằng thành tích của đàn chị Kim Chi.

    Anh Tài nói gì về trung vệ Kim Jinseo

    Theo tài năng trẻ của HAGL đang được cho mượn tại Uijeongbu, cầu thủ GĐKT Chung Hea-seong mang về phố Núi thử việc thi đấu rất tốt và được sử dụng thường xuyên tại Hàn Quốc.

    Kim thi đấu hầu hết các trận của CLB Uijeongbu ở mùa bóng vừa qua. Điểm nổi bật của Kim là thi đấu máu lửa, rất chắc chắn và chơi không chiến tốt nên sẽ hỗ trợ được nhiều cho HAGL ở mùa giải 2018

    FLC Thanh Hóa chia tay 6 cầu thủ

    Với quyết tâm cải tổ mạnh mẽ về nhân sự trước khi bước vào mùa giải mới, BLĐ FLC Thanh Hóa mới đây đã quyết định chia tay đến 6 cầu thủ.

    Theo đó, FLC Thanh Hóa chính thức nói lời chia tay với các cầu thủ gồm tiền đạo Uche, thủ môn Lương Bá Sơn, hậu vệ Lê Bật Hiếu, Lưu Văn Hương, Bùi Trần Tuấn Anh và Nguyễn Tăng Tuấn.

    Tuyển nữ Việt Nam chính thức tập trung

    Đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đã có buổi tập đầu tiên vào chiều qua (03/01) nhằm chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2018.

    Kế hoạch tập luyện của đội tuyển được chia làm 5 đợt trong đó có một giải giao hữu tại Trung Quốc diễn ra từ ngày 17/01 đến 24/01, lịch tập huấn tại Đức diễn ra từ 24/03 đến 02/04.

    Thầy trò HLV Mai Đức Chung có đến 3 tháng chuẩn bị trước khi bước vào thi đấu ở Asian Cup nữ 2018 với 3 đối thủ ở bảng A là Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc. Giải đấu diễn ra từ ngày 6 đến 20/04/2018.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 07:15 04/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...